PDA

View Full Version : Chúc mừng sinh nhật thứ 85 của Đức Thánh Cha Benedicto XVI



Thánh Thư
16-04-2012, 07:30 PM
CHÚC MỪNG SINH NHẬT THỨ 85 CỦA ĐỨC THÁNH CHA BENEDICTO XVI

Cả nhà ơi! Hôm nay là Sinh nhật Đức Thánh Cha Benedicto XVI kính yêu của chúng ta đấy!!!
Thật là thiếu sót quá khi đến giờ này mới chia sẻ với ACE.
Nào! Chúng ta cùng vào không khí vui tươi của Giáo Hội mừng Sinh nhật Ngài nhé!
Nguyện xin Chúa luôn thương chúc lành, gìn giữ vị chủ chăn đoàn chiên Ngài ở thế gian này.
:longlanh::migio





“ Tôi già rồi, nhưng tôi vẫn còn có thể chu toàn bổn phận trách nhiệm của tôi được!”

Đức thánh Cha Benedictô XVI., sẽ đạt tới tuổi trời 85 vào ngày 16.04.2012, đã tâm sự như thế lúc kết thúc chuyến viếng thăm Cuba cuối tháng ba vừa qua.

Những lời tâm tình của ngài trên đây đã đánh tan những suy luận rằng ngài sẽ từ chưc về nghỉ hưu lúc mừng sinh nhật thứ 85. , hay vào năm 2013 lúc kết thúc năm “ Đức Tin” mà ngài đã đề ra từ 11.10. 2012- 24.11. 2013 trong đời sống Giáo Hội.

Theo Giáo luật một đức giáo hoàng có thể từ chức. Và đức giáo hoàng đương kim Benedictô XVI. có thể dùng luật lệ này dùng cho mình. Nhưng với tình trạng sức khoẻ thể xác, nhất là tình trạng trí khôn tinh thần của ngài còn rất minh mẫn sáng suốt vào lúc này, nên vấn đề đó không là đề tài đem ra thảo luận bàn tán.

Theo thống kê về tuổi tác của các Đức giáo hoàng trong Giáo Hội, Đức thánh cha Benedictô XVI. với tuổi trời thứ 85. sẽ đứng vào hàng “Top ten” trong các vị Giáo hoàng cao niên từ xưa nay.

Đức Giáo hoàng cao niên nhất qua đời lúc 93 tuổi là Đức LeoXIII ( 1878-1903). Các vị giáo hoàng Gioan XXII. ( 1316-1334) qua đời lúc 84 tuổi; Đức Gregor XII. ( 1406-1417) qua đời lúc 85 tuổi; Đức Clemens XII. ( 1730-1740) qua đời lúc 87 tuổi; Đức Clemens X. ( 1670-1676) qua đời lúc 86 tuổi, Đức Pius IX. ( 1846-1878) qua đời lúc 85 tuổi. Đức Gioan Phaolo I I. qua đời năm 2005 sáu tuần trước khi đạt tới tuổi 85.

Đức thánh cha, Á Thánh Gioan Phaolô I I. trị vì trong Giáo hội 27 năm. Đức đương kim giáo hoàng Benedictô XVI. cho tới ngày 19.04.2012 được đủ tròn 07 năm trị vì.

Đức giáo hoàng Benedictô XVI. cho đến hôm nay đã thực hiện 23 chuyến Tông du thăm viếng mục vụ trên thế giới.

Đức Thánh cha Benedictô XVI. trong những năm đầu tiên triều đại Giáo hoàng đã thu hút được nhiều người đến nghe ngài giảng dậy hơn vị tiền nhiệm của mình. Ngay 12 tháng năm đầu tiên (2005) đã có 4 triệu người đến chiêm ngưỡng cùng nghe vị tân giáo hoàng Benedictô XVI.

Cho đến hôm nay Đức giáo hoàng Benedictô XVI. đã viết ba Thông điệp Deus Caritas est, Spe salvi và Caritas in veritate;

hai cuốn sách dầy về Chúa Giêsu thành Nazareth - cuốn thứ ba đang in sắp xuất bản nay mai, một cuộc phỏng vấn với ký gỉa Peter Seewald được viết thành sách Licht der Welt;

ngài đã kêu gọi lập ra ba chương trình đạo đức để canh tân đời sống Giáo Hội: năm Thánh Phaolô, năm Linh mục và năm Đức tin;

hằng tuần đều có những bài huấn từ ở buổi Triều yết ngày thứ tư hằng tuần, buổi đọc kinh truyền tin trưa ngày Chúa nhật, và những bài giảng mang nội dung sâu sắc về thần học cùng lịch sử văn hóa, nhất là về cách lý luận hành văn vừa trong sáng vừa uyên thâm khúc chiết; chủ sự ba lần Đại hội giới trẻ thế giới ở Köln năm 2005; ở Úc châu năm 2008 và ở Madrid năm 2011.

Với công sức làm việc của“ người thợ khiêm hạ trong vườn nho của Chúa” như ngài đã nói tự nhận mình như thế trước công chúng hôm 19.04.2005 ở Vatican sau khi được bầu là Giáo hoàng, ngài đã đang trở thành vị giáo hoàng đạt tới mức cao hàng đầu trong Giáo Hội.

Chúng ta, những người con Giáo Hội, cùng cất lời kinh Te Deum laudamus tạ ơn Chúa, và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha của chúng ta: “Này con là đá, trên viên đá này Ta xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là đá, Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung. Ta hãy cầu xin cho Đức Giáo Hoàng Benedicto, Chúa gìn giữ người tăng sức sinh lực, và ban cho người đời nay hạnh phúc, đừng trao người cho ác tâm quân thù, đừng trao người cho ác tâm quân thù.”

Lễ Lòng Chúa thương xót 15.04.2012

Lm. Đaminh Nguyễn ngọc Long


Nguồn: http://vietcatholic.net/News/Html/97207.htm

Cát Bụi
16-04-2012, 08:00 PM
Niên sử một ngày trong cuộc đời của Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI






Trong một bài viết đăng trên báo điện tử Europaquotidiano vào ngày 17 tháng 2 năm 2012, nhà báo người Ý Aldo Maria Valli ghi nhận một ngày trong cuộc sống của Đức đương kim Giáo Hoàng như sau:


Là một vị Giáo Hoàng xuất thân từ Bavaria, Ngài là một người Đức điển hình, một người đàn ông nề nếp. Ngài sắp sếp công việc hàng ngày của mình từng ly từng tí theo một lịch trình rất chính xác.


Ngài thức dậy vào lúc 5: 00 giờ sáng khi thành phố Vatican "vẫn còn chìm trong thinh lặng."


Sau đó Ngài dâng Thánh Lễ bằng tiếng Ý cùng với hai vị thư ký riêng là Linh Mục Georg Ganswein và Linh Mục Alfred Xuereb vào lúc 7: 00 giờ sáng. Hiện diện trong Thánh Lễ này còn có một số phụ tá riêng của Ngài như Carmela, Loredana, Cristina và Rosella. Họ là những nữ tu thuộc phong trào Memores Domini. Ngoài ra còn có sự tham dự của một cận vệ 46 tuổi tên Paolo Gabriele, một người đã lập gia đình và có ba người con.


Sau Thánh Lễ, Ngài dùng điểm tâm lúc 8:00 giờ rồi đến văn phòng làm việc cho đến 11:00 giờ. Văn phòng của Ngài luôn luôn có một cây Thập Tự và hai điện thoại, trong đó có một điện thoại di động mà chỉ có những cộng tác viên thân tín nhất của Ngài mới có thể liên hệ được với Ngài mà thôi.


Đức Giáo Hoàng muốn được cập nhật tin tức thời sự từ khắp nơi trên toàn thế giới và Ngài cập nhật các tin tức này qua nhiều ngôn ngữ khác nhau như Đức, Ý, Anh, Pháp và Tây Ban Nha. Ngài cũng dành một thời gian để trả lời các thư từ quan trọng.


Một khi đã hoàn thành công việc của buổi sáng, Ngài hội họp với các nguyên thủ quốc gia, đại sứ và những vị đại diện khác trên tầng hai của cung điện Apostle.


Các cuộc họp thường được tổ chức trong Thư Viện Giáo Hoàng tùy thuộc vào số lượng khách và tầm trang trọng của mỗi dịp. Số lần tiếp khách thường kéo dài khoảng hai giờ. Vào mỗi ngày Thứ Tư, Ngài tiếp khách chung tại hội trường Paul VI hoặc tại quảng trường thánh Phê-rô.


Lúc 1: 30 Đức Thánh cha dùng bữa trưa với hai thư ký của Ngài. Hiếm khi nào họ dùng bữa trưa với một vị khách, và thực đơn thường là những món chay. Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI không bao giờ uống rượu, Ngài luôn luôn uống nước cam vắt.


Sau khi ăn trưa Đức Thánh cha thích đi tản bộ trong vòng không hơn 10 phút cùng với thư ký của mình trên ban công của cung điện Apostolic nơi được trồng cam và chanh và là một nơi có thể ngắm được vẻ đẹp lộng lẫy của thành phố Roma. Trong giờ này thường thì câu chuyện của họ không đề cập gì đến công việc làm.


Kế đến Ngài về phòng nghỉ ngơi khoảng một tiếng và trở lại văn phòng làm việc vào lúc 3:00 chiều. Ngài dành phần còn lại của buổi chiều để viết tài liệu, soạn bài phát biểu và bài giảng. Ngài không sử dụng máy vi tính, nhưng viết tất cả mọi thứ bằng tay, và sau đó các văn bản được phiên âm và dịch ra các ngôn ngữ khác.


Là một nhà văn hết sức thận trọng, sở thích của Ngài là được ẩn mình trong phòng riêng để viết trong an bình, với toàn quyền kiểm soát nguồn tài liệu riêng trong thư viện cá nhân bao la của Ngài.


Lúc 5: 30 chiều Ngài ký các văn bản đã được soạn sẵn bởi thư ký riêng và sau đó họp với một số cộng tác viên thân tín nhất của mình, chẳng hạn như bộ trưởng ngoại giao Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, Đức Tổng Giám mục Dominique Mamberti, và những người khác.


Họp xong, Đức Giáo Hoàng xuống tầng dưới để đi bộ thêm một lần nữa trong khuôn viên Vatican. Sau đó một hoặc hai người thư ký riêng của Ngài thường áp tùng Ngài lần hạt Mân Côi trước tượng đài Đức Mẹ Lộ Đức.


Một bữa ăn tối nhẹ thường được dọn cho Ngài lúc 7: 30 tối. Lúc 8: 00 tối Đức Giáo Hoàng trở về văn phòng riêng và sau đó đến nhà nguyện đọc kinh tối.


Ngài "không bao giờ đi ngủ trước 11: 00 giờ đêm," Valli viết. "Bằng chứng mà bạn cần là chỉ đi bộ qua công trường Thánh Phê-rô vào khoảng thời gian đó và tận mắt xem thấy lúc đèn tắt đằng sau khung cửa sổ ở tầng trên cùng của cung điện Apostolic."


Đó là khi toàn bộ thành phố Vatican nghỉ ngơi, ngoại trừ các nhân viên bảo vệ và một vài kỹ sư.

Cát Bụi

+_Ruou nho_+
16-04-2012, 09:05 PM
Chúc mừng sinh nhật Đức Thánh Cha :dotphao HAPPY BIRTH DAY!

+_Ruou nho_+
16-04-2012, 09:06 PM
Happy birth day!.........................................