PDA

View Full Version : Hãy sử dụng internet để truyền đạo !



kẻ truyền đạo
28-07-2011, 09:14 PM
Thưa các bạn,tôi là một người của giáo xứ Vinh Thanh thuộc giáo phận Phan Thiết. Tôi tò mò và tham gia các trang wed tâm linh theo kiểu bên lương đã 3 năm nay,và nhờ đấu tranh,những trang tâm linh theo kiểu bên lương đã đồng ý mở thêm box Thiên Chúa Giáo.Thiết nghĩ các Tín hữu sẽ vui mừng hớn hở mà sử dụng các trang đó để truyền bá Đạo,nhưng tất cả đã đi ngược mong muốn của tôi,tôi đã rảo qua những diễn đàn của Công Giáo như nhacthanh.net... nhưng chỉ nhận được cái hiểu lầm là làm mất thành viên của họ,vậy là họ chỉ trích tôi rất nặng nề và đưa tôi lên đường thẳng cánh.Vậy là các box của các trang tâm linh ngoài những kẻ giễu cợt,báng bổ Thiên Chúa và vatica thì không có một giáo dân nào,thế là tôi lại là người ì lưng ra giải thích rằng cuộc chiến Thập Tự CHinh là một cuộc chiến tự vệ bởi các cuộc đàn áp cả mấy trăm năm của quân Hồi Giáo là chính... Nếu các bạn có nhã ý thì xin tham gia các diễn đàn như phongthuyhoingo.com,thegioivohinh.com,khoahochuyen bi.com... Riêng http://phongthuyhoingo.vn/tieudieutu...play.php?f=342 (http://phongthuyhoingo.vn/tieudieutuulau/forumdisplay.php?f=342) thì tôi đang làm mod ở box Thiên Chúa,nick là Chiếc Nón. Xin các bạn hãy bỏ một ít thời gian gọi là để sử dụng những nơi giao lưu của các tôn giáo mà truyền đạo.
Cám ơn các bạn đã bỏ thời gian đọc.

Người Mua Diêm
28-07-2011, 10:16 PM
Thiết nghĩ việc truyền đạo thời nay không còn nhiều khó khăn như trước. Nhưng có nhiều thông điệp kêu gọi mọi người truyền đạo bằng chính đời sống đức tin giàu lòng nhân ái của mình. Vác Thập giá hàng ngày mà theo Người, ngoài việc siêng cầu, thì những hành động bác ái, yêu thương trong đời sống mới là ý nghĩa đích thực của đời sống Kitô hữu.

Việc truyền giáo qua internet chỉ là hình thức, nhưng thấy khá hay và có phần hơi mạo hiểm. Khi tiếp xúc với các Tôn giáo bạn, việc sử dụng ngôn từ không hợp lý sẽ dễ dẫn đến nhiều điều không tốt.

Cầu xin Chúa Thánh Thần ban thêm ơn khôn ngoan, soi sáng các Kitô hữu làm tốt công việc truyền đạo theo cách riêng của mỗi người, amen.