+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: Hội thảo Chuyên đề tháng 9/2011: PHÁC THẢO TƯƠNG LAI CỦA BẠN

  1. #1
    Trạng thái :   gioitrebinhdong đã thoát
    Tham gia : Sep 2011
    Bài gửi : 1
    Tên thật:
    Giới Trẻ Bình Đông
    Đến từ: Bình Đông Quận 8
    Sở thích: Kết bạn
    Nghề nghiệp: Nhà Báo
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn 4 lần trong 1 bài viết

    Hội thảo Chuyên đề tháng 9/2011: PHÁC THẢO TƯƠNG LAI CỦA BẠN

    Là người trẻ tức là có một tương lai dài ở phía trước. Sống làm sao để không phải đánh mất tương lai của mình và để thành công, đó là điều mà chuyên đề này muốn giúp các bạn trẻ.

    Đến hẹn lại lên, ngày thứ năm 01/09/2011, Hội trường Giáo xứ Bình Đông lại trở nên nhộp nhịp với sự có mặt của hàng trăm bạn trẻ trong giáo xứ đến dự buổi chuyên đề của tháng 9 với đề tài Phác thảo tương lai của bạn.

    Buổi chuyên đề đã được khởi động bằng bài múa “Để Ngài lớn lên” của nhóm cử điệu Giới trẻ Giáo xứ Bình Đông.




    Bắt đầu buổi chuyên đề, cha Giuse Nguyễn Quốc Thắng đã có đôi lời về lý do của việc chọn đề tài ngày hôm nay. Nhận thấy các bạn trẻ nhiều khi còn lúng túng trong bước đường đi đến thành công, có khi là chưa nhận ra đâu là mục tiêu mình cần nhắm đến, cũng có khi đã có mục tiêu rõ ràng nhưng không biết phải vạch ra lộ trình như thế nào? Buổi chuyên đề ngày hôm nay nhằm giúp các bạn trẻ biết hoạch định những bước đi thật cụ thể cho tương lai của mình, nhờ đó mà con đường thành công càng trở nên thuận lợi và sớm đến đích hơn.


    Cha cũng giới thiệu thuyết trình viên ngày hôm nay: thầy Phanxicô Xaviê Nguyễn Thái – Giám đốc Công ty Việt Thương và Hiệu trưởng trường Suối Nhạc. Những kinh nghiệm của thầy về việc phác thảo tương lai chắc chắn sẽ là một hành trang quý giá cho các bạn trẻ.


    Mở đầu buổi thuyết trình, thầy P.X. Thái đã giới thiệu bằng một câu chuyện đầy ý nghĩa: câu chuyện của một mục sư chỉ thật sự phác thảo tương lai khi mà ông nhận ra rằng phải thay đổi chính bản thân mình.
    Các bạn trẻ đã cùng với thầy P.X. Thái đi qua các nội dung chính của buổi chuyên đề thật thiết thực này. Lần lượt, các nội dung đã được đề cập đến: Mục đích của việc phác thảo (tạo ra suy nghĩ chắc chắn, ý thức việc mình làm, chuẩn bị cho tương lai gần, định hướng tương lai xa), đối tượng cần phác thảo tương lai (tất cả mọi người), lộ trình phác thảo (định hướng, hoạch định, tìm giải pháp và hành động).
    Tiếp đến, nội dung quan trọng nhất là đâu là những lãnh vực cần phác thảo, và theo thuyết trình viên. Đó là: việc học, chọn nghề nghiệp, chọn bậc sống và chọn mục đích sống.
    Phác thảo việc học và chọn nghề nghiệp cần phải dựa vào ba yếu tố: khả năng bản thân, hoàn cảnh gia đình và môi trường xã hội.


    Đối với việc chọn bậc sống, thầy đã hỏi ý kiến hai bạn trẻ câu hỏi: “Tình yêu là gì?”. Cả hội trường đã nổi lên những tràng cười vui vẻ và những tiếng vỗ tay vang lên đã thay cho lời đồng tình với ý kiến của hai bạn về tình yêu. Các bạn đã cho rằng tình yêu là sự đồng điệu của hai tâm hồn trong suy nghĩ, trong quan niệm sống và trong những điểm chính yếu khác của hai con người. Lựa chọn bậc sống gia đình hay đi tu, đó vẫn còn là vấn đề khó khăn đối với các bạn trẻ nhưng giờ đã trở nên có chút ít rõ ràng hơn.


    Việc cuối cùng là chọn mục đích sống. Rõ ràng rằng lựa chọn một mục đích sống cao đẹp sẽ giúp các bạn trẻ vượt qua được những khó khăn gặp phải trên đường đời.
    Chấm dứt phần thuyết trình, các bạn trẻ chia thành bốn nhóm và bước vào phần thảo luận. Cả hội trường đã tràn ngập bởi những tiếng nói nêu lên ý kiến của các bạn trẻ từ bốn nhóm thảo luận.






    Phần đúc kết ý kiến thảo luận và nêu thắc mắc đã giúp các bạn trẻ và thuyết trình viên tiếc gần hơn đến việc giúp các bạn phác thảo tương lai của mình.
    Các bạn đại diện mỗi nhóm đã nêu lên ý kiến của nhóm mình cũng như thắc mắc về một số vấn đề. Các bạn đã không e dè nêu lên một số ý kiến ngược với quan điểm của thuyết trình viên nhằm làm rõ hơn vấn đề các bạn đang quan tâm. Chẳng hạn như kết hôn với người khác đạo, có tốt hay không? Hoặc độ tuổi nào thì nên bắt đầu phác thảo tương lai? …








    Cha Giuse Nguyễn Quốc Thắng cũng nêu ý kiến của mình về những bậc thang giá trị trong việc lựa chọn bạn đời. Theo cha, thứ tự ưu tiên nên sắp xếp là: đồng điệu về tính cách, truyền thống gia đình, niềm tin Công Giáo và trí thức. Kinh nghiệm của cha đã cho thấy việc nhận ra bậc thang giá trị này quyết định cho hạnh phúc của gia đình các bạn sau này.


    Buổi chuyên đề khép lại bằng một bài múa của nhóm cử điệu như một lời mời gọi các bạn trẻ mạnh dạn ước mơ và phác thảo cho tương lai của mình.



    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:


  2. 4 thành viên đã cảm ơn gioitrebinhdong vì bài viết này:

    Hạt Mầm (08-09-2011),Mai Cồ (08-09-2011),Sky (08-09-2011)

+ Trả Lời Ðề Tài

Chủ đề tương tự

  1. Ý lễ tuần Bát nhật Giáng sinh (26/12/2011-31/12/2011)
    By Phù thủy nhỏ in forum Ý Lễ Mỗi Tuần
    Trả lời: 9
    Bài mới gửi: 29-12-2011, 04:29 AM
  2. Ý Lễ Tuần IV Mùa Vọng năm B (19.12.2011-24.12.2011)
    By Phù thủy nhỏ in forum Ý Lễ Mỗi Tuần
    Trả lời: 4
    Bài mới gửi: 19-12-2011, 05:42 AM
  3. Ý Lễ Tuần III Mùa Vọng năm B (12.12.2011-18.12.2011)
    By Phù thủy nhỏ in forum Ý Lễ Mỗi Tuần
    Trả lời: 4
    Bài mới gửi: 12-12-2011, 08:26 AM
  4. Trả lời: 3
    Bài mới gửi: 03-05-2011, 08:33 PM
  5. Chuyển VBB và Hosting vào thứ sáu ngày 7/1/2011
    By allihavetogive in forum Thông báo
    Trả lời: 6
    Bài mới gửi: 10-01-2011, 04:51 PM

Từ khóa cho chủ đề này

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình