PDA

View Full Version : Bạn biết gì về vụ VATILEAKS của Vatican?



Doan Quan
22-08-2012, 01:57 AM
http://www.vatileaks.com/images/cssimg/Vati-Leaks-logo.png

Vatileaks vụ việc rò rỉ thông tin mật của Tòa Thánh, bắt đầu từ 25/1/2012


25/1/2012, chương trình truyền hình Ý có tên "Gli Intoccabili" (Những Điều Không Thể Động Đến) tiết lộ một bức thư của Đức Tổng Giám Mục Carlo Maria Viganò, trong đó ngài than phiền với Đức Giáo Hoàng rằng nhiều dự án xây dựng tại Tòa Thánh đã bị tính chi phí cao hơn so với giá thông thường..

26/4, Đức Thánh Cha đã cho thành lập một ủy ban điều tra đặc biệt gồm ba vị Hồng Y là Đức Hồng Y Julian Herranz người Tây Ban Nha, Đức Hồng Y Josef Tomko người Slovakia, và Đức Hồng Y Salvatore De Giorgi người Ý. Đức Hồng Y Julian Herranz đã từng là chủ tịch Hội Đồng Tòa Thánh về Giải Thích các Văn Bản Luật từ năm 1994 đến năm 2007. Ủy ban của ba vị Hồng Y được sự phối hợp của ông Domenico Giani, cận vệ của Đức Thánh Cha và 100 hiến binh Vatican.

19/5, Gialuigi Nuzzi đã tung ra cuốn sách “Le Carte Segrete Di Benedetto XVI”, (những tài liệu mật của Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI), trong đó có khoảng 100 tài liệu mật bị đánh cắp của Ngài.

Doan Quan
22-08-2012, 02:05 AM
Kẻ lấy cắp là ai?

http://img.ibtimes.com/www/data/images/full/2012/05/25/277422.jpghttp://www.lifeinitaly.com/files/imagecache/extralarge/85687174b273cf3e443135b068f3bb29_1.jpg


Ông Paolo Gabriele, 46 tuổi, một giáo dân và là người hầu cận của Đức Bênêđictô XVI – người được mô tả là Đức giáo hoàng thấy ông đầu tiên khi thức dậy, và cũng thấy ông sau cùng trước khi lên giường nghỉ.




23/5, người ta đã tiến hành lục soát nhà riêng của Gabriele và tìm được hằng chục tài liệu mật của Tòa Thánh.
30/5, đích thân Đức Thánh Cha Bênêđíctô thứ 16 đề cập trực tiếp về vấn đề này.
23/6, Đức Thánh Cha đã nhóm họp các vị Hồng Y Tổng trưởng và Tổng Giám Mục Chủ tịch các cơ quan trung ương Tòa Thánh.

24/7, luật sư của Gabriele, Carlo Fusco-một người bạn từ thời thơ ấu của Gabriele, đã gửi một lá thư cho Đức Giáo Hoàng xin tha thứ và nói rằng ông đã hành động một mình không có đồng phạm bên ngoài.
Tuy thế, Carlo Fusco nói khả năng có thể cãi cho thân chủ của ông được trắng án là rất thấp và có thể Gabriele phải nhận bản án 6 năm.

Ông Paolo Gabriele sẽ được xét xử bởi tòa án dân sự của Quốc Gia thành của Vatican. Các vị quan toà không phải là các linh mục hay là những vị trong hàng giáo sĩ, nhưng là các giáo dân là các chuyên gia pháp luật hay giáo sư của các trường Đại học Ý.

Doan Quan
23-08-2012, 07:41 AM
Thứ Hai 13/8/2012, một báo cáo dài 38 trang đã được đưa ra nói về vụ việc Vatileaks (toàn văn tài liệu này có thể đọc tại đây: http://www.news.va/en/news/81823), Trong báo cáo này, thẩm phán Piero Bonnet tóm tắt như sau: Sau khi bị bắt vào chiều ngày thứ Tư 23 tháng Năm, thoạt đầu ông Paolo Gabriele đã phủ nhận tất cả mọi sự. Nhưng sau đó ông thú nhận là đã đánh cắp tài liệu mật của Đức Thánh Cha, và cung cấp tư liệu cho nhà báo Gianluigi Nuzzi để ông này in ra cuốn sách“Le Carte Segrete Di Benedetto XVI”, mà không nhận tiền hay bất cứ ơn huệ nào. Ông Gabriele viện cớ là Đức Thánh Cha không được thông tin trung thực liên quan tới các sự dữ và băng hoại mà ông nhận thấy trong Giáo Hội, nên ông tin tưởng rằng một cú sốc truyền thông sẽ là điều lành mạnh đem Giáo Hội trở về đường ngay. Ông còn cho mình là được Chúa Thánh Thần “linh hứng”.

http://www.freemalaysiatoday.com/wp-content/uploads/2012/08/paolo-gabriele.jpg

Điều đáng chú ý là Thẩm phán Bonnet nói rằng cuộc điều tra "vẫn chưa làm sáng tỏ được tất cả các khía cạnh của vụ án."

20/9,Tòa án tối cao của Vatican sẽ tái nhóm sau kỳ nghỉ hè. Do đó, phải đợi ít nhất đến tháng Mười mới có thể mở phiên tòa xử Paolo Gabriele.

*** Điều đáng nhấn mạnh và ca ngợi trong vụ việc Vatileaks này là quyết tâm tìm ra sự thật của Tòa Thánh và thông tri rộng rãi và nhanh chóng trong toàn thể Giáo Hội và trước thế giới.

-----------------------------------------------------------

Đây mới chỉ là kết thúc phần thứ nhất của cuộc điều tra. Còn có các sự kiện và yếu tố cần phải được phân tích và đào sâu thêm nữa.

Doan Quan
23-08-2012, 07:57 AM
http://www.cbc.ca/gfx/images/news/photos/2012/06/01/s_gabriele-280-02708188.jpg

http://www.wikinoticia.com/images2//s2.alt1040.com/files/2012/05/Paolo-Gabriele-3-536x600.jpg

http://static.blogo.it/polisblog/PaoloGabriele-586x390.jpg

http://www.lettera43.it/upload/images/08_2012/l43-maggiordomo-paolo-gabriele-120813145147_medium.jpg

Doan Quan
23-08-2012, 07:57 AM
Đức Thánh Cha nói gì về vụ Vatileaks?


http://www.periodistadigital.com/imagenes/2012/05/25/paolo-babriele-sirvealpapa.jpg




Không giấu giếm, Đức Thánh Cha nhìn nhận rằng những sự kiện trên đã khiến ngài phải đau lòng .Ngày 30-05-2012, vào cuối buổi triều yết chung, Đức Thánh Cha nói:

"Các sự kiện trong những ngày gần đây liên quan đến Giáo triều và các cộng tác viên của tôi đã mang lại nỗi buồn trong trái tim tôi. Tuy nhiên, tôi có niềm tin vững chắc rằng bất chấp sự yếu đuối của con người, bất chấp những khó khăn và thử thách, Giáo Hội luôn được hướng dẫn bởi Chúa Thánh Thần, và Chúa sẽ không bao giờ ngưng ban phát những trợ giúp của Ngài trong việc duy trì Giáo Hội trên cuộc lữ hành trần thế.. Rồi ngài nói thêm: “Tuy nhiên có những dư luận hoàn toàn vô căn cứ, được các phương tiện truyền thông phóng đại. Những dư luận ấy đã vượt quá sự kiện, cung cấp một bức tranh không đúng với thực tế về Tòa Thánh. Vì thế tôi muốn khẳng định lại sự tin tưởng và khích lệ của tôi đối với các nhân viên Tòa Thánh và tất cả những ai, ngày qua ngày, đang trung thành, tận tụy và thầm lặng giúp đỡ tôi thi hành sứ vụ”.

Nhiều phương tiện truyền thông cho rằng Đức Thánh Cha Bênêđíctô thứ 16 sẽ ban hành một ân xá cho người quản gia. Tại thời điểm này, đây vẫn chỉ là một giả thuyết. Trước đây, Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã tha thứ cho Ali Agca là người đã bắn vào ngài. Mặc dù hai trường hợp hoàn toàn khác biệt. Không loại trừ khả năng Đức Giáo Hoàng có thể ân xá cho ông Paolo Gabriele. Nhưng cũng không thể khả định khả năng đó chắc chắn sẽ xảy đến.

(tổng hợp)