PDA

View Full Version : Giới trẻ công giáo indonesia tìm hiểu cuộc sống của nhà nông



tom
30-09-2010, 08:04 PM
GIỚI TRẺ CÔNG GIÁO INDONESIA TÌM HIỂU CUỘC SỐNG CỦA NHÀ NÔNG

http://truyenthongconggiao.org/images/spacer.gif (http://truyenthongconggiao.org/images/spacer.gif) Sống ở một làng quê và tìm hiểu cuộc sống của nông dân trong chương trình thâm nhập thực tế là một kinh nghiệm giúp tỉnh ngộ - theo các bạn trẻ Công giáo Indonesia.

30 thành viên Nhóm Người Lao động Trẻ Công giáo thuộc Giáo hạt East Jakarta đã ở lại nhà của người Công giáo ở thôn Tangkil, quận Central Java, từ ngày 25-26/9.
Chương trình nhằm giúp các bạn trẻ tìm hiểu cuộc sống thường ngày của những dân làng có sinh kế chính là làm vườn.


http://truyenthongconggiao.org/DesktopModules/TTONews/LoadImage.aspx?NewsPK=4079 (http://truyenthongconggiao.org/DesktopModules/TTONews/LoadImage.aspx?NewsPK=4079)
Các tham dự viên đi bộ ngoài trời


“Tôi học hỏi được nhiều từ những người dân làng say mê công việc và thân thiện với thiên nhiên nữa” - Philipus Agustino, 29 tuổi, thuộc Nhà thờ Thánh Gioan Vianney ở Cilandak, nói.
Thôn này do giáo điểm Thánh Phaolô phục vụ, trực thuộc giáo xứ Đức Mẹ Lộ Đức ở Sumber, Muntilan.
“Ý nghĩa liên đới có thể được cảm nhận sâu sắc trong hoạt động này do người lao động trẻ Công giáo ở Jakarta tổ chức” - Linh mục Phó xứ Yohanes Maryono nói khi tiếp đón các bạn trẻ.
“Sự có mặt của họ thể hiện sự quan tâm tha nhân đích thực”.

Agus Tri Muryono, thành viên ban tổ chức, nói: “Hoạt động xã hội là mục đích của chúng tôi”. Anh cho biết nhóm còn tặng cho dân làng một dàn hệ thống âm thanh để sử dụng trong Thánh lễ.


Nguồn: UCAN