PDA

View Full Version : Tư vấn giúp mình việc thành lập Giới Trẻ



anhnho1412
18-05-2012, 06:00 PM
Mình đang lập hội giới trẻ cho giáo xứ. Bạn nào có tư liệu lập hội hay muốn giúp đỡ xin pm.


minh dang lap hoi gioi tre cho gx ban nao co tu lieu lap hoi hay mun giup do xin pm

Thánh Thư
20-05-2012, 03:49 PM
Mình đang lập hội giới trẻ cho giáo xứ. Bạn nào có tư liệu lập hội hay muốn giúp đỡ xin pm.

Chào bạn, mình thì cũng chưa có nhiều kinh nghiệm về việc này. Nhưng nếu bạn có khó khăn gì, bạn có thể chia sẻ cụ thể qua một số câu hỏi để ACE dễ dàng góp ý và giúp đỡ bạn nhé! (Vì việc này bao gồm rất nhiều vấn đề khác nhau).

anhnho1412
21-05-2012, 09:43 AM
Mình muốn hỏi làm sao để lên kế hoạch cho giới trẻ?
Cần những gì để lập hội? Và tài liệu về giới trẻ để tham khảo

Cát Bụi
21-05-2012, 11:25 AM
Mình muốn hỏi làm sao để lên kế hoạch cho giới trẻ?
Cần những gì để lập hội? Và tài liệu về giới trẻ để tham khảo

Bạn Anhnho1412 thân mến,

Bạn có ý lập hội giới trẻ cho giáo xứ là một điều rất tốt và mình hoan nghênh ý tốt của bạn.

Việc đầu tiên mà bạn cần phải làm là bạn phải có lòng tự tin để đi gặp linh mục chính xứ và trình bày nhu cầu cần thiết để có một hội giới trẻ cho giáo xứ. Sau đó bạn phải chứng minh được cho cha sở là bạn có đạo đức, khả năng chuyên môn và bản lãnh để xin cha sở tin tưởng mà giao trọng trách này cho bạn. Cha sở sau đó chắc chắn sẽ hướng dẫn bạn thành lập một hội giới trẻ cho giáo xứ theo ý hướng tốt đẹp của Hội Thánh.

allihavetogive
21-05-2012, 10:33 PM
Mời bạn tham quan qua đề tài này hén: Xây dựng sinh hoạt cho nhóm Giới trẻ? (http://gioitreconggiao.org/forum/threads/951-X%C3%A2y-d%E1%BB%B1ng-sinh-ho%E1%BA%A1t-cho-nh%C3%B3m-Gi%E1%BB%9Bi-tr%E1%BA%BB)
Mình nghĩ ở đó có một số ý tưởng hữu ích cho bạn.
Nếu đã xem xong và vẫn còn thắc mắc ở phần nào đó thì chúng mình sẽ tiếp tục tư vấn giúp bạn nha.

Thân mến!


Theo All nghĩ, muốn phát triển được nhóm Giới trẻ, thì những người lãnh đạo (Ban Đại Diện GT - Ban Mục Vụ GT) cần phải phát triển mình trước, cơ bản là những yếu tố sau:
1. Cầu nguyện: Bạn hãy tin rằng không có khó khăn nào là không thể giải quyết khi có Chúa đồng hành với bạn.
2. Tâm lý: Hiểu nhóm giới trẻ của mình đang ở giai đoạn nào, và nhu cầu của các bạn là gì khi đến với nhóm, cách riêng từng thành viên một. Để hiểu được các thành viên và nhóm của mình, bạn phải biết gợi mở và lắng nghe.
3. Kỹ năng lãnh đạo: Bạn nên tìm hiểu các phương pháp hoạt động nhóm, và chọn một kiểu thích hợp nhất cho nhóm của mình. Bạn nên tìm hiểu về Linh Hoạt Viên, cách xây dựng bầu khí, năng động nhóm, kỹ năng sinh hoạt...
4. Khả năng sáng tạo dồi dào: Người trẻ luôn rất năng động và đòi hỏi cái mới. Bạn phải sáng tạo ra nhiều hoạt động độc đáo, chương trình lôi cuốn, hấp dẫn và ý nghĩa.
5. Có mục đích và lý tưởng rõ ràng: Thành lập ra một nhóm Giới trẻ, chắc chắn không phải là để tụ họp lại với nhau ca hát nhảy múa cho vui rồi về, bởi vì cái vui ấy chắc chắn sẽ chóng qua. Vậy mục đích của nhóm bạn là gì? Nếu không xác định ngay từ đầu, bạn sẽ rất dễ đi lạc hướng, hoặc cảm thấy chán nản.
6. Khả năng lên kế hoạch, phân công phân nhiệm: bạn cần có kế hoạch cụ thể cho một năm hoặc ít là sáu tháng sinh hoạt, dựa trên mục tiêu đã đặt ra; và kế hoạch chi tiết cho từng buổi sinh hoạt, phân công phân nhiệm rõ ràng. Bạn phải biết rõ khả năng của các thành viên trong nhóm, giao cho ai làm việc gì. Tốt nhất là mỗi người trong nhóm đều có một nhiệm vụ nào đó, đừng để ai mang tư tưởng "không mợ thì chợ cũng đông".

Hihi, đại khái là thế, nếu nhớ thêm điều gì All sẽ bổ sung sau hen. 6 yếu tố trên nói ra thì có vẻ ghê gớm, nhưng thật ra cái quan trọng nhất là "cầu nguyện". Chúa sẽ dẫn lối cho bạn nếu thấy bạn thực sự yêu các bạn trẻ và muốn làm gì đó cho nhóm của mình.

Về chương trình sinh hoạt All thấy góp ý của smiles cũng rất hay. Nhưng thường thì một nhóm Giới trẻ sinh hoạt trong khoảng một tiếng rưỡi đến hai tiếng (19h00->21h00 hoặc 19h30->21h00), nếu dùng cả thời gian này cho việc sinh hoạt kỹ năng hoặc chia sẻ nhóm thì hơi nhiều và sẽ bị nhàm chán. Việc lên kế hoạch về thời gian cho mỗi buổi sinh hoạt cũng hết sức quan trọng. All nghĩ trong một tiếng rưỡi sinh hoạt chúng ta có thể tạm chia ra thế này:



15 phút đầu: tập trung - cầu nguyện đầu giờ - sinh hoạt vòng tròn



30 phút kế: chia sẻ Lời Chúa - họp tổ



45 phút còn lại: sinh hoạt theo chủ đề (tuần 1: học lịch sử Cứu Độ, kỹ năng sinh hoạt, kỹ năng sống... - tuần 2: thảo luận nhóm, diễn kịch, chiếu phim... - tuần 3: múa hát, gameshow... - tuần 4: tĩnh tâm)

Đó là sinh hoạt thường kì. Ngoài ra, bạn có thể "thiết kế" cho nhóm của mình những hoạt động khác như: chương trình thu gom ve chai + bán sách-đĩa nhạc CG gây quĩ bác ái, chương trình thăm viếng nhà thành viên hoặc các mái ấm, chương trình thi đua thể thao-văn nghệ, sân chơi 14/2 - Halloween... Hoặc vào một ngày lễ lớn nào đó, các bạn dựng một cái cổng chào hoành tráng cho giáo xứ bằng tre và dây dù, vừa thực tập kỹ năng, lại vừa góp phần làm đẹp cho giáo xứ. Noel thì làm hang đá, hộp đèn...

Nói chung là hoạt động càng phong phú thì càng hấp dẫn người trẻ. Tuy nhiên làm gì thì làm, chúng ta vẫn nên dành 30 phút mỗi tuần để chia sẻ Lời Chúa, vì Lời Chúa luôn là kim chỉ nam và là nguồn sức mạnh vô biên cho mỗi người Kito hữu, cách riêng những người trẻ chúng ta.

Góp vài dòng đọc chơi hén. Hy vọng là có gì đó dùng được cho nhóm của bạn, hihi!
Thân mến!

anhnho1412
30-05-2012, 11:00 AM
Anhnho xin chân thành cám ơn sự giúp đỡ của mọi người. Anhnho do bận công việc không thể online thường xuyên nên trả lời hơi trể xin mọi người thông cảm