PDA

View Full Version : How to improve STAR GAMES!!!



Thánh Thư
21-09-2011, 08:12 PM
Xin chào cả nhà! <TT xin phép dùng tiếng Việt trong topic này nhé>
Như TT đã nói trong topic của STAR 1e, (sau khi chúc mừng các thành viên đoạt giải) sẽ có một topic để chia sẻ ý kiến và đóng góp của ACE về STAR GAMES trong thời gian qua.
Chính vì mục tiêu đó, TT tạo topic này. Rất mong những ý kiến đóng góp của ACE. Nếu ACE không có thời gian, ACE có thể làm nhanh tại phiếu thăm dò trên đây với nội dung để ACE lựa chọn là: "ACE mong muốn STAR GAMES 2 và sau này như thế nào?" (ACE có thể có nhiều lựa chọn)
Rất các ơn sự tham gia và đóng góp của ACE với STAR GAMES trong thời gian qua. Hi vọng STAR GAMES sẽ có những đổi mới, trở nên hữu ích và thú vị hơn.

Thân mến,
thanhthuteresa

cattrang
16-01-2012, 01:02 PM
Hello cả nhà, hello Thư, <cattrang cũng dùng tiếng Việt nhá, dù đôi khi nó bị "lai lai" tí xíu :d>

English là món mà cattrang rất ghiền. Cảm ơn Thư đã bỏ công sức và chất xám để tạo ra cho mọi người một môi trường học mà chơi, chơi mà học lý thú thế này. Dù nghiện đó nhưng nhiều lúc không có thời gian để trả lời, tiếc lắm.

Trước đây cattrang cũng đã từng design English game online cho các bạn, thời gian đầu các bạn tham gia năng nổ và số lượng cũng nhiều lắm, nhưng sau này vì công việc nên cái topic của cattrang vắng teo lun, hihi. Thư có nản không chứ cattrang thì thấy nản lắm áh, tại mình bỏ bao nhiêu công sức đầu tư mà chỉ có thưa thớt vài người trả lời, có khi chỉ 1 người, thậm chí có khi không có ai nữa, để mạng nhện giăng đầy topic lun. Hy vọng STAR GAMES của Thư sẽ không như thế :)

Theo cattrang nghĩ thì cần phải có kết hợp câu hỏi từ vựng, ngữ pháp.... Vì chúng mình chơi với mục đích là học, và học nhưng thật ra là chơi, nên việc kết hợp nhiều dạng câu hỏi sẽ giúp các bạn có kiến thức rộng hơn ở nhiều lĩnh vực.

Về câu hỏi từ vựng, cattrang nghĩ là thay vì mình kiếm một cái definition của từ đó trên internet và "chế lại" dưới dạng câu hỏi, mình có thể design theo kiểu điền letter còn thiếu, find the odd one out hoặc puzzle. Puzzle theo chủ đề thì càng tốt :p. Cattrang thì ghiền chơi puzzle hơn, haha.

Về ngữ pháp thì có thể cho các bạn luyện dưới dạng short essay, fill in the blanks with given words, give the correct form of words, ...

Cattrang cũng nghĩ là gửi câu trả lời công khai sẽ hay hơn vì mình có thể học hỏi được từ phần trả lời của các bạn khác. Đây là một gameshow lành mạnh và không đến nỗi phải "chiến đấu đến giọt máu cuối cùng" nên đâu cần thiết phải bí mật mà gửi qua mail đâu ha.

Vài dòng góp ý của cattrang :D Chúc STAR GAMES càng ngày càng phát triển nha ^_^ :migio:

Thánh Thư
17-01-2012, 09:19 AM
Xin cám ơn những chia sẻ của Cattrang rất nhiều. Đúng là trong quá trình làm cũng gặp một số khó khăn, nhưng không sao, một lần làm là một lần học mà! :docsach
Nhân đây, TT cũng giải thích thêm về các game đã được đề cập đến để cả nhà hiểu hơn nhé.


Điền letter còn thiếu: điền 1 hoặc một số chữ cái còn thiếu trong 1 từ hoặc cụm từ
Find the odd one out: có nghĩa là tìm 1 từ khác với những từ còn lại về mặt từ loại (danh từ, động từ, tính từ, trạng từ…), về mặt sắc thái (tích cực, tiêu cực), về nghĩa…
Puzzle: có thể nói đây là một dạng game trí tuệ. Puzzle có rất nhiều loại, nhưng loại mà TT và Cattrang nói đến ở đây là những câu đố vui, đố mẹo bằng tiếng Anh.
Short essay: là đoạn văn ngắn dùng để đọc hiểu, đọc trả lời câu hỏi hoặc điền từ...
Fill in the blanks with given words: điền vào chỗ trống với những từ cho trước.
Give the correct form of the words: điền dạng đúng của từ (danh từ, động từ, tính từ…)

Không biết TT giải thích có thiếu sót gì không... :d (ACE nào có ý gì thì bổ sung giúp TT nhé!)
TT chỉ mới là sinh viên thôi, nên kinh nghiệm cũng chưa bao nhiêu hết. Rất mong nhận được góp ý và chia sẻ của ACE.