+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 3 của 3

Chủ đề: Hội thảo "BẠN TRẺ VÀ ĐỨC TIN"

  1. #1
    Đầy tớ vô dụng
    allihavetogive's Avatar
    Trạng thái :   allihavetogive đã thoát
    Tham gia : Jul 2010
    Bài gửi : 1,036
    Tên thật:
    Giuse Phạm Đăng Vinh
    Đến từ: Gx Hàng Xanh
    Sở thích: Cafe-8-Online
    Nghề nghiệp: Bảo trì
    Cảm ơn
    5,276
    Được cảm ơn 7,494 lần
    trong 952 bài viết

    Hội thảo "BẠN TRẺ VÀ ĐỨC TIN"

    Ngày 1: Hội thảo "BẠN TRẺ VÀ ĐỨC TIN"





    Ngày 19/7, cùng với các đại diện giới trẻ thuộc các giáo phận trong nước VN, tôi có mặt tại Hải Phòng để tham dự ngày hội thảo “BẠN TRẺ VÀ ĐỨC TIN” được tổ chức lần thứ nhất từ ngày 20 -22/7/2010. Vì là lần đầu tiên tổ chức nên tôi cũng rất háo hức mong chờ đến ngày hội thảo thế mà càng gần đến ngày thì những thông tin về cơn bão số 1 liên tục xuất hiện trên mặt báo khiến tôi cũng chùng lòng và hơi lo lắng, những người thân thì lại bảo “thôi đừng đi, ở ngoài đó đang bão mà đi làm gì”. Băn khoăn nhưng tôi cũng tự an ủi mình “thôi thì mọi sự phó thác cho Chúa”. Thế nhưng khi đặt chân xuống thành phố Hải Phòng thì mọi chuyện khác hẳn những gì tôi nghĩ trong đầu: trời đầy nắng và cũng đầy … “nóng”. Thế nhưng có một điều tôi lại cảm thấy rất mát, mát như làn gió mùa thu đang thổi qua đó là sự tiếp đón nồng hậu của Đức cha, các Thầy, các Sr và các bạn trẻ của Giáo phận HP. Tôi và các bạn được các Thầy tận tình hướng dẫn các địa điểm tham quam của thành phố, đi chơi đã rồi thì cái bụng lại biểu tình đòi… “nạp năng lượng” thế là phải khám phá ẩm thực HP thôi. Như cầu này cũng được các bạn trẻ HP đáp ứng ngay và rất đúng với tiêu chí của người trẻ “ngon, bổ, rẻ”.
    Ngày 20/7, từ 06g mọi người đã tề tựu về nhà nguyện của Tòa Giám mục để tham dự thánh lễ khai mạc do Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên chủ tế. Trong thánh lễ ngài nhắc lại lý do của buổi hội thảo và nhắn gửi những người trẻ dấn thân cho Chúa trong việc mục vụ cho chính người trẻ.
    Trong phần khai mạc, bên cạnh sự trẻ trung sôi động của nhóm trẻ HP với các bài hát vũ điệu là sự góp mặt của 2 MC đầy hóm hỉnh là cha Gioan Lê Quang Việt và cha Ignatio Vũ Văn Giang, tiếp theo sau phần khai mạc là đề tài 1: Kỹ năng tổ chức sự kiện cho người trẻ tại Giáo xứ do anh Mactinô Lê Duy Quang phụ trách.
    Anh Martinô Lê Duy Quang
    Sau giờ giải lao tại tiếp tục với đề tài 2: Mục vụ đối với người nhiễm HIV do bác sĩ Nguyễn Thanh Tâm và cha Quang trình bày. HIV, một đề tài mà mọi thường nghĩ là khô khan và “khó nuốt” thế nhưng buổi hội thảo lại rất sôi động với liên tục các câu hỏi được đặt ra. Cha …. Dòng Donbosco hỏi “khi đi mục vụ cho người nhiễm HIV giai đoạn cuối thì có những biện pháp nào để bảo vệ bản thân, cũng như là bảo vệ những người khác” và còn rất nhiều, rất nhiều những câu hỏi khác được đặt ra, tất cả đều nhận được sự giải đáp rất tận tình của bác sĩ Tâm, mọi người đều thấy được sự cố gắng rất nhiều của bác sĩ khi thuyết trình bằng tiếng Việt vì bác sĩ đã rời VN 33 năm và đây là lần đầu tiên trở về thăm quê hương.
    Cha Quang và bác sĩ Tâm đến từ Califonia
    Tiếp theo là đề tài 3: Giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống cho người trẻ - Huấn luyện người trẻ tại giáo xứ” do anh Giuse Vũ Quang Tuyên trình bày.
    Tiếp tục là đề tài 4: “Nghệ thuận lãnh đạo – Linh đạo của MVGT” do cha Gioan Lê Quang Việt và anh Alphongso Phạm Vũ Xuân Bằng trình bày. Bằng nhiều phương pháp sinh động cả hai vị giảng viên đã lôi kéo mọi người hoạt động hết mình để có thể hiểu được các kiến thức mới.
    Đề tài 5: “MVGT tại giáo xứ - nhóm trẻ - sân chơi” do cha Gioan Lê Quang Việt phụ trách. Các giáo phận được dịp nhìn lại hoạt động giới trẻ tại đơn vị mình và cùng nhau phác thảo chương trình hoạt động cho cả năm tới. Mặc dù mỗi nơi có sự khó khăn riêng nhưng ai cũng nhiệt tình và hăng say khi đề ra các kế hoạch và cùng mong ước sẽ thực hiện được kế hoạch này.
    Một ngày học hỏi với 5 đề tài tuy là khá mệt nhưng lại thấy vui, và thấy như được tiếp sức để tiếp tục phục vụ trong hoạt động giới trẻ.
    Bài và hình ảnh: Vân Thanh
    Nguồn: gioitresaigon.org

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:


  2. #2
    Đầy tớ vô dụng
    allihavetogive's Avatar
    Trạng thái :   allihavetogive đã thoát
    Tham gia : Jul 2010
    Bài gửi : 1,036
    Tên thật:
    Giuse Phạm Đăng Vinh
    Đến từ: Gx Hàng Xanh
    Sở thích: Cafe-8-Online
    Nghề nghiệp: Bảo trì
    Cảm ơn
    5,276
    Được cảm ơn 7,494 lần
    trong 952 bài viết
    Ngày 2: Hội thảo "BẠN TRẺ VÀ ĐỨC TIN"

    Ngày 2: Thứ tư 21/7/2010
    Sau thánh lễ và ăn sáng, chúng tôi tiếp tục ngày hội thảo với đề tài 6: “Về WYD-2011 tại Madrid, Tây Ban Nha” do Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên trình bày. Trong bài chia sẽ Ngài giải thích rất chi tiết từ bước đầu tiên là đăng ký tham dự với những giá tiền khác nhau đến những ngày sinh hoạt tại các giáo phận của Tây Ban Nha và những ngày diễn ra đại hội. Đại hội Giới trẻ thế giới lần này khác với những lần trước là quy định cụ thể về tuổi của người tham dự, chỉ nhận đăng ký từ 14 – 32 tuổi. Các giáo phận thuộc khu vực miền nam thì đăng ký cho Cha Gioan Lê Quang Việt và miền bắc đăng ký với Cha Phêrô Nguyễn Anh Tuấn thuộc Giáo phận Lạng Sơn.
    Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên
    Cha Phêrô Nguyễn Anh Tuấn
    Cũng nằm trong đề tài 6 là phần thảo luận về nội quy sinh hoạt của MVGT do cha Việt chủ sự, từng câu từng chữ trong bảng dự thảo của nội quy MVGT được các tham dự viên đóng góp ý kiến cách tích cực. Hy vọng rằng một ngày không xa nữa chúng ta sẽ có bảng nội quy sinh hoạt của MVGT một cách rõ ràng và cụ thể.
    Biểu quyết thống nhất trong nội quy sinh hoạt của MVGT

    Tiếp theo là đề tài 7: “Bảo vệ sự sống” do Cha Gioan Baotixita Vũ Văn Kiện và nhóm thiện nguyện của Hải Phòng trình bày. Bằng những hình ảnh cô đọng và cụ thể cha Kiện đã cho các tham dự viên thấy được thực trạng nạo phá thai một cách khủng khiếp tại Việt Nam. Đâu đó trong khán phòng có những tiếng thốt lên ngỡ ngàng khi thấy hình ảnh những bào thai bị giết một cách không thương tiếc. Nhìn thấy những hình ảnh ấy tôi cảm thấy rất khâm phục các bạn nhóm thiện nguyện “Bảo vệ sự sống” ở Hải Phòng khi đi xin lại các thai nhi bị giết để cho các bé một nấm mồ làm nơi yên nghĩ mặc dù các bé chưa hề được có mặt tại trần gian này. Kết thúc bài chia sẽ Cha Kiện tặng mọi người một nhạc phẩm “Mẹ ơi, xin đừng giết con” những lời nhạc tha thiết cứ xoáy vào lòng người “mẹ ơi xin đừng giết con, xin cho con thấy ánh sáng mặt trời, xin cho con được uống đôi dòng sữa mẹ…..”. Như là một lời cảnh tỉnh, như là một hồi chuông gióng lên dôi vào tâm cang những người mẹ trẻ và những cả những người đang phục vụ cho người trẻ.

    Cha Gioan Baotixita Vũ Văn Kiện
    Chị Hằng - Thành viên nhóm thiện nguyện Bảo vệ sự sống Giáo phận Hải Phòng
    Giờ giải lao để để đóng góp vào chương trình văn nghệ "bỏ túi", bên cạnh ca sĩ Gia Ân là sự xuất hiện của hai "ngôi sao" vụt sáng trên bầu trời thành phố Hải Phòng đó là "ca sĩ" Giuse Vũ Văn Thiên, Giám mục Gp Hải Phòng và Giuse Nguyễn Chí Linh, Giám mục Gp Thanh Hóa. Thật thú vị khi được nghe giọng hát của hai vị chủ chăn. Các bạn trẻ liên tiếp reo hò cổ vũ và cứ hô "bis, bis,....". Nhưng tiếc rằng để kịp thời gian cho các đề tài nên hai "ca sĩ" đành hẹn lại dịp khác.
    Ca sĩ Gia Ân đệm đàn cho Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên hát
    cười ... hết cỡ
    Đức cha Linh làm ... ca sĩ
    Tiếp tục là đề tài 8: “Giáo hội và người trẻ: Cần làm gì để người trẻ tham gia nhiều hơn trong các sinh hoạt mục vụ tại Giáo xứ” do Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Giám mục giáo phận Thanh Hóa trình bày.
    Bài và hình ảnh: Vân Thanh
    Nguồn: gioitresaigon.org

  3. #3
    Đầy tớ vô dụng
    allihavetogive's Avatar
    Trạng thái :   allihavetogive đã thoát
    Tham gia : Jul 2010
    Bài gửi : 1,036
    Tên thật:
    Giuse Phạm Đăng Vinh
    Đến từ: Gx Hàng Xanh
    Sở thích: Cafe-8-Online
    Nghề nghiệp: Bảo trì
    Cảm ơn
    5,276
    Được cảm ơn 7,494 lần
    trong 952 bài viết
    Ngày 3: Hội thảo "BẠN TRẺ VÀ ĐỨC TIN"

    Đúng 7 giờ 30, tại Nhà thờ lớn, Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt thuyết trình đề tài thứ 9 của khóa Hội thảo: “Đại hội Dân Chúa và người trẻ: người trẻ cần chuẩn bị những gì để tham gia Đại hội Dân Chúa?” Đề tài được Đức Cha trình bày ngắn gọn cả về nội dung lẫn thời lượng. Ngài đi từ việc chuẩn bị phần bên ngoài như việc học hỏi, đi sâu nghiên cứu các tài liệu tìm hiểu Năm Thánh để định hướng các hoạt động mừng Năm Thánh tại các Giáo phận, cho đến phần chuẩn bị bên trong như chuẩn bị nội tâm, suy tư và sống các chiều kích Giáo Hội tại Việt Nam: mầu nhiệm, hiệp thông và sứ vụ. Kết thúc bài thuyết trình ngắn gọn nhưng đầy đủ ý nghĩa, một bạn trẻ đã đặt về hiện nay có quá nhiều phương tiện truyền thông đưa các tin tức, vậy có những trang web nào đáng tin cậy để người trẻ có thể tìm kiếm được những thông tin chính xác nhất. Để trả lời câu hỏi, Đức cha giới thiệu vài trang web như: hội đồng giám mục việt nam, vietcatholic, ....
    Sau đó, lúc 9 giờ 30, tại Nhà thờ lớn Hải Phòng, Đức Tổng Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, chủ tế thánh lễ bế mạc. Cùng đồng tế với ngài có các Đức Giám mục: Giuse Vũ Văn Thiên (Hải Phòng), Giuse Nguyễn Chí Linh (Thanh Hóa), Phêrô Nguyễn Văn Đệ (Thái Bình), Antôn Vũ Huy Chương (Hưng Hóa), Gioan Maria Vũ Tất (Hưng Hóa), Giuse Nguyễn Năng (Phát Diệm) cùng đông đảo quý cha khóa Hội thảo, quý cha thuộc các Dòng tu và quý cha Giáo phận chủ nhà Hải Phòng.
    Trống hội chào mừng quý Đức cha và các tham dự viên

    Đức tổng Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, chủ tế thánh lễ bế mạc

    Cha Gioan Lê Quang Việt công bố Tin Mừng
    Mở đầu bài giảng trong thánh lễ hôm nay, Đức Tổng Phêrô không khỏi xúc động khi nói lên tâm trạng vui mừng của mình: “Cuộc họp mặt, quy tụ hôm nay quả thực là niềm vui lớn lao của Hội Thánh và cụ thể là của Hội Thánh tại Việt Nam”. Ngài thêm rằng: “Có thể nói, hôm nay các bạn chính là Hội thánh theo nghĩa đẹp nhất”. Tiếp theo, Đức Tổng chia sẻ với quý bạn trẻ về chủ đề “Muối cho đời”. Để triển khai chủ đề, Đức Cha dẫn dắt các bạn trẻ vào định hướng cuộc đời là xác định lí tưởng sống của người Kitô, đó chính là con đường Đức Kitô đã đi: sống trọn vẹn cho Thiên Chúa; sau đó, ngài nêu rõ phẩm chất của đời sống Kitô hữu là muối và men cho đời; cuối cùng ngài đề nghị một định hướng làm muối cho đời bằng chính đời sống chứng tá của mỗi người.
    Quang cảnh thánh lễ bế mạc



    Cuối thánh lễ, Cha đặc trách Giới trẻ Giáo phận Phan Thiết cùng với 20 bạn đại diện cho 20 Giáo phận tham dự hội thảo cảm ơn Hội đồng Giám mục Việt Nam, cách riêng Đức Giám mục Chủ tịch Ủy ban Giới trẻ Giuse Vũ Văn Thiên đã tổ chức khóa Hội thảo bạn trẻ thật hữu ích và mang lại nhiều kết quả tốt đẹp. Tiếp lời, Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên cảm ơn Quý Đức Cha đã về dự lễ bế mạc; cảm ơn quý cha và quý tham dự viên đã nhiệt tình, nghiêm túc tham gia hội thảo.
    Trước khi ban phép lành cuối lễ, Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam chủ sự nghi thức sai đi. Ngài đã chúc lành cho những kế hoạch mà chính các bạn trẻ đã tự soạn ra cho giáo phận của mình. Hy vọng rằng những kế hoạch tốt đẹp đó sẽ được triển khai trong tương lai.
    Trao sứ vụ cho các bạn đại diện cho Giáo phận của mình



    Hội thảo kết thúc bằng bữa ăn thân mật gia đình. Chương trình buổi chiều là tham quan thành phố Hải Phòng, điểm đền đầu tiên là đền trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm ở Vĩnh Bảo, tiếp theo nhà thờ thánh Mân Côi xứ Nam Am, và cuối cùng bãi biển Đồ Sơn thành phố Hải Phòng.
    Hôi thảo kép lại với nhiều dấu ấn đọng lại trong lòng mỗi người tham dự. Ba ngày trôi qua thật nhanh, mặc dù tôi chưa kịp biết hết họ tên của 150 người tham dự nhưng không vì thế mà tình thân lại giảm đi. Những cái xiết tay thật chặt, số điện thoại, email được trao cho nhau cùng với lời dặn dò "khi nào có tài liệu gì về giới trẻ thì nhớ chia sẽ với nhé" làm cho tôi cảm thấy dường như phục vụ cho người trẻ và băn khoăn về người trẻ đã là một sứ vụ thật sự của những người hiện diện trong hội thảo ngày hôm nay.
    Chia tay Hải Phòng, chia tay thành phố hoa phượng đỏ. Riêng tôi, tôi muốn thêm vào một câu nữa là "thành phố của lòng hiếu khách, nhất là lòng hiếu khách của những con người nơi Tòa Giám Mục Hải Phòng".

    Bài và hình ảnh: Vân Thanh
    Nguồn: gioitresaigon.org

+ Trả Lời Ðề Tài

Chủ đề tương tự

  1. Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 17-05-2012, 11:29 PM
  2. Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 01-12-2011, 03:24 AM
  3. Trả lời: 2
    Bài mới gửi: 17-08-2011, 08:51 PM
  4. Tiết mục "RADIO" - CĐ M.Goretti & Lễ sinh
    By allihavetogive in forum Kỹ năng sinh hoạt
    Trả lời: 1
    Bài mới gửi: 18-08-2010, 10:54 AM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình