PDA

View Full Version : Tìm hiểu Hồi Giáo



Mart.TanNguyen
17-07-2012, 11:12 AM
Giải nghĩa Tên gọi

Ngày xưa ở miền tây bắc Trung quốc có một vùng đất là Tân Cương là nơi sinh sống của bộ tộc tên Hồi Hột. Bộ tộc này theo đạo Islam. Do ảnh hưởng bởi các thương nhân Ả Rập sang Trung Quốc mua bán thông thương. Người Trung Quốc dần dần gọi đạo này là “đạo của người Hồi”, sau đó gọi là “đạo Hồi”.
Bởi ảnh hưởng bởi nền văn hóa Trung Quốc, nên người Việt chúng ta cũng gọi đạo Islam là đạo Hồi ( đúng nghĩa Islam là "vâng mệnh, quy phục Thượng Đế")..


Lịch sử

Tương truyền rằng, Tại Ả Rập, những thế kỷ đầu công nguyên, vào một đêm tối chỉ có trăng và lưỡi liềm. Một tiên tri sinh ra tại Mecca tên là Mohammed, được Thiên Chúa sai Thiên Thần Gapriel truyền dạy kinh Koran. Hồi giáo bắt nguồn từ đây.


Kinh Koran
Tổng cộng có 114 chương, trong đó có 1 chương viết về Đức Maria
Kinh Koran là sự nối kết Đức Tin của Kinh Cựu Ước khởi đầu từ tổ phụ Abraham, Mai-sen (Moses) .
Qua Tân Ước nhờ Tiên Tri Jesus đến Tiên tri cuối cùng là Muhammad.
( Hồi giáo nhìn nhận Chúa Giêsu là 1 tiên tri)


Biểu tượng Hồi Giáo
Gồm: Trăng lưỡi liềm và tinh tú. Những điều đã dẫn dắt Tiên Tri Mohammad đến với Thiên Chúa.


Thánh đường Hồi Giáo
*Đặc Điểm:
-Có biểu tượng Trăng lưỡi liềm và tinh tú
-Thánh đường có hướng quay về thánh điện Mecca. Quê hương của tiên tri Mohammad.
-Mái có dạng hình tròn có chóp nhọn

Ngoài thánh đường có:
-5 đồng hồ biểu thị giờ làm lễ, cầu nguyện
-Hồ nước để thanh tẩy trước khi vào trong thánh điện.

Trong thánh đường.
-Chỉ có kinh Koran.


Giáo lý
Thứ nhất: Công khai tuyên xưng một Thiên Chúa ( tiếng Ả rập là Allah)
Thứ hai: Khi cầu nguyện Allah, phải quay mặt về phía thánh địa Mecca.
Thứ ba: Bố thí cho kẻ nghèo (Almsgiving).
Thứ tư: Ăn chay trong tháng Ramadan
Thứ năm: Hành hương các thánh địa tại Saudi Arabia.
Mecca là thánh địa số một của thế giới Hồi Giáo vì đó là nơi sinh của Tiên tri Muhammad


Tài liệu tổng hợp.
Mart.TanNguyen