PDA

View Full Version : Thắc mắc về đoạn phúc âm Luca 6,7-13 ( Chúa Nhật 15/7)



josthanhtoan
15-07-2012, 10:25 AM
Lần đầu tiên tham gia diễn đàn, xin gửi lời chúc Bình an đến các Thành viên!

"Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai tông đồ và sai từng hai người đi, Người ban cho các ông có quyền trên các thần ô uế. Và Người truyền các ông đi đường, đừng mang gì, ngoài cây gậy, không mang bị mang bánh, không mang tiền trong túi, nhưng chân đi dép, và đừng mặc hai áo. Người lại bảo: "Đến đâu, các con vào nhà nào, thì ở lại đó cho đến khi ra đi. Ai không đón tiếp các con, cũng không nghe lời các con, thì hãy ra khỏi đó, phủi bụi chân để làm chứng tố cáo họ". Các ông ra đi rao giảng sự thống hối. Các ông trừ nhiều quỷ, xức dầu chữa lành nhiều bệnh nhân". Đó là lời Chúa
Câu hỏi là:
1. Thời nay ai được gọi là "môn đệ" của Chúa ?
2. Thời nay ai là người được Chúa ban cho "quyền trừ quỷ"? Các Linh muc? hay Ki Tô Hữu?

Duy-an
15-07-2012, 11:23 AM
1. Nếu chỉ 'được gọi là' môn đệ, thì đó là danh nghĩa thôi!
Quan trọng hơn: phải sống cuộc sống của người môn đệ cơ.
Và muốn biết cuộc sống ấy thế nào, thì xin mời bạn cùng với Duy-an
hãy lắng lòng nghe lại Lời của Đức Kytô trong Lc 14.25-26:
"Có rất đông người cùng đi đường với Đức Giêsu.
Người quay lại bảo họ:
'Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em,
và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được.
Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi,
thì không thể làm môn đệ tôi được'."
4 bước:
- Đến với Chúa.
- Từ bỏ hết.
- Vác thập giá.
- Đi theo Chúa.

2. Chúa Giêsu đã ban cho các môn đệ quyền trừ quỷ.
mà theo số 1 ở trên vừa nói thì ai sống cuộc sống môn đệ
thì đều được Chúa ban cho năng quyền đó, không phân biệt!
Tuy nhiên, chúng ta cần lưu ý 2 điểm:
- Các Linh Mục (kể cả Giám Mục, Hồng Y, Giáo Hoàng)
đều là những Kytô hữu!
- Chúng ta 'quan niệm' thế nào về hạn từ 'quỷ'?
Nếu 'quỷ' chỉ là Lucifer, là Béelzébul... thì hạn hẹp quá!
Còn nếu 'quỷ' là tất cả mọi thế lực làm cho mình phải đứt đoạn
mối tương quan với Thiên Chúa Tình Yêu
thì năng quyền trừ quỷ này bạn và Duy-an cũng đã được ban rồi
qua Bí tích Thánh Thể, Bí tích Giao Hòa và muôn vàn phương thế khác.
Chỉ có điều, Duy-an cũng giống như bạn,
đã sử dụng năng quyền này thế nào mà thôi!
Điều này chỉ có mỗi người chúng ta tự trả lời là chính xác hơn ai hết!

Rất thân thương.
Duy-an.

chulun008cr
15-07-2012, 04:24 PM
"Anh em hãy đi và làm cho muôn dân thành môn đệ" (Mt, 18,26) - đó cũng là chủ đề của đại hội giới trẻ giáo phận sài gòn 2013.

JB. Sĩ Trọng
15-07-2012, 06:49 PM
Theo quan điểm của JB thì :
- Môn đệ là những người tin theo Chúa Kitô, sống và thực hiện sứ mệnh Rao giảng
của Ngài.
- Còn việc trừ quỷ : người được Chúa ban cho ơn trừ quỷ thì họ trừ được quỷ, chứ
không nhất thiết người đó phải là Linh mục,Giám mục hay Hồng y.

Jade
15-07-2012, 10:45 PM
Đoạn Tin Mừng này là (Mc 6, 7-13), không phải (Lc 6, 7-13).

1. Thời nay ai được gọi là "môn đệ" của Chúa ?
- Tất cả những ai được lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy đều là môn đệ Chúa Kitô. Nhưng khác nhau chăng ở chỗ "chất lượng" của người môn đệ.
- Bạn thấy rõ là trong đoạn Tin Mừng đó, Chúa sai các môn đệ đi giảng để kêu gọi mọi người ăn năn sám hối đón nhận ơn cứu chuộc, mà không giảng về Chúa Giêsu. Bởi vì công trình cứu chuộc và thời giờ chưa đến nên Chúa không dạy các ông giảng về Ngài. Các ông sẽ thấy chứng nghiệm lời Kinh Thánh sau khi Chúa Phục Sinh (Rm 1, 3-4;1 Cor 1, 23) và thông hiểu nhờ ơn Chúa Thánh Thần trong ngày Hiện Xuống, các ông sẽ giảng về Tin Mừng Chúa sau này (Cv 2, 14-36).
- Trong số các môn đệ này có cả Giuđa Iscariot, hẳn nhiên ông cũng được Chúa thông quyền trừ quỷ, nhưng có phải là một người môn đệ "chất lượng" hay không ?
Đến đây có lẽ Bạn đã rõ hơn kết quả cho của câu hỏi này.

2. Thời nay ai là người được Chúa ban cho "quyền trừ quỷ"? Các Linh muc? hay Ki Tô Hữu?
- Theo mình nghĩ là : một số Kitô hữu có Chức Thánh. "trừ quỷ" cho một số trường hợp gọi nôm na là "quỷ ám hay ma nhập hoặc trúng tà" thì mỗi giáo phận theo giáo luật là có một số linh mục được Đức Giám Mục ủy quyền riêng để làm việc đó.
- Vì xét một trình tự thế này : Chúa ủy cho Phêrô quyền cầm buộc và tháo cởi mọi sự cũng như lãnh đạo Hội Thánh Chúa thiết lập. Hội Thánh là Mẹ và Thầy của các Kitô hữu lại ủy riêng quyền trừ quỷ cho các vị đó. Các linh mục có thể ban các Bí Tích nên khi trừ quỷ những người bị quỷ ám lâm cơn nguy tử các linh mục có thể ban các Bí Tích cuối cùng trong sự đoán định của các linh mục, trong khi đó người giáo dân hay Phó Tế thì không thể.
- Sự ủy quyền này có thể thấy qua Lời Xá Giải của Bí Tích Hòa Giải : "Thiên Chúa là Cha hay thương xót, đã nhờ sự chết và sống lại của Con Chúa mà giao hoà thế gian với Chúa và ban Thánh Thần để tha tội; xin Chúa dùng tác vụ của Hội Thánh, mà ban cho con ơn tha thứ và bình an.Vậy, cha tha tội cho con. Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Đ. Amen.

Thân mến !