PDA

View Full Version : Chùm ảnh: Thế giới trong lễ Phục sinh



lovegod1903
20-04-2011, 08:20 PM
http://image.tin247.com/dantri/080821115848-370-56.jpg (Dân trí) - Người Công giáo trên khắp thế giới (http://vatgia.com/home/quicksearch.php?keyword=th%E1%BA%BF+gi%E1%BB%9Bi) hiện đang tưng bừng kỷ niệm (http://vatgia.com/hoidap/quicksearch.php?keyword=k%E1%BB%B7+ni%E1%BB%87m) lễ Phục sinh, lễ quan trọng nhất trong năm mừng ngày Chúa Giêsu tái sinh sau khi bị đóng đinh trên cây thập tự.

http://image.tin247.com/dantri/080821115848-674-358.jpg


Lễ Phục Sinh thường diễn ra vào tháng 3 hoặc 4 mỗi năm để tưởng niệm sự kiện Phục Sinh của Chúa Giêsu từ cõi chết sau khi bị đóng đinh trên thập tự giá được tin là xảy ra vào khoảng thời gian (http://vatgia.com/hoidap/quicksearch.php?keyword=th%E1%BB%9Di+gian) này trong năm 30–33 CN.




http://image.tin247.com/dantri/080821115848-713-252.jpg

Nhà thờ Sepulchre tại Jerusalem được cho là nơi chôn cất Chúa Giêsu.




http://image.tin247.com/dantri/080821115848-994-690.jpg

Tại Mỹ, người theo đạo tại Nhà thờ lớn Thánh Louis ở New Orleans ăn mặc đẹp nhất trong lễ kỷ niệm.



http://image.tin247.com/dantri/080821115848-885-468.jpg


Các con chiên bất chấp trời mưa tụ tập ở Quảng trường thánh Peters tại Rome để đợi lời cầu nguyện của Giáo hoàng Benedict XVI.



http://image.tin247.com/dantri/080821115848-942-251.jpg


Mưa cũng rơi tại Seol, Hàn Quốc, nơi các con chiên còn cầu nguyện cho sự hoà hợp giữa hai miền Triều Tiên.



http://image.tin247.com/dantri/080821115848-484-123.jpg


Tại Phillippines, các em nhỏ đang trang trí quả trứng Phục sinh, một truyền thống của người Công giáo.



http://image.tin247.com/dantri/080821115848-551-849.jpg


Phụ nữ ở thủ đô Minsk trong trang phục truyền thống hát đồng ca trong lễ Phục sinh.



http://image.tin247.com/dantri/080821115848-958-518.jpg


Giáo sĩ trong cộng đồng người Armenia ở Bulgaria dâng trứng phục sinh được sơn mày đỏ trong một buổi làm lễ ở khu nghỉ mát (http://www.vatgia.com/raovat/quicksearch.php?keyword=ngh%E1%BB%89+m%C3%A1t) Varna, Biển Đen.



http://image.tin247.com/dantri/080821115848-253-873.jpg


Sorbs, cộng đồng Công giáo thiểu số ở miền đông Đức cưỡi ngựa theo một nghi lễ Phục sinh cổ.



http://image.tin247.com/dantri/080821115848-440-879.jpg


Cộng đồng nhỏ người Công giáo Pakistan cầu nguyện tại một nhà thờ ở Karachi trong lễ Phục sinh.



http://image.tin247.com/dantri/080821115848-760-81.jpg


Tại Iraq, một số người đã thắp nến thể hiện tình đoàn kết với cộng đồng Công giáo thiểu số của đất nước.



(theo BBC)

lovegod1903
20-04-2011, 08:23 PM
Người dân tại nhiều nước trên thế giới đang kỷ niệm lễ Phục sinh. Đây được coi là một dịp lễ lớn với những tín đồ Cơ đốc giáo.
Lễ Phục sinh thường diễn ra vào tháng 3 hoặc tháng 4 trong năm để tưởng niệm sự kiện Chúa Jesus tái sinh sau khi bị đóng đinh trên cây thập tự.
http://a8.vietbao.vn/images/vn801/the-gioi/11050859-Easter-1.b.gif Tại Mezokovesd (cách thủ đô Budapest 130 km về phía tây), những người đàn ông trong trang phục truyền thống đang hất nước về phía một phụ nữ. Đây là một trong những hoạt động kỷ niệm lễ Phục sinh của người Hungary. Ảnh: Reuters. http://a8.vietbao.vn/images/vn801/the-gioi/11050859-E-6.b.gif Hai em bé Philippines mải mê trang trí những quả trứng phục sinh. Ảnh: AFP. http://a8.vietbao.vn/images/vn801/the-gioi/11050859-E10.b.gif Bé trai Indonesia mang một cây thánh giá gỗ trong cuộc diễu hành tại làng Argomulya, bên ngoài thành phố Magelang. Ảnh: Reuters. http://a8.vietbao.vn/images/vn801/the-gioi/11050859-Easter-0.b.gif Hàng trăm người đội mưa tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc, để cầu nguyện trong dịp lễ Phục sinh năm nay. Ảnh: AP. http://a8.vietbao.vn/images/vn801/the-gioi/11050859-E8.b.gif Những quả trứng phục sinh được sơn đỏ trong buổi lễ của cộng đồng người Armenia ở Bulgaria. Ảnh: AP. http://a8.vietbao.vn/images/vn801/the-gioi/11050859-E1.b.gif Hình ảnh một nhà thờ ở thủ đô Bucharest của Romania trong dịp lễ Phục sinh. Ảnh: AP. http://a8.vietbao.vn/images/vn801/the-gioi/11050859-E9.b.gif Một nhóm người theo đạo Cơ đốc ở Pakistan đang cầu nguyện trong một nhà thờ tại thành phố Karachi. Ảnh: AFP.