PDA

View Full Version : Offline chuẩn bị chương trình Bác ái mùa Chay



allihavetogive
14-03-2011, 06:28 AM
Các bạn thân mến, theo dự tính ban đầu thì mùa Chay này chúng ta sẽ có chương trình bác ái đầu tiên của diễn đàn GTCG. Đây là một sự kiện lớn đối với gia đình GTCG chúng ta, thiết nghĩ cũng cần phải có một sự chuẩn bị tương đối chu đáo một chút, Allihavetogive thân mời các bạn ở Sài Gòn cùng nhau họp mặt vào Chúa nhật tuần tới để chuẩn bị cho sự kiện này.

_ Thời gian: 10h30 - 13h00 ngày Chúa nhật 20/03/2011
_ Địa điểm: Cafe KTC 222 đường D5, P.25 Q.Bình Thạnh (Phòng Thánh Ca)
_ Nội dung:


Gặp gỡ giao lưu
Chuẩn bị chương trình bác ái mùa Chay

_ Chi phí: Free

Bạn nào có thể tham dự xin vui lòng đăng kí trong topic này để thuận tiện trong việc chuẩn bị, đặt chỗ, tiếp đón. All xin chân thành cảm ơn.

Nguyện Chúa chúc lành cho buổi họp mặt được thành công tốt đẹp.

Thân mến!





__________
P/s: Các bạn không biết đường thì chạy đến ngã tư Hàng Xanh rồi gọi cho Allihavetogive theo số máy 090.6886.405 nhé.

Benedictus
14-03-2011, 09:44 AM
Hic
Em ở miền Tây thì chịu thua rồi, xin hiệp thông với mọi người trong lời cầu nguyện.
Chúc cho công việc bác ái của diễn đàn mình thành công tốt đẹp!

echcon1690
14-03-2011, 07:09 PM
Em xin đăng ký 2 suất! 1 cho em và 1 cho bạn. Xin các anh chị ghi danh dùm.Em cảm ơn.

nguahoangtvt
14-03-2011, 07:09 PM
Tiếc rằng CN tới mình thi bằng B AV rùi! Mong Chúa đổ ơn lành trên mọi thành viên.

echcon1690
17-03-2011, 08:17 PM
Anh cho em thêm 2 chỗ nữa được không ạ? Các bạn em muốn được đi tham dự quá! Em cảm ơn!

allihavetogive
18-03-2011, 07:02 AM
anh cho e thêm 2 chỗ nữa được không ạ? các bạn e muốn được đi tham dự quá! e cảm ơn!
Hân hoan chào đón các bạn, càng đông càng vui!
Các thành viên khác đâu hết cả rồi nhỉ? Nếu các bạn không tham gia họp bàn chuẩn bị, thì chương trình bác ái của chúng ta có lẽ phải dời lại, vì All không thể tiến hành một mình được...

Phù thủy nhỏ
18-03-2011, 09:06 AM
Tiếc quá, chủ nhật tới thì em đang ở Lâm Đồng rùi,hixz. Xin hiệp thông cùng mọi người và cầu chúc cho buổi họp mặt diễn ra tốt đẹp^^

Hạt Mầm
18-03-2011, 09:44 AM
Hjx! Dù Chúa nhật rất mệt nhưng cũng sẽ cố gắng lết qua tham gia với cả nhà, hjhj!! Hy vọng kỳ này sẽ đông anh em tham dự đấy!!! P.H.

sonlamkp
18-03-2011, 04:28 PM
Ôi tiếc quá, Chúa Nhật em không thể đi được vì đang sinh hoạt ở một nơi khác. Chúc các anh chị đi vui vẻ và có nhiều thành công tốt đẹp, hy vọng em sẽ có dịp sau để tham gia.

Meo Luoi
19-03-2011, 06:27 PM
Huhu.Tiếc quá .Đáng lẽ chủ nhật này được gặp các anh chị rồi mà tự nhiên hôm nay lại bị căn bệnh trái rạ đáng gét.hix.Thật là đau khổ quá đi.Nhưng em sẽ cầu nguyện cho buổi off được thành công tốt đẹp.

allihavetogive
22-03-2011, 06:02 PM
Báo cáo với cả nhà là buổi offline vừa qua đã diễn ra đúng như dự kiến. Có 7 người tham dự, nhưng tính cả All thì chỉ có 3 thành viên diễn đàn là All, echcon và hatmambala. Bốn bạn còn lại là hai người bạn của echcon: Ngọc Bích (sv năm 2 ngành QTKD) - Bích Ngọc (sv năm 2 ngành Xã hội học) và hai bạn trẻ liên lạc với All qua điện thoại là bạn Trường và bạn Công (sv năm 1 ngành Xây dựng).

Theo All thấy thì chúng ta chưa có đủ nhân lực để sẵn sàng cho một chương trình bác ái, sau buổi offline vừa qua, mọi người quyết định hoãn lại một thời gian nữa, có thể sẽ dời đến ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6-2011.

Bạn echcon có đề ra một ý tưởng làm thư viện di động phục vụ cho thiếu nhi các xứ, mọi người rất tán thành, sẽ chờ xem kế hoạch chi tiết của echcon và dọ ý các cha xứ xem các ngài có ủng hộ chương trình hay không. Nếu thành công, đây cũng sẽ là một mảng rất hay của GTCG.

Theo nhận xét của hatmambala, vấn đề cấp bách hiện nay là phải tạo ra nhiều sân chơi giao lưu để gắn bó các thành viên, thu hút nhân lực trước, mới tính đến các công tác sau, All thấy cũng rất hợp lý. Vì vậy sắp tới có lẽ chúng ta sẽ có những buổi offline picnic ngoài trời, chơi trò chơi thi đua, vận động... lấy khí thế. Mong là các bạn trẻ sẽ tham gia nhiệt tình.

Thân mến!

Phù thủy nhỏ
22-03-2011, 07:48 PM
Nge thích quá anh all ơi, cầu mong cho những dự định sắp tới của GTCG diễn ra thành công và tốt đẹp^^

sonlamkp
22-03-2011, 08:16 PM
Theo nhận xét của hatmambala, vấn đề cấp bách hiện nay là phải tạo ra nhiều sân chơi giao lưu để gắn bó các thành viên, thu hút nhân lực trước, mới tính đến các công tác sau, All thấy cũng rất hợp lý. Vì vậy sắp tới có lẽ chúng ta sẽ có những buổi offline picnic ngoài trời, chơi trò chơi thi đua, vận động... lấy khí thế. Mong là các bạn trẻ sẽ tham gia nhiệt tình.

Em rất tán thành với ý kiến này của các anh chị, mong rằng chúng ta sẽ có nhiều dịp để gặp gỡ - giao lưu và học hỏi nhiều hơn. Theo em nghĩ chắc chắn mọi người đều rất ủng hộ các dịp offline như thế, nhưng có lẽ vì thời gian và công việc quá bận rộn nên số người tham gia còn hơi khiêm tốn. Thiết nghĩ chúng ta nên bàn bạc thật kỹ về vấn đề thời gian offline để tất cả mọi người cùng sắp xếp công việc để tham gia đông đủ hơn. Có thể diễn đàn chúng ta chưa hội đủ điều kiện để tổ chức một buổi off hoành tráng (nhất là sự ủng hộ của các thành viên)vì thế nên tạo điều kiện cho một cuộc gặp gỡ đơn sơ giữa các thành viên sẽ khả thi hơn. Có thể như thế các thành viên sẽ tham gia đông đủ hơn và tạo một bước đà cho những lần sau.

echcon1690
23-03-2011, 07:47 PM
Anh All ơi, em đang lo lắng về việc di chuyển và chuyên chở phục vụ cho thư viện. Nếu như anh thấy ổn (vì mỗi tuần sẽ đi tới 1 nhà thờ khác nhau) thì anh thông báo dùm em, để em biết mà viết kế hoạch ạ! em cảm ơn anh nhiều!

Hạt Mầm
24-03-2011, 11:39 AM
Mình thì mình thấy hẹn một ngày nào đó mà pà con cô pác được nghỉ nhưng ko thể về quê được như giỗ tổ Hùng Vương để off cho chắc, hy vọng là offline lần 3 sẽ có ít là 20% số lượng ACE nhà ta tham gia, hjhj!!! P.H.

3T_thanhtuyen
24-03-2011, 08:55 PM
Có lẽ lần off tới mình sẽ góp mặt, mình thấy kế hoạch của hạt mầm ba lá rất hay,mình ủng hộ .....

angel
24-03-2011, 10:00 PM
mong rằng mọi người sẽ nhiệt tình hơn, tình hình có 7 người đi offline thì ít quá,,

Hồng Môn
25-03-2011, 10:51 PM
Ôi, tiếc wá. Mấy hôm rồi bận không vào GTCG được. Hôm nay vào xem thì thấy mọi ng chat live rồi. Sắp tới mọi người có off thì ới mình 1 tiếng nha

lovegod1903
02-04-2011, 11:04 AM
Hy vọng 1 ngày nào đó sẽ gặp đông đủ anh chị em GTCG

cobehamchoi
13-04-2011, 10:35 PM
huhu tiếc quá em là mem mới
lần off tiếp theo quyết không bỏ lỡ hihi, mong mọi người đi đông đông cho cả nhà ta biết mặt nhau nha.

giusethang
14-04-2011, 10:30 AM
Ý kiến của các anh chị hay lắm, em xin sẵn sàng tham gia. Nhưng mà GTCG mình có ít hoạt động quá, em nghĩ ít nhất nên mỗi tháng 1 lần chúng ta gặp mặt hay tổ chức chương trình gì đó để mọi người cùng tham gia. Có chi mới anh chị kêu em 1 tiếng nha.hihi

vanlamdn
17-04-2011, 11:46 AM
Lâm đi làm ca-3 ca 4 nhóm, nên ngày nghĩ được chia điều trong 7 ngày.
Vào chiều (12 giờ đến tối) Chúa nhật đầu tháng thì lúc nào cũng Ok.