Thứ Tư Tuần 19 Thường Niên Năm A - 13/8/2014. Thánh Poniatô
Bài đọc 1: Ed 9:1-7;10:18-22
Phúc Âm: Mt 18:15-20
CÁCH SỬA LỖI NGƯỜI ANH EM
“Nếu người anh em của anh phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó” (Mt 18:15)
Suy niệm :
Để quan tâm bảo vệ cộng đoàn của mình, chúng ta phải thấu suốt quá trình đời sống cá nhân và sửa lỗi anh em của mình. Nếu thất bại, chúng ta phải đem vấn đề đó ra trước cộng đoàn.
Những người được sửa lỗi nhờ bởi sự cầu nguyện của cộng đoàn. Việc hòa giải, sẽ ngăn chặn sự phạm tội và bất đồng, lấy lại sự hòa thuận và sự vui vẻ trong cộng đoàn.
Sống Lời Chúa:
Khi phải sửa lỗi cho ai, tôi phải thực hành như lời Chúa dạy hôm nay, là sửa dạy cách kín đáo. Nếu đôi ba lần họ không nghe, thì sẽ đưa họ ra trước cộng đoàn để giúp họ sửa sai.
Chia sẻ:
Thật là khó khăn khi bạn phải sửa lỗi một ai đó. Bạn sẽ làm gì?
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa giữ gìn con để con đừng bao giờ phạm tội làm mất lòng Chúa. Nếu lỡ khi con phạm tội xin Chúa giúp con biết ăn năn chừa bỏ tội lỗi, đừng để con cứng lòng trong việc hoán cải, kẻo con đánh mất Chúa trong cuộc đời của con. Con xin cảm tạ ơn Chúa. Amen.Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
- Thứ Ba Tuần XXXIV Thường Niên Năm I
- Thứ Sáu Tuần I Mùa Vọng
- 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày - Thứ Hai Tuần 18 Thường Niên Năm A - 4/8/2014
- 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày - Thứ Hai Tuần 17 Thường Niên Năm A - 28/7/2014
- Lời Chúa Chúa Nhật XXI thường niên A
- Thánh lễ đầu tiên của Đức tân Giáo hoàng đồng tế với các Hồng y
- Thiên Chúa là sự thật!
- 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày - Thứ Năm Tuần 20 Thường Niên Năm A - 21/8/2014
- Đường hẹp ta đi (Lc 12,22-30)
- Cầu nguyện cùng Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXXI Thường Niên Năm I