PDA

View Full Version : Chuyên đề 144: Vô cảm - Căn bệnh của thời đại



chulun008cr
26-04-2012, 04:09 PM
CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC
BAN MỤC VỤ GIA ĐÌNH TGP TP.HCM



TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU
Chuyên Đề 144:


VÔ CẢM – CĂN BỆNH TRẦM KHA
CỦA THỜI ĐẠI

Kính thưa quý vị và các bạn,
Tháng 10 năm 2011, sự việc bé Duyệt Duyệt 2 tuổi ở Trung Quốc bị xe cán 2 lần và bị 18 người qua đường phớt lờ khi em đang ở trong tình trạng nguy kịch, đã gây chấn động và tạo nên một làn sóng phẫn nộ về sự vô cảm của người Trung Quốc nói riêng, và con người thời hiện đại nói chung.
Ngày nay, vô cảm dường như đã trở thành một căn bệnh xã hội có sức lây nhiễm cao. Phạm vi nhiễm bệnh lan rộng từ trong gia đình đến ngoài xã hội. Đối tượng mắc bệnh đa dạng, bao gồm cả những người có học, có địa vị trong xã hội, thậm chí những người sống đời tu trì.
Nguyên nhân nào khiến người ta khó động lòng trước những nỗi đau của người khác?
Hậu quả của căn bệnh xã hội này là gì?
Phương pháp chữa trị ra sao?

Ban Tổ Chức Chương Trình Chuyên Đề Giáo Dục trân trọng giới thiệu và kính mời quý vị cùng các bạn đến giao lưu với Lm. Giuse Nguyễn Trọng Viễn, Dòng Đa Minh, qua đề tài:
VÔ CẢM – CĂN BỆNH TRẦM KHA CỦA THỜI ĐẠI
Thời gian: 14g30 – 17g30 thứ Bảy ngày 28.04.2012
Địa điểm: Giảng đường Phanxico Xavie Nguyễn Văn Thuận, lầu 1, Trung Tâm Mục Vụ Tổng Giáo Phận Tp. HCM. Số 6 bis Tôn Đức Thắng, Quận 1.

lovegod1903
28-04-2012, 07:56 AM
phải coi lại phần rỗi của mình..................................

Mai Tín
28-04-2012, 08:58 AM
CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC
BAN MỤC VỤ GIA ĐÌNH TGP TP.HCM



TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU
Chuyên Đề 144:


VÔ CẢM – CĂN BỆNH TRẦM KHA
CỦA THỜI ĐẠI

Kính thưa quý vị và các bạn,
Tháng 10 năm 2011, sự việc bé Duyệt Duyệt 2 tuổi ở Trung Quốc bị xe cán 2 lần và bị 18 người qua đường phớt lờ khi em đang ở trong tình trạng nguy kịch, đã gây chấn động và tạo nên một làn sóng phẫn nộ về sự vô cảm của người Trung Quốc nói riêng, và con người thời hiện đại nói chung.
Ngày nay, vô cảm dường như đã trở thành một căn bệnh xã hội có sức lây nhiễm cao. Phạm vi nhiễm bệnh lan rộng từ trong gia đình đến ngoài xã hội. Đối tượng mắc bệnh đa dạng, bao gồm cả những người có học, có địa vị trong xã hội, thậm chí những người sống đời tu trì.
Nguyên nhân nào khiến người ta khó động lòng trước những nỗi đau của người khác?
Hậu quả của căn bệnh xã hội này là gì?
Phương pháp chữa trị ra sao?

Ban Tổ Chức Chương Trình Chuyên Đề Giáo Dục trân trọng giới thiệu và kính mời quý vị cùng các bạn đến giao lưu với Lm. Giuse Nguyễn Trọng Viễn, Dòng Đa Minh, qua đề tài:
VÔ CẢM – CĂN BỆNH TRẦM KHA CỦA THỜI ĐẠI
Thời gian: 14g30 – 17g30 thứ Bảy ngày 28.04.2012
Địa điểm: Giảng đường Phanxico Xavie Nguyễn Văn Thuận, lầu 1, Trung Tâm Mục Vụ Tổng Giáo Phận Tp. HCM. Số 6 bis Tôn Đức Thắng, Quận 1.

Để coi lại Clip "SỰ KIỆN BÉ DUYỆT DUYỆT", mời các bạn vào đây:
http://gioitregiaophanbaria.blogspot.com/ (http://gioitregiaophanbaria.blogspot.com/)