PDA

View Full Version : "Viết" - Viết hay không bằng viết đúng!



Mai Tín
07-12-2012, 09:34 PM
Thưa Ban Quản Trị (BQT),

Vấn đề Mai Tín góp ý đây, đã được nhiều thành viên góp ý rồi. Nay Mai Tín muốn góp thêm nữa. Đó là vấn đề "viết tiếng Việt" trên Diễn Đàn.

1. Nơi Diễn Đàn này, nơi cuối bài viết, có những chức năng: "Cảm ơn", "Comment", "Trả lời" và "Trả lời với trích dẫn"
- Khi một thành viên đọc xong một bài viết hay, có thể bấm "Cảm ơn", rồi tiếp đến, viết vài câu "Comment", trong phần "Comment", có thể viết tắt hoặc sử dụng ngôn ngữ "xì teen" trong phạm vi cho phép.
- Nhưng khi thành viên "Trả lời" hoặc "Trả lời với trích dẫn", Mai Tín đề nghị phải viết đúng chính tả. Cụ thể gần đây lại xuất hiện những bài viết có những từ như:

- làm dc = làm được
- chẳng bùn = chẳng buồn
- ta mún = ta muốn
- k có = không có
- nhìu = nhiều
- bit = biết
-.....
Nếu đây là ngôn ngữ khi ta chat, hoặc "Comment vui vui thì được, chứ khi đọc những bài viết nghiêm túc, gặp những từ này thật khó chịu (Bạn nào có bài viết phạm vào những điều trên, xin đừng giận Mai Tín vì nói thẳng nhé, vì góp ý mà không thẳng không thật thì khó nói. Thà đừng nói thì hơn)

2. Logo hiện nay của Diễn Đàn là Logo nhân dịp sinh nhật lần II của Diễn Đàn, trong khi Logo trước đây của Diễn Đàn không thấy đâu nữa. Trong khi vào Google vẫn thấy Logo như hình dưới đây:

http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTe-uNBd1h430xSdfyLIIyNveP_IrAkiiCrj3nS_PhcEZVtNhkrqpy S_tWT

Vậy đâu là Logo chính thức? (Lý do nhiều bạn hỏi Mai Tín về vấn đề này, Mai Tín cũng chỉ trả lời "Không biết."

Một vài góp ý chân thành, thẳng thắn, hy vọng BQT tiếp thu và các thành viên tiếp ý.

(Mai Tín không được khéo lắm đâu, nên lời nói bộc trực vậy thôi)

Lan Anh
08-12-2012, 09:42 AM
Chẳng biết vì tuổi chẳng còn trẻ nên tôi khó để tiếp cận với "Ngôn ngữ xì tin" hay tại tôi quá "Lạc hậu"
Lắm lúc tôi lang thang ghé nơi này, thăm thú nơi kia xem mình có học hỏi được gì không. Thú thật, đọc tiếng Việt mà, thì, là... "Hiểu chết liền!" Ngưòi viết cứ viết "Mật mã", còn người đọc cố căng óc, suy nghĩ để đoán nội dung. Thua!
Thế mà có những nhà "Ngôn ngữ học", "Giáo dục học" của đỉnh cao trí tuệ nhà nước ta...đòi đưa "Ngôn ngữ xì tin" vào sách giáo khoa. Than ôi!
Nói như Mai Tín xin gìn giữ ngôn ngữ Việt "Viết hay, không tày viết đúng".

nguahoangtvt
11-12-2012, 11:21 AM
1. Em cũng đồng ý với anh Mai Tín về việc viết đúng chính tả Tiếng Việt. Nhưng có lẽ do thói quen nên các bạn đã quên đi cách viết sao cho đúng. Đôi khi ngữ nghĩa và chính tả thuần thục con người ta còn nhiều người viết sai. Ví dụ như: nghe mà lại viết là nge, kiếm thì lại viết là ciếm... Có lẽ căn bản thì thầy cô ở cấp một chẳng dạy khi đối với âm nào ta dùng "ngh" (ngờ ghép), đối với âm nào ta dùng "ng" (ngờ đơn).
Còn vấn đề tại sao người trẻ lại thích dùng "teen chat" thì theo em nghĩ vì xu hướng xài điện thoại nhắn tin càng trở nên phổ biến, nên việc nhắn tin sao cho ngắn gọn đọc hiểu -> đỡ tốn tiền => càng ngày ngôn ngữ "teen chat" một phong phú hơn.

2. Còn vấn đề thứ 2 tại sao cái logo cũ vẫn còn xuất hiện trên google. Nói chính xác hơn là tại sao khi gõ vào mục tìm kiếm (intant search) của google với từ khóa "gioi tre cong giao" và chọn mục hình ảnh sau khi tìm kiếm, lại trả về kết quả top 1 là logo cũ? Em có thể giải thích cho anh Mai Tín thắc mắc đó như sau, theo kiến thức "Ai Ti - Cu li" của em nhé?
- Google search là một bộ máy tìm kiếm thông minh, chúng ta không thể tác động vào đó để chỉnh sửa thay đổi kết quả của nó. Mà ta chỉ có thể bỏ tiền để cho google cũng như những đại lý (partner) của google có thể thay đổi vị trí top đầu, hoặc gọi theo thuật ngữ chuyên ngành đó là dịch vụ Google adword. Vì ta không thể thay đổi cho nên nó trả về cái gì thì mình tin cái đó.
- Cũng vì logo cu tồn tại khá lâu, nên kết quả sẽ được tìm kiếm nhiều hơn so với logo cũ => ưu tiên xuất hiện.
- Logo cũ upload lên host photobucket, hiện tại vẫn chưa gỡ xuống nên google vẫn tìm kiếm ra. Link của nó đây: http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/GTCG-1.png. Nó trả kết quả về trang gioitreconggiao.org vì trước đây nó được dùng làm logo cho diễn đàn và lấy link trỏ về từ photobucket. Vả lại trang photobucket là 1 trang uy tín, chất lượng, được google đánh giá cao, hình ảnh lại chưa được xóa. Cho nên mấy con bots của google cứ nghĩ "à thằng này là logo của gioitreconggiao.org đây, xuất ra cho người dùng đi nào".
- Chất lượng hình ảnh của logo hiện tại là 150px × 138px (dung lượng: 10.08 kB (10,317 byte)) thua xa logo cũ 400px × 347px (dung lượng: 67.99 kB (69,624 byte)), nên khi hiển thị hình ảnh chất lượng tốt vẫn là một tiêu chí để xuất hiện ra trang kết quả của google.
Đôi lời chia sẻ hạn hẹp của nguahoangtvt mong anh Mai Tín có thể phần nào giải đáp được thắc mắc. Và BQT sẽ có phương hướng làm sao để thắc mắc thứ 2 có thể gỡ bỏ.

Thân mến!

Muối
11-12-2012, 12:20 PM
Có lẽ thắc mắc của chú Mai Tín là lý do tại sao lại thay đổi một logo đã được trao giải thưởng và công nhận bởi diễn đàn với một lego từ trên trời rơi xuống. Đây không phải là lỗi của Google mà là sự lựa chọn của một hay vài cá nhân thiểu số trên diễn đàn.

Mai Tín
11-12-2012, 01:17 PM
Hihihihi. Hìhìhì. Hêhêhê.
Anh đọc "giải thích" của Nguahoangtvt xong không hiểu gì luôn.

1. Việc "viết sai chính tả" là do người ta bị "dở về chính tả". Thời cấp một, có môn "chính tả", song song đó là môn "ngữ pháp".
Việc viết đúng văn phạm thì tùy vào khả năng của mỗi người, có người viết hay, có người viết dở. Riêng chính tả buộc phải viết đúng chứ!!!
Việc nhắn tin qua điện thoại khác với một bài văn trên diễn đàn:
- Phải nhìn nhận: giới tuổi teen nghĩ ra một "ngôn ngữ lạ" để nhắn tin qua điện thoại với mục đích là nhanh, gọn ("vit nhanh gon thj thick h0n paj h0k? H0k pjt pa0 h dc dj ch0j? Mjnh dj oy..." - Viết nhanh gọn thì thích hơn phải không? Không biết bao giờ được đi chơi? Mình đi rồi..."). Miễn bình luận.
- Khi một thói quen bất thường trở thành bình thường, người ta sẽ đặt một câu hỏi to tướng: Thế nghĩa là gì? Tiếng Việt buộc phải chấp nhận "ngôn ngữ teen", hay không nên có ý kiến gì về loại ngôn ngữ này???
- Có những từ địa phương phát âm không chuẩn theo tiếng việt. Ví dụ người miền nam nói: "Đi dô. Đi dề". Nhưng khi viết, không lẽ viết là "Dô, dề" - "Con kính mời Quý... dô diễn đàn của tụi con...". Vô nghĩa!

2. Vấn đề Logo mà Mai Tín thắc mắc là hoàn toàn nghiêm túc, chứ không phải vấn đề IT hay kỹ thuật Google.
Trước kỳ Sinh nhật lần II của Diễn Đàn, All có nhờ Mai Tín bóp lại kích thước của Logo hiện tại để All làm cái Pano trên Diễn Đàn, nhưng lúc đó Mai Tín chưa hiểu ý All. Sau đó, All cũng đã tự chỉnh sửa. Mai Tín đã khen Logo hiện nay đẹp, còn All thì bảo: "Nhìn bàn tay đó là bàn tay con gái". Hihi. Mai Tín cứ ngỡ Logo đó chỉ là Logo nhân dịp sinh nhật, nên đã làm cái "kỷ niệm chương" (chưa hoàn chỉnh) để tặng cả nhà nhân dịp sinh nhật lần II của Diễn Đàn.

Thật ra, Logo không quan trọng bằng cái "chất", cái "hồn" của Diễn Đàn. Nhưng khi có chút thắc mắc cũng nên hỏi vậy.