PDA

View Full Version : Học Tiếng Anh như Thế nào ?



thuynguyen_gk
11-09-2012, 05:33 PM
Các bạn thân mến!
Tiếng Anh ngày nay rất thông dụng và cần thiết cho tất cả mọi người trên thế giới và không một ai có thể chối cãi điều đó. Nhưng để học nó là một điều không dễ dàng. Thuynguyen xin mạo muội đưa ra ý kiến như thế này: chúng ta hãy chia sẻ cho nhau những kinh nghiệm học tiếng anh thực tế nhé các bạn. Nó thực sự rất hữu ích đó, các bạn có thể chia sẻ tại đây hoặc làm thành riêng một topic cũng được. Mong được sự đóng góp nhiệt tình từ các bạn nhiều nhé.

Mai Tín
11-09-2012, 06:44 PM
Năm lớp 4, mùa hè Mai Tín được ba mẹ cho về nhà bác ở Ngã ba Ông Tạ chơi. Người thầy đầu tiên dạy Mai Tín English là thầy Thủ, sau này là cha Thủ, trước là chánh xứ Hàng Xanh. Hồi đó chủ yếu học văn phạm và viết từ vựng. Viết nhiều lắm lắm.
Sau này, cũng có học qua vài trung tâm, nhưng lần đầu tiếp xúc với người nước ngoài (thậm chí cả người Việt), thì "ông nói ông nghe, tui nói tui nghe, hai tay vung vẩy". Mãi sai này (năm 1995, Mai Tín và nhóm bạn hay lang thang ra khu Đề Thám và Phạm Ngũ Lão, làm quen với người Tây, xì lồ xì là rồi dần dần quen. Tiếp đó là mua phim phụ đề Anh ngữ về xem. Cứ thế, cứ thế...
Và Mai Tín rút ra kinh nghiệm cho riêng mình:
1. Anh ngữ có 4 yếu tố căn bản mà ai cũng biết: nghe - nói - đọc - viết
2. Nắm chắc văn phạm, thuộc nhiều vốn từ
3. Đọc nhiều, viết nhiều
4. Và tiếp xúc với môi trường thực tế
Nhưng, hãy như đứa bé: đó là tập "nghe" và "nói". Tập đến khi nào mình có thể tư duy bằng chính ngôn ngữ đó, để có thể nói người ta hiểu, và hiểu những gì người ta nói; sau đó mới tiến tới việc "đánh vần và viết"

* Nói thì nói vậy, chớ bỏ lâu ngày, Ịchlịch của mình giờ nó cứ rụng dần, rụng dần, thay vào đó là "cơm, áo, gạo, tiền". Buồn ghê.
Thuynguyen_gk mở topic này, chắc chắn sẽ là dịp để mọi người có cơ hội ôn lại vốn tiếng Anh của mình.
Cám ơn Thuynguyen_gk

thuynguyen_gk
11-09-2012, 08:30 PM
Em cũng thích học tiếng anh lắm vì thế mới nghĩ ra cách này để mọi ngời có thể sẻ chia với nhau như thế có thể học hỏi lẫn nhau.
Em thì hay tự nghe một số chương trình anh văn trên máy mp3. Rùi hay xem phim nước ngoài không phụ đề nữa.
Mặt khác em có quen một số bạn người nước ngoài nên hay chat và nói chuyện trực tiếp với họ nên cũng cải thiện được phần nào khả năng nghe nói.
Còn về ngừ pháp thì em không giỏi lắm nhưng có nghe một số thầy cô truyền thụ lại rằng cứ làm bài tập nhìu vào là tự dưng cải thiện được ah. Chúc mọi người học thật tốt nhé.

Thánh Thư
11-09-2012, 10:06 PM
Cám ơn chị Thúy đã lập topic này.
Phương pháp học tiếng Anh là một chủ đề khá rộng, thiệt là không biết nên bắt đầu nói từ đâu luôn. Hihi... :d. Những điều căn bản cần thiết khi học tiếng Anh cũng đã được anh Mai Tín chia sẻ ở trên. TT nghĩ, ACE có thể đưa ra những câu hỏi mà ACE cần thảo luận, cũng như những thắc mắc cần được giải đáp nhé!

TT có chút chia sẻ nho nhỏ thế này (Vì TT đang nhiều Bài tập quá, nên ngắn gọn chút xíu thui nha:mo.). Đây là câu nói mà TT rất thích khi luyện thi IELTS, các thầy chỉ cho TT: "Surround you with English." Đây là một câu nói đơn giản, nhưng là phương pháp học tiếng Anh khá hiệu quả. Câu này có thể hiểu đại loại là làm cho tiếng Anh trở nên gần gủi với bạn trong đời sống hằng ngày (bởi vì nếu dịch sát nghĩa của câu, thì có nghĩa là hãy để tiếng Anh "vây quanh" bạn). Chẳng hạn như:


đọc sách tiếng Anh (song ngữ, đơn ngữ)
nghe nhạc tiếng Anh, xem phim tiếng Anh
nói chuyện với người nước ngoài
luyện tập với bạn bè bằng tiếng Anh
tham gia các CLB tiếng Anh
viết Nhật ký bằng tiếng Anh
viết status yahoo hoặc facebook bằng tiếng Anh
xem quảng cáo tiếng Anh
nghe tin tức/ radio tiếng Anh
đọc báo, tạp chí tiếng Anh
dùng từ điển Anh Anh (khi đã vững từ vựng cơ bản)

Đối với báo tiếng Anh, TT hay đọc Thanh Niên Weekly, bán ở cổng trường KHXH NV, Q.1 vào các buổi sáng thứ 6 trong tuần, khoảng trước 9h (nếu TT nhớ không nhầm). Ngoài ra thì còn có cuốn Sai Gon Times, lúc trước TT hay mua ở làng ĐH Thủ Đức, cuốn này thì hơi khó đọc hơn, vì từ liên quan nhiều đến lĩnh vực kinh tế. Ngoài ra còn một số tạp chí ACE có thể luyện tiếng Anh như cuốn Sun Flowers và một cuốn gì nữa TT quên mất rồi... Hjx... (Bổ sung sau nha). Tạp chí thì bán nhiều ở các nhà sách. Các cuốn tạp chí thường dễ đọc hơn, các bài viết ngắn, dễ hiểu, có thể kèm theo đĩa nữa.

Vài dòng chia sẻ với ACE... Vốn tiếng Anh của TT cũng còn ít ỏi, rất mong được học hỏi từ ACE.:chao

+_Ruou nho_+
11-09-2012, 10:25 PM
mình đang làm gia sư dạy tiếng anh cho bé trai lớp 6, có ai có kinh nghiệm gì hông, mình dạy theo sách mặt bé cứ đơ đơ ra :haha

Bông Hoa Nhỏ
12-09-2012, 08:02 AM
Đề tài trao đổi cũng khá hấp dẫn và phong phú nữa,mình cũng thích học tiếng anh,mình xin ghi nhận tất cả các ý kiến của mọi người đưa ra,từ trước tới giờ mình thực sự đã đi học tiếng anh ở nhiều trung tâm,rồi trong nhà thờ thậm chí có một Cha dạy thêm nữa,học mãi cứ dốt đặc và không tiếp thu,mình bỏ tất cả đã có lúc mình chán nản nhưng qua thời gian tìm được một anh bạn cũng giỏi tiếng anh và giải thích cho mình hiểu ra giúp cho mình từ từ lấy lại căn bản,tuy chưa học được nhiều nhưng mỗi ngày học từng chút ít,mình cũng chưa phải là người giỏi tiếng anh nữa nên cứ từ từ không được vội vàng và quá hấp tấp
Theo kinh nghiệm của mình thì
- Điều đầu tiên bạn phải yêu thích môn tiếng anh
- Tập phản xạ giao tiếp khi gặp người nước ngoài,mình hay nói trật khi giao tiếp nhờ vậy mình có thể chỉnh sửa lại được
- Mỗi ngày ít ra học được 1 từ vựng,1 ngày là 1 từ,1 tháng 30 từ,1 năm 365 từ là mình có thể ráp câu lại nói được và viết được
- Đừng ngại và đừng thiếu kiên nhẫn khi học tiếng anh vì mỗi người có khả năng tiếp thu khác nhau

Người Mua Diêm
12-09-2012, 03:00 PM
Mọi ý kiến dưới đây đều theo cá nhân PS, xin chắc chắn rằng nó thành công ngoài tưởng tượng với PS:

- Trước hết, muốn thực sự học được tiếng Anh thì phải có sự yêu thích nó.

- Còn học như thế nào, ở đây PS chỉ đề cập 3 kĩ năng nghe - nói - đọc. Với điều kiện, bạn phải là người có vốn từ vựng nhất định, cỡ vào khoảng TOEIC 300 trở nên, nếu không, vui lòng xuống học từ vựng với tụi con nít ở nhà, chúng sẽ giúp bạn học từ vựng nhanh hơn gì hết. Với TOEIC 300, nói chơi chứ, tụi con nít mới học anh văn mà có từ vựng rồi thì chúng cũng thi qua bình thường như uống sữa.

- Giờ coi như bạn là người đã có lượng từ vựng ổn định rồi, thì bắt đầu với quá trình tiếp xúc tiếng Anh. Như những cmmt phía trên, có nhiều cách tiếp xúc, tranh ảnh, chữ viết, phim nhạc... nhưng, không đâu hết, chúng ta cứ bắt đầu với những phim tiếng Anh có phụ đề chuẩn tiếng Việt, thậm chí cả nhạc. Nên tìm những phim, nhạc mà không phải của người Mỹ, Anh, Úc... đóng, như thế rất khó. Đầu tiên cứ tìm phim tiếng Anh của người ví dụ châu Á: Phi lip pin, Mã lai, Sin ga po, Indo..., dễ tìm nhất là kênh Disney Channel. Đảm bảo bạn sẽ nghe được khoảng 80% câu họ nói, cộng thêm phụ đề tiếng Việt giúp bạn xác minh nghĩa từ bạn nghe được. Đồng thời, cách này giúp bạn tiếp xúc được luôn với tiếng Anh giao tiếp.

- Song song với đó, bạn nên tìm những tài liệu dạng video dạy cách phát âm chuẩn, PS chọn chuẩn Anh Mỹ, hãy làm theo họ. Họ sẽ giúp bạn cách đọc chuẩn, nói chuẩn và... nghe được tiếng Anh cách tương đối chuẩn.

- Và cứ thế cứ thế, bạn sẽ thấy hiệu quả tăng rõ rệt trong tháng, thậm chí trong 1 tuần, với PS là thế.

- Trên là phương pháp mà PS cho là có hiệu quả cho 3 kĩ năng nghe - nói - đọc với những người có vốn từ vựng, nhưng tập luyện dần sẽ nhạy. Còn về phản xạ hả? Hãy ăn - uống - ngủ - chơi - học với tiếng Anh, cảm giác như kiểu tiếng Anh là bạn gái ấy, thiếu là buồn, hihi. Làm miết rồi nó sẽ quen thôi.

- Không phải khoe khoang hay kiêu ngạo gì chứ, khoảng 60% câu chữ trong comment này, PS viết tiếng Việt nhưng trong đầu nghĩ câu từ trước bằng tiếng Anh đó, tất cả là do cái phản xạ tập nhiều nên quen à. Lắm lần đi thuyết trình hay đâu đấy, tí lại phun tiếng Anh ra, mà có phải mình cố tình đâu, do phản xạ đấy chứ.

- Còn nếu ai muốn thử, thì hãy học trước tài liệu phát âm chuẩn giọng Anh Mỹ trước, sau đó tự học nghe và đọc sau. Chú ý cách phát âm theo họ là sẽ thấy sự tương đồng ngay à.

Good luck!

Thánh Thư
13-09-2012, 12:14 AM
- Mỗi ngày ít ra học được 1 từ vựng,1 ngày là 1 từ,1 tháng 30 từ,1 năm 365 từ là mình có thể ráp câu lại nói được và viết được

Ý này của chị Theresa Trang cũng là một ý hay, được áp dụng khá nhiều. ACE 1 ngày có thể học từ 1 đến 5 từ (hoặc có thể hơn nữa), tùy khả năng và thời gian của ACE. Tuy nhiên, để phương pháp này thật sự hiệu quả, ACE cần ôn đi ôn lại những từ đã học trong những ngày trước một cách thường xuyên (có thể là đọc lại, nhẫm lại, viết lại...), và cố gắng vận dụng càng nhiều càng tốt. Vì nếu không ôn luyện, những từ đã học sẽ trở thành những "từ chết" (học nhưng không dùng đến, biết nhưng không thể nhớ nghĩa khi tình cờ đọc hoặc nghe được...). :dongy

-Titi
14-09-2012, 10:01 AM
IELTS và TOEIC là gì? Hai CT này khác nhau như thế nào và CT nào tốt hơn?

thuynguyen_gk
14-09-2012, 11:12 AM
-TOEFL (được đọc là toe-full hoặc toffle) là viết tắt của Test Of English as a Foreign Language. TOEFL là bài kiểm tra trình độ tiếng Anh (Mỹ). Bài kiểm tra này bao gồm các kĩ năng: nghe, nói, đọc, viết. TOEFL đánh giá kỹ năng hiểu và sử dụng tiếng Anh chuẩn Mỹ của một người có đạt đến trình độ có thể sử dụng ở bậc đại học. Điểm TOEFL thường được yêu cầu khi nhập học ở hầu hết các trường đại học và cao đẳng ở Mỹ. Điểm số TOEFL có giá trị trong 2 năm. Hầu hết dành cho người đi nước ngoài du học hoăc nhập cư.
http://vi.wikipedia.org/wiki/TOEFL
(http://vi.wikipedia.org/wiki/TOEFL)-TOEIC, viết tắt của Test of English International Communication, là một chứng chỉ tiếng Anh quốc tế về giao tiếp dành cho người đi làm không phải là dân sử dụng tiếng Anh làm tiếng mẹ đẻ. Nếu bạn muốn đi làm ở Việt Nam thì học cái này
http://vi.wikipedia.org/wiki/TOEIC
Bạn có thể tham khảo thêm ở đây nhé.
- (http://vi.wikipedia.org/wiki/TOEIC)

Lan Anh
15-09-2012, 07:45 AM
Cách đơn giản như "đang giởn" để học ngoại ngữ:
- Đọc truyện dành cho thiếu nhi để cảm nhận sự yêu thích học ngoại ngữ.
- Xem phim hoạt hình, phim dành cho con nít...(Xem để có thể khúc khích cười là đạt yêu cầu)
- Có cơ hội, cứ nói búa xua (Đừng sợ bị cười, ai cười người đó bị lạnh bụng rán chịu)
- Sai đâu sửa đó, sẽ nhớ lâu hơn.
- Nếu kẹt cứ chia động từ "To quơ" cũng hổng sao đâu.

-Titi
15-09-2012, 06:52 PM
Bài học 1

What is your name?


My name is Yu


:) (:

Thánh Thư
16-09-2012, 11:06 PM
Bài học 1

What is your name?


My name is Yu


:) (:

Câu chuyện cười ngắn, nhưng có thể giúp chúng ta hiểu thêm một số thứ. Không biết khi đọc câu chuyện này, bạn -Titi có suy nghĩ: Nếu bạn trong tình huống này, bạn sẽ làm gì không? ^^ Còn ACE nghĩ sao?

Honesty
17-09-2012, 06:27 PM
Bạn Titi đã thắc mắc về IELTS và TOEIC. Bạn Thuynguyen đã trả lời bạn về TOEIC, vậy mình xin bổ sung thêm phần IELTS nhé.

IELTS là từ viết tắt của International English Language Testing System ( Hệ thống kiểm tra tiếng Anh quốc tế ). Chứng chỉ IELTS chứng nhận sự thành thạo của bạn trong cả 4 kỹ năng sử dụng Tiếng Anh ( Nghe – Nói – Đọc – Viết ). Hệ thống này được đồng điều hành bởi ba tổ chức ESOL của Đại học Cambridge (http://vi.wikipedia.org/wiki/Đại_học_Cambridge) (University of Cambridge ESOL), Hội đồng Anh (http://vi.wikipedia.org/wiki/Hội_đồng_Anh) (British Council) và tổ chức giáo dục IDP (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=IDP&action=edit&redlink=1) của Úc và được triển khai từ năm 1989.

Người thi có thể lựa chọn giữa hai hình thức: Academic (học thuật (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Học_thuật&action=edit&redlink=1)) hoặc General training module (đào tạo chung (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Đào_tạo_chung&action=edit&redlink=1)).

- IELTS Academic dành cho những người muốn học chương trình Đại Học, Master, PhD (Tiến sĩ), nghiên cứu, học tập theo chương trình Tiếng Anh ( như du học nước ngoài hay học tại các trường Quốc tế trong nước).

- IELTS General dành cho những người muốn tham gia những khóa học nghề, muốn tìm việc làm, hoặc vì mục đích giao tiếp thông dụng …

IELTS và TOEFL là hai loại chứng chỉ được công nhận giá trị ở hầu hết các Quốc gia trên thế giới.

Nếu bạn có ý định du học, bạn nên học IELTS Academic hoặc TOEFL.

Nếu bạn học Tiếng Anh để giao tiếp trong môi trường làm việc ở công ty, cơ quan, hay giao tiếp trong xã hội…, bạn nên học TOEIC hoặc IELTS General là cũng đáp ứng tốt rồi.

Điều quan trọng là chất lượng học tập của mình nữa bạn ạ.

Chúc bạn thành công nhé !