PDA

View Full Version : Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị được phong chân phước



ngonluatraitim
02-05-2011, 11:36 AM
Cả triệu tín hữu Công giáo La Mã hôm nay mừng vui khi giáo hoàng Bênêđíctô thứ 16 nâng người tiền nhiệm là giáo hoàng Gioan Phaolồ Đệ Nhị lên bậc chân phước; đây là bước quan trọng trong tiến trình tôn vinh vị cố giáo hoàng lên ‘hiển thánh’.

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/pope-johnpaul2-beatified-05012011101710.html/johnpaul2-305.jpg

Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị.
...

Khoảng một triệu người hoặc chính xác hơn: „con số khó thống kê” – là cách tính mà chỉ có Giáo Hoàng Gioan Phaolô (John Paul) đệ Nhị là nhân vật duy nhất có thể quy tụ từng đó giáo dân quanh quảng trường Thánh Phêrô tại thành Rome công giáo.

Ngày mùng 1 tháng 5 năm 2011, thi thể của vị Giáo Hoàng khả kính qua đời 6 năm trước đã được nâng lên trong lễ phong chân phước tại nơi thánh đường thủ phủ của Giáo hội.

Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị xuất thân từ Ba Lan, là hình tượng tâm linh không thể phủ nhận bao trùm lên lịch sử cận đại thế giới, nhất là Châu Âu những thập niên cuối thể kỉ qua.

Phong chân phước là bước đầu biến hình ảnh Giáo hoàng từ người trần tục, dẫu vô cùng khả kính, trở thành bậc thánh mà sau đây, Giáo dân có thể đặt hình ảnh lên điện thờ mà cầu nguyện.

Quá trình xét phong chân phước tiến hành sớm hơn thường là một trong những quyết định đặc biệt của Giáo Hoàng Benedict XVI, cho phép ra quyết định phong chân phước chỉ hơn 6 năm sau ngày Giáo hoàng từ trần năm 2005, đáp lại nguyện ước của tín đồ đòi Santo Subito (lên Thánh ngay lập tức).

Ngay từ đêm hôm trước, quảng trường thành Rome đã dày đặc giáo dân từ mọi miền thế giới đổ về dự lễ phong chân phước cho vị Giáo Hoàng vốn trong xuốt 26 năm tiền nhiệm, từng là người có cá tính đặc biệt vị tha, nhân hậu và gần gũi giáo dân.

John Paul II còn là người có công đưa hình ảnh Chúa Zê-su cùng Giáo hội tới gần gũi hơn những nước chưa phát triển hoặc thậm trí bài công giáo như Meksico hay Cu-ba.

Ông cũng là người thiết lập mạng lưới tuổi trẻ công giáo sinh động mà trước đó ít ai tin vào thành công.

Nhân vật John Paul II như nhân vật lịch sử là hiện thân của sức mạnh thúc đẩy con người tìm tự do, dẫn tới sự trỗi dậy của Công Đoàn Độc Lập Tự Chủ „Đoàn Kết” tại Ba Lan ...

Tuy vậy, phong chân phước tách nhân vật đặc biệt này lên trên những nguyên lý đời thường.

Giáo Hoàng John Paul II mà tên tục là Karol Wojtyła, cả trước và sau khi qua đời, từng giúp bệnh nhân thoát khỏi bệnh tật hiểm nghèo chỉ bằng lời cầu nguyện mà y học hiện thời không thể giải lý.

Lễ phong chân tước cho Giáo Hoàng John Paul đệ Nhị do người kế nhiệm của ngài, Giáo Hoàng Benedict XVI chủ trì, với lễ rước thi thể và ống máu của Giáo Hoàng John Paul II được lấy trước khi ngài qua đời.

Không khác các nơi trên thế giới, tại Ba Lan, quê hương giáo hoàng, cộng đồng công giáo Việt Nam cũng cùng hướng tới thánh lễ phong chân phước cho Giáo Hoàng John Paul II.

Hầu hết người Ba Lan hôm nay cũng đã ngưng mọi hoạt động đời thường để tập trung tại các địa điểm lịch sử như quảng trường Chiến thắng, nơi Giáo Hoàng lần đầu tiên về thăm quê hương với tư cách Giáo Hoàng, tại quê hương nơi Giáo hoàng ra đời là Wadowice hay Krakow là nơi Giáo hoàng từng thụ phong linh mục. Trên ban-công, cửa sổ các căn hộ, người ta thường giăng cờ Giáo hội cùng ảnh Giáo hoàng.

Đã có tới trên dưới 90 ngàn người Ba Lan hành hương trong những ngày qua chỉ để có mặt tại quảng trường thánh Phêrô trong ngày phong chân phước trọng đại này.

RFA