PDA

View Full Version : Quỹ Học Bổng ESE niên khóa 2010 - 2011



migoi_sg
29-07-2010, 02:09 PM
THÔNG BÁO

Quỹ Học Bổng ESE niên khóa 2010 - 2011.

Chương trình học bổng English Sharing Experience (ESE) niên khóa 2010 – 2011 dành cho những sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng vẫn có ý chí vươn lên và thành tích xuất sắc trong học tập. Ban học bổng ESE dự định sẽ cấp học bổng cho các sinh viên Việt Nam có nhu cầu và đạt tiêu chuẩn.

ESE là một tổ chức hoàn toàn tình nguyện và phi lợi nhuận, được thành lập vào năm 2005. Nhóm thành viên của chúng tôi gồm trên 80 người tự nguyện hoạt động trong một lớp học Tiếng Anh trực tuyến. Chúng tôi dành một chút thời gian của mình để chia sẻ những kỹ năng và kinh nghiệm về Anh ngữ cho người Việt Nam trên thế giới đặc biệt là cho các bạn sinh viên Việt Nam trong nước. Tình nguyện viên của nhóm chúng tôi là những người Việt Nam và những người nói tiếng Anh từ khắp nơi trên thế giới. Ngoài việc chia sẻ tiếng Anh và tạo ra quỹ học bổng, chúng tôi cũng tham gia vào chương trình cứu trợ bão lụt miền Trung.

Quá trình trao học bổng của chúng tôi trong 2 năm học trước như sau :
Năm học 2008-2009 : 1 giải duy nhất trị giá 500 USD.
Năm học 2009-2010: 5 giải xuất sắc mỗi giải trị giá 500 USD và 12 giải khuyến khích mỗi giải trị giá 250 USD.

Chính vì vậy, thông tin này được lan truyền đến nhiều mạnh thường quân trong cũng như ngoài nước và họ nhận thấy rằng việc làm của chúng tôi có hiệu quả và thiết thực. Cho nên năm nay, tổng số tiền quyên góp cho quỹ học bổng tăng lên gấp đôi. Như vậy, học bổng của năm học 2010-2011 như sau :
Giải xuất sắc trị giá 500 USD và giải khuyến khích là 250 USD.

Số lượng cho mỗi giải thưởng chúng tôi sẽ cân nhắc dựa trên số sinh viên đạt chỉ tiêu.

Đối tượng nhận học bổng:
Đối tượng được trao học bổng là những sinh viên hiếu học có thành tích khá và thỏa mãn những tiêu chỉ sau đây:
- Phải là công dân hiện đang cư ngụ tại Việt Nam.
- Sinh viên đang theo học tại các trường đại học với chương trình 4 năm trở lên
- Kết quả học tập phải đạt từ 6.5 trở lên (có xác nhận của Nhà trường). Tân sinh viên lấy điểm trung bình của lớp 12.
- Đầy nhiệt huyết học tập và rèn luyện đạo đức để phục vụ cộng đồng.
- Có hoàn cảnh gia đình khó khăn, đặc biệt khó khăn.

Cách thức nộp hồ sơ : Vào website : www.tienganh.net tải đơn về và làm theo hướng dẫn, sau đó gửi về địa chỉ email : ese_scholarship@yahoo.com (Ứng viên không phải nộp bất kỳ lệ phí nào).
Thời gian nhận đơn : Từ ngày 09/ 05/ 2010 đến hết ngày 17/ 09/ 2010(Giờ Việt Nam).
Mọi thông tin và chi tiết về chương trình học bổng ESE, sinh viên có thể tham khảo tại trang web: www.tienganh.net

ESE logo

Hoa kỳ ngày 1 tháng 06 năm 2010
THÔNG BÁO

Chương Trình Học Bổng ESE niên khóa 2010 - 2011
Kính gởi: Ban Giám Hiệu Trường Đại Học ______________________________
Chương trình học bổng English Sharing Experience (ESE) niên khóa 2010 – 2011 dành cho những sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng vẫn có ý chí vươn lên và thành tích xuất sắc trong học tập. Chúng tôi bắt đầu nhận đơn từ ngày 09/ 05/ 2010 cho đến hết ngày 17/ 09/ 2010 (Giờ Việt Nam). Khi nộp đơn, ứng viên không phải nộp bất kỳ lệ phí nào.

ESE là một tổ chức hoàn toàn tình nguyện và phi lợi nhuận, được thành lập vào năm 2005. Nhóm thành viên của chúng tôi gồm trên 80 người tự nguyện hoạt động trong một lớp học Tiếng Anh trực tuyến. Chúng tôi dành một chút thời gian của mình để chia sẻ những kỹ năng và kinh nghiệm về Anh ngữ cho người Việt Nam trên thế giới đặc biệt là cho các bạn sinh viên Việt Nam trong nước. Tình nguyện viên của nhóm chúng tôi là những người Việt Nam và những người nói tiếng Anh từ khắp nơi trên thế giới. Ngoài việc chia sẻ tiếng Anh và thành lập quỹ học bổng, chúng tôi cũng tham gia vào chương trình cứu trợ bão lụt miền Trung.

Quá trình trao học bổng của chúng tôi trong 2 năm học trước như sau :

Năm học 2008-2009 : 1 giải duy nhất trị giá 500 USD.
Năm học 2009-2010: 5 giải xuất sắc mỗi giải trị giá 500 USD và 12 giải khuyến khích mỗi giải trị giá 250 USD.

Chính vì vậy, thông tin này được lan truyền đến nhiều mạnh thường quân trong cũng như ngoài nước và họ nhận thấy rằng việc làm của chúng tôi có hiệu quả và thiết thực. Cho nên năm nay, tổng số tiền quyên góp cho quỹ học bổng tăng lên gấp đôi. Như vậy, học bổng của năm học 2010-2011 như sau :
Giải xuất sắc trị giá 500 USD và giải khuyến khích là 250 USD.
Số lượng cho mỗi giải thưởng chúng tôi sẽ cân nhắc dựa trên số sinh viên đạt chỉ tiêu.

Điều kiện nhận được học bổng :
Phải là công dân hiện đang cư ngụ tại Việt Nam.
Sinh viên đang theo học tại các trường đại học trong nước với chương trình 4 năm.
Chứng minh gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Học lực cả năm với điểm từ 6.5 trở lên. (Tân sinh viên lấy điểm trung bình lớp12).
Đầy nhiệt huyết học tập và rèn luyện đạo đức để phục vụ cộng đồng.

Cách thức nộp hồ sơ : Vào website : www.tienganh.net tải đơn về và làm theo hướng dẫn, sau đó gửi về địa chỉ email : ese_scholarship@yahoo.com

Vậy, chúng tôi sẽ cử chị____________________________Số CMND___________ là đại diện cho ESE tại Việt Nam chuyển thông báo này đến tận tay Ban Giám Hiệu nhà trường.

Chúng tôi kính nhờ Quý nhà trường phổ biến học bổng này cho tất cả các sinh viên biết càng sớm càng tốt để kịp nộp đơn cho chúng tôi.

Mọi chi tiết xin liên hệ:
Tại Việt Nam: Cô___________________________________ Điện thoại số___________________
Tại Hoa Kỳ: Ban Điều Hành Học Bổng ESE Điện thoại số:________________________
Hoặc gởi e-mail về: ese_scholarship@yahoo.com, hoặc truy cập vào trang web. www.eseonline.net.

Chân thành cảm ơn Quý vị.
Đại diện Quỹ học bổng ESE


(ký tên)

Nguồn: tienganh.net (http://tienganh.net/ese/showthread.php?t=4813)