PDA

View Full Version : Hãy Giang Tay Ra



thuynguyen_gk
30-05-2011, 07:38 PM
Cuộc sống con người càng bận rộn , mức sống con người ngày càng được nâng cao thì con người ta ngày càng trở nên ích kỷ hơn ,không nhìn thấy người khác mà chỉ biết sống cho riêng mình .Hai cụm từ "yêu thương" và "sẻ chia" vởi người khác đã không còn trong tâm trí của họ nữa .Con người đang chạy theo những cái gọi là thú vui cuộc sống .Họ chỉ biết hưởng thụ mà không biết trao ban ,chỉ biết nhận mà không biết cho đi .Tôi là một người trẻ , một người trẻ công giáo, tôi cảm thấy rất xót xa khi nhìn thấy những điều này.Hỡi các bạn ,chúng ta là người trẻ ,chúng ta là người công giáo, chúng ta là con cái Chúa Giesu ,Đất nước này cần chúng ta .Thế giới này cần chúng ta ,hãy sống hết mình vì người khác các bạn ạ .Yêu thương và sẻ chia với mọi người nhất là những người kém may mắn hơn chúng ta các bạn nhé . Vì chúng ta là con cái của Ngài , nên chúng ta nên một trong Ngài .


"Hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em"