PDA

View Full Version : [clip]Tìm hiểu : Thánh giá Đamianô và Thánh giá Bênêdictô



Mart.TanNguyen
11-03-2012, 07:33 PM
http://www.youtube.com/watch?v=-YrBUYOl__Y&feature=player_embedded





Thánh Giá Trừ Quỷ Có Mề Đay Thánh Benedicto.




http://www.sistersofcarmel.com/pics/jubilee-medal-of-st-benedict-large-enamel-tn.jpg (http://www.sistersofcarmel.com/pics/jubilee-medal-of-st-benedict-large-enamel-tn.jpg)




Giáo hội Mẹ ban rất nhiều vật Thánh để cứu giúp những ai hấp hối, trong đó,. Giáo hội có nói đến cây Thánh giá ban ơn chết bình an có gắn Mề đay của Thánh Benedicto.
Các Đức Giáo Hoàng đã ban ơn Toàn xá cho cây Thánh giá có gắn Mề đay Thánh Benedicto.

Để được ơn Toàn Xá, chúng ta phải gắn một cây Thánh giá ban ơn chết bình an và Mề đay của Thánh Benedicto. Mề đay này đặt ở trung tậm và ở phía sau của Thánh giá. Một trong những chữ khắc trên Mề đay có lời cầu nguyện như sau:
“Chúng con ao ước có Ngài trong giờ chết của chúng con như là binh giáp, bởi tài sản và sự hiện diện của Ngài.”

Mỗi gia đình nên có ít nhất là vài cây Thánh giá trừ quỷ ở này trong nhà , trên cổ trên gối, hay trong phòng ngủ để Chúa và Thánh Benedicto che chở, bảo vệ và chữa lành cho Gia đình.”

Ý NGHĨA THÁNH GIÁ BENEDICTO




CRUX SANCTI PATRIS BENEDICTI
Có nghĩa là: Thánh Giá của Cha Thánh BIỂN ĐỨC

EIUS IN OBITU NOSTRO PRAESENTIA MUNIAMUR
Có nghĩa là:
“ xin sự hiện diện của Thánh BIỂN ĐỨC ban thêm sức mạnh cho chúng con trong giờ lâm tử” đã trở thành lời cầu nguyện trong tâm trí chúng con

C.S.P.B. (Crux Sancti Patris Benedicti),
tiếng Anh là: The Cross of Holy Father Benedict. Tiếng Việt là: Thánh giá của Cha Thánh Benedicto.

C.S.S.M.I. (Crux Sancta Sit Mihi Lux),
tiếng Anh là: May the Holy Cross be my light. Tiếng Việt là: Xin Thánh Giá là ánh sáng của con.

N.D.S.M.D. (Non Draco Sit Mihi Dux),
tiếng Anh là: May the dragon be not my leader. Tiếng Việt là: Mong con rồng không phải là người lãnh dạo của tôi.

V.R.S. (Vade Retor Satana!) Tiếng Anh là: Be gone Satan! (Away Satan!) Tiếng Việt là: Satan, hãy cút đi!

N.S.M.V. (Non Suade Mihi Vana),
tiếng Anh là: Entice me not with deceits. Tiếng Việt là: Đừng dụ dỗ ta với sự phỉnh gạt của mi.

S.M.Q.I. (Sunt Mala Quae Libas),
tiếng Anh là: What you offer is evil. Tiếng Việt là: Điều mà mi cho chỉ là sự ác.

I.V.B. (Ipse Venena Bibas),
tiếng Anh là: Drink your poison yourself. Tiếng Việt là: Mi hãy uống thuốc độc của mi.


Hình thánh biển đức tay phải cầm thánh giá và tay trái cầm cuốn tu luật. Thánh Giá là biểu tượng ơn cứu độ của mọi kito hữu và cuốn tu luật nhắc nhở mọi kito hữu có bổn phận loan truyền lời Chúa.


Bên trái thánh biển đức: chén thuốc độc vỡ toang lúc người làm dấu Thánh Giá lên trên.
Bên phải: hình con quạ cắp ổ bánh có thuốc độc bay di, do những kẻ thù ganh tỵ Người gởi biếu.

Lạy Chúa,
Chúng con khao khát trong giờ lâm tử qua sự hiện diện của Thánh BIỂN ĐỨC , xin Chúa cho chúng con được che chở bởi quyền năng Thánh Giá chúa và xin cứu chúng con thoát mọi mưu chước cám dỗ,được mau về hưởng tôn nhan Chúa đời đời. Amen
Nguồn : đan viện monte cassino .italia
www.osb.org/gen/patterson/script.html (http://www.osb.org/gen/patterson/script.html)


Nguồn gốc ảnh tượng



Thánh BIỂN ĐỨC nổi tiếng là người tôn kính Thánh Giá Chúa . Qua dấu Thánh Giá ,Ngài đã làm nhiều phép lạ và xua trừ ma quỷ.Điển hình nhất là phép lạ Ngài làm khi có kẻ rắp tăm hãm hại Ngài qua chén rượu độc,Ngài đã làm dấu Thánh Giá trên chén rượu, tức thì chén rượu vỡ toang.

Đức Thánh Cha Biển Đức XIV đã chuẩn nhận ảnh tượng trên đây( tông huấn ngày 23.12.1741 và 12.3.1742) theo thỉnh nguyện của cha bề trên Benno Loebel.Ngày 31.8.1877, ĐTC PioIX chuẩn nhận và ban thêm nhiều đặc ân khác nữa

Ân huệ hội thánh ban
Ơn toàn xá của ảnh tượng vào các ngày:
* lễ sinh nhật
* lễ Hiển Linh( cn thứ 1, thường niên)
* lễ Thăng Thiên
* lễ Hiện Xuống
* lễ kính Mình Thánh Chúa
* lễ Chúa Ba Ngôi
* lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm (8-12)
* lễ Truyền Tin (25-3)
* lễ Đức Mẹ dâng Chúa giesu vào đền thánh (2-2)
* lễ Đức Mẹ lên trời(15-8)
* lễ các Thánh nam nữ(1-11)
* lễ Thánh Biển Đức(11-7)
* thứ Năm tuần thánh
* 2 ơn cho ngày lễ Phục Sinh.

*một ơn toàn xá khi lâm tử cho những ai đeo ảnh tượng, hôn kính hay nắm trong tay vói lòng kính mến và với những điều kiện phải xưng tội, rước lễ và phó thác linh hồn cho Chúa (bằng lời nói) hay nếu có thể, kêu danh cực thánh GIESU và MARIA (nếu không nói được thì phải thật lòng ăn năn hối cải)
* một ơn toàn xá vào ngày lễ các đẳng linh hồn
(từ khoảng 2 giờ chiều 1-11 đến hết ngày 2-11),
hoặc ngày thường sau khi xưng tội, rước lễ, họ đến viếng nhà thờ hay nhà nguyện, cầu nguyện theo ý ĐTC ,trừ trường hợp họ không thể đến nhà thờ hay nhà nguyện Biển Đức được vì lý do đau yếu ,đan viện đóng cửa hay họ ở xa quá.
(tông huấn ngày 27-2-1907, in Acta S.Sedis,LX,246)


Thánh Biển Đức luôn được xem như thánh bảo trợ cho ơn chết lành chết thánh.




Một hôm,Ngài hiện ra với thánh Gertrude và nói:

“Bất cứ ai nhớ đến chân giá trị mà Chúa đã làm vinh danh thầy và ban cho thầy nước thiên đàng qua cái chết vinh quang rực rỡ của thầy thì kẻ ấy, thầy hứa sẽ trợ giúp trong giờ lâm tử và sẽ chống lại mọi tấn công của kẻ thù trong giờ quyết tử này . Linh hồn kẻ ấy sẽ được thầy có mặt trợ giúp và họ sẽ an bình thoát khỏi mọi sự rình rập của kẻ thù và sẽ được bay lên trời hưởng hoan lạc đời đời”




nguồn: thanhcavietnam.net gxdaminh.net