PDA

View Full Version : Giăng lưới bắt người



allihavetogive
29-10-2010, 08:22 AM
Giăng lưới bắt người

Đây là một trò chơi lấy ý từ trong Kinh Thánh, lúc Chúa Giêsu chọn ông Simon (Phêrô): "Từ nay anh sẽ là kẻ thả lưới bắt người (chinh phục)" (Lc 5, 10)

Cách chơi:
Quản trò gọi "Anh em ơiiii" - Người chơi trả lời "Ơiiii"
Quản trò hô và làm mẫu, người chơi hô và làm theo:

_ Chèo thuyền (Hai tay chụm lại, đưa ra trước rồi kéo về sau, người hơi khom, như đang chèo thuyền) (2 lần)
_ Rẽ sóng (Hai tay chắp lại để ngang tầm bụng, nhẹ nhàng đưa tới trước và tách hai tay ra hai bên) (2 lần)
_ Quăng lưới (Hai tay nắm lại để trên vai phải, rồi bung mạnh ra trước mặt, kết hợp với việc nhảy lên nhẹ như đang quăng lưới) (2 lần)
_ Kéo lưới (Hai tay ngang tầm bụng, làm động tác kéo liên tục, tay này kéo nối tiếp tay kia) (2 lần)
_ Thò một tay xuống... chưa bắt được gì hết
Đến đây, quản trò tạm ngưng trò "Giăng lưới bắt người lại", hô to "Đoàn kết, đoàn kết" - Người chơi thưa "Kết mấy, kết mấy?" - Quản trò hô "Kết ba, kết ba" (Hoặc có thể cho mọi người đếm 1,2,3 - 1,2,3 - 1,2,3 cho đến hết)
Sau đó quản trò qui định "Người đứng bên trái của mỗi nhóm sẽ là con cá thu, người bên phải là cá ngừ, người ở giữa là cá mập" (Nếu làm cách đếm số thì qui định mỗi số một loại cá, các bạn có thể thay đổi loại cá tùy thích).

Khi đã phân cho mỗi người chơi là một loại cá, quản trò quay lại với trò chơi "Giăng lưới bắt người", làm từ đầu cho đến lúc "Thò một tay xuống... - Bắt được con cá... thu/ngừ/mập". Những người kế bên sẽ bắt... lỗ tai của người mang tên con cá bị bắt. Những con cá bị bắt sẽ phải chạy nhanh ra giữa sân, con nào bị nắm lỗ tai lại là bị phạt.

Chơi qua khoảng 3 lần là vừa đủ, khi kết thúc các bạn có thể gợi ý đưa người chơi về với bối cảnh của Kinh Thánh: "Nãy giờ mọi người có bắt được con cá nào không? Ở đây làm gì có con cá nào mà bắt, đúng không? Nhưng từ nay, anh em sẽ là những kẻ giăng lưới bắt người!" (Vỗ tay, kết thúc)