PDA

View Full Version : [Thư ngỏ] Mời các bạn trẻ tham gia nhóm SVCG Đồng Nai



Meo Luoi
11-11-2011, 03:28 PM
Chào cả nhà em là thành viên cũ xì của GTCG.Hi.Em hiện đang tham gia nhóm SVCGĐN nên hôm nay mạn phép giới thiệu về nhóm một xíu để nhà mình có ai ở Đồng Nai thì có dịp tham gia cho vui nè.

Bạn là người trẻ, người sinh viên năng động và có ý định tham gia các hoạt động chung?

Bạn có tài lẻ, năng khiếu, óc hài hước và muốn thể hiện cho một nhóm bạn trẻ biết về mình?

Bạn hơi nhút nhát, và muốn sự nhút nhát của mình tan biến để thể hiện sự tự tin chính mình?

Bạn không biết cách chia sẻ và nói chuyện trước đám đông?

Bạn là một sinh viên, và bạn muốn mình làm quen với các bạn sinh viên khác?

Nếu bạn có một trong những yếu tố trên, thay mặt BĐH nhóm, mình có lời ngỏ như một lời mời các bạn tham gia vào nhóm Sinh Viên Công Giáo Đồng Nai.

Nhóm SVCG ĐN sinh hoạt lúc 19h15 vào các tối thứ 3 hàng tuần.
Tại: Trường mầm non Sơn Ca (bên cạnh giáo xứ Xuân Hòa) Phường Tam Hiệp, Biên Hòa - Đồng Nai (Cách trường Đại Học Đồng Nai 800m).

Đến với nhóm, các bạn có thể:
- Tham gia các trò chơi, sinh hoạt.
- Chia sẻ Lời Chúa, kinh nghiệm sống, kinh nghiệm học tập, làm việc.
- Lắng nghe các cha, các thầy và các soeur giảng dạy.
- Tham gia các buổi công tác tông đồ, thăm người nghèo, thăm trẻ mồ côi, bệnh nhân phong cùi, bệnh nhân HIV/AIDS….
- Tham gia các buổi cắm trại, giao lưu, picnic giữa các anh chị cựu và các nhóm bạn như: SVCG Nông Lâm, SVCG Xã hội nhân văn, SVCG Ngân hàng, SVCG Bình Dương….
- Và còn rất nhiều hoạt động bổ ích khác!

Mọi chi tiết về nhóm, bạn có thể liên hệ với BĐH nhóm qua:
Yahoo: boyhanquoc2410@yahoo.com
Điện thoại: 0907859884 (gặp Điệp)
Nhóm rất vui khi được đón tiếp bạn tham gia sinh hoạt.

Đôi nét giới thiệu về nhóm:

Lịch Sử Nhóm Sinh Viên Công Giáo Đồng Nai
Khi rời xa mái ấm gia đình để đi học, tuy được tiếp xúc với môi trường mới với nhiều bạn bè nhưng các bạn sinh viên vẫn cảm thấy sự trống vắng, muốn được chia sẻ, giúp đỡ và cảm thông. Đặc biệt là củng cố niềm tin Kitô giáocủa mình.

Ngày 08/12/1992 ngày lễ đức mẹ vô nhiễm nguyên tội. Sau lễ nhóm được giao lưu với các bạn sinh viên công giáo Thủ Đức dưới sự hướng dẫn của thầy Công và chị Vĩ Ty. Sau buổi tối ấy, thầy có ý muốn lập nhóm SVCG ở trường CĐSPĐN với mục đích sống và trao dồi đức tin. Thế là thứ năm hàng tuần nhóm họp ở giáo xứ Trinh Vương để cùng nhau chia sẻ lời chúa.

Đầu tiên nhóm SVCGĐN gồm các bạn khóa 15, 16, 17, các bạn khoa ngoại ngữ, khoa tự nhiên, xã hội, và giáo lý viên giáo xứ Trinh Vương. Những buổi đầu sinh hoạt chỉ khoảng 15-20 bạn, với con số khiêm tốn nhưng các bạn vẫn cảm nhận được tình thương và tin rằng Chúa và mẹ Maria nâng đỡ nhóm.

Chương trình sinh hoạt được thay đổi liên tục để phù hợp với đời sống sinh viên, ngoài giờ sinh hoạt các bạn cũng tổ chức những buổi lần hạt mân côi để cầu nguyện, những buổi tĩnh tâm để chuẩn bị lòng để đón chúa giáng sinh, mùa chay… cùng với việc tổ chức tham gia các buổi giao lưu, tĩnh tâm, dự lễ với nhóm bạn.

Đầu năm 1994, nhóm đã chuyển địa điểm đến sinh hoạt tại giáo xứ Đa Minh.

Trong những năm tiếp theo nhóm vẫn duy trì các hoạt động truyền thống và nhóm vẫn không ngừng phát triển.

Ngày 19/03/1995, nhờ thầy Công và thầy Liêm đã không quản công vun đắp và xây dựng nhóm, nhóm đã quyết định tổ chức buổi lễ truyền thống của nhóm vào ngày 8/12/1995 để nói lên bước trưởng thành.

Đến năm 2005-2006, nhóm đón hai thầy mới là thầy Toàn và thầy Thuận. Tại thời điểm này nhóm sinh hoạt tại giáo xứ Xuân Hòa vào lúc 18h45 tối thứ ba hàng tuần, ngoài các bạn là SVCG, nhóm cũng rất vui khi được các bạn không thuộc công giáo đến sinh hoạt, trong nhóm có một sự hòa đồng, cùng vui chơi, cắm trại, picnic, cùng chia sẻ lời chúa. Trong thời gian này có sự giúp đỡ của sơ Cúc Trinh, nhóm thường được hướng dẫn phương pháp dạy học của cha thánh Donbosco.

Đến năm 2006-2007, nhóm lại được đón nhận sự giúp đỡ của thầy Tài và thầy Cư. Hai thầy đã mang đến cho nhóm những buổi cầu nguyện theo phương pháp taze rất sốt sắng.

Vẫn tiếp nối truyền thống nhưng trong năm này, các bạn sinh viên còn thay phiên nhau tham gia dạy học tình thương tại giáo xứ Xuân Hòa, tổ chức chiến dịch “ nuôi heo đất” nhằm giúp đỡ người nghèo và làm công tác tông đồ như các buổi đi thăm người tàn tật, người già neo đơn….

Năm 2010-2011 nhóm được sự dẫn dắt của thầy Triệu, thầy Kiên và sơ Hồng Vân. Được sự dìu dắt của sơ và thầy, nhóm đã khởi đầu cho một năm sinh hoạt mới đầy vui tươi và thân thiện với những hoạt động như tổ chức lễ khai giảng, lễ 20/11, mừng sinh nhật cho các thành viên trong nhóm và các hoạt động bổ ích khác.


Thứ 3 ngày 27/9/2011 nhóm đã sinh hoạt trở lại sau 2 tháng nghỉ hè đầy ắp những kỷ niệm, niềm vui.

Tính đến nay nhóm đã được 19 tuổi.nguyện xin Chúa Thánh Thần và mẹ Maria luôn bên quý Cha, quý Thầy, quý Dì, quý ân nhân, các anh chị cựu và toàn thể mọi người. trong tay Chúa, chúng con tin tưởng rằng nhóm luôn vững mạnh, đoàn kết và ngày càng phát triển hơn. Amen
Để biết thông tin nhiều hơn về nhóm, bạn có thể ghé thăm diễn đàn của nhóm qua địa chỉ:


http://svcgdn.com/diendan/forum.php
:thank::thank:


Nhóm rất vui khi được sự quan tâm từ phía các bạn trẻ. Thay mặt nhóm, nguyện xin tình yêu của Thiên Chúa luôn tuôn đổ trên bạn.:migio:migio:migio
Nguồn: http://svcgdn.com/diendan/forum.php

haianonline
11-11-2011, 05:36 PM
Rất hay, Chúa luôn ở cùng ACE.
Hy vọng, sẽ có ngày nhóm mình và nhóm Đồng Nai được cùng giao lưu với nhau,
Nguyện xin Thiên Chúa luôn ban bình an trên các bạn.

Thánh Thư
11-11-2011, 06:00 PM
Đã một lần được đến cùng ACE nhóm SVCG Đồng Nai trong dịp lễ Bổn Mạng nhóm năm ngoái, TT cũng là một người con Đồng Nai, TT rất vui khi được quen biết ACE nhóm SVCG Đồng Nai đầy tình thân, gần gũi. Đó sẽ mãi là một kỉ niệm đẹp đối với TT. Cám ơn Mèo Lười đã chia sẻ thêm những thông tin về nhóm nhé! Cám ơn nhóm SVCG Đồng Nai thật nhiều.
Nguyện xin Chúa luôn ban bình an và đồng hành cùng nhóm bạn.