PDA

View Full Version : Trái ngược



Lan Anh
27-12-2012, 11:52 PM
Trong cuộc sống, mỗi ngày chúng ta luôn nhìn thấy những sự việc, những hoàn cảnh...trái ngược nhau.

Này nhá người giàu, kẻ nghèo.
Người đẹp, người chưa đẹp.
Người trắng, kẻ khác đen.
Người lái xe hơi, kẻ đi bộ....

Ậy! Bạn đừng cho là bức tranh quá ảm đạm. Bạn hãy nhìn và hãy suy tư một tí về cuộc đời.

Đừng quá bi quan, mà hãy cứ vui đi cuộc đời vì chúng ta luôn có Chúa cùng đồng hành.

Có một lời trong bài giảng thật hay mà tôi nghe được " Nếu thế giới này còn thật nhiều người nghèo khổ. Trách nhiệm đừng đổ cho ai khác...mà chính mình cũng có phần vì quá vô tâm đến tha nhân..."

Bà goá nghèo trong phúc âm, chỉ bỏ vào vài đồng xu nhưng là người bỏ nhiều nhất...Vì bà cho những gì bà có.

Và trên đời, không có người giàu, thì làm sao để nhận ra còn những kẻ khốn cùng.
Không còn những kẻ khốn cùng, làm sao chúng ta nhận ra trên đời này còn có lắm người giàu lòng nhân ái, những tấm gương sáng nên noi theo.

"Mark Zuckerberg vừa cùng vợ là bà Priscilla Chan trao tặng 500 triệu Mỹ kim từ thiện cho Silicon Valley Community Foundation. Thật ra, nhà sáng lập Facebook này đã tặng 18 triệu cổ phiếu Facebook, mà theo trị giá vào lúc thị trường đóng cửa vào thứ ba, thì mỗi cổ phiếu tương đương với 27.71 Mỹ kim. Như vậy, tổng số trị giá cổ phiếu tặng cho quỹ từ thiện là 498 triệu Mỹ kim"
Đây là một sự hiến tặng lớn nhất mà Silicon Valley Community Foundation đã nhận được, và tổ chức từ thiện này sẽ dùng ngân khoản này để tài trợ các dự án về y tế và giáo dục địa phương và trên khắp toàn cầu.
Trước đó, hai vợ chồng Zuckerberg đã ký lời cam kết hiến tặng (Giving Pledge), một nỗ lực của Bill Gates và Buffett nhằm khích lệ các tỷ phú cống hiến gần trọn tài sản của mình cho những lý do nhân đạo.
Trước đây, vào năm 2010, Zuckerberg cũng đã hiến tặng 100 triệu Mỹ kim để cải thiện giáo dục tại Newark, New Jersey.
Emmett Carson, tổng giám đốc của the Silicon Valley Community Foundation thì đáp lời: “Món quà tặng quá rộng tay của Zuckerberg sẽ thay đổi cuộc sống và tạo hứng khởi cho những người khác ở Silicon Valley và khắp thế giới đóng góp lại cho cộng đồng và tạo cho thế giới này thành một nơi tốt đẹp hơn. Chúng tôi rất vui mừng và vinh dự được ông ta chọn lựa để đồng hành cùng với chúng tôi đạt được những mục tiêu nhân ái của ông ta.”

Đọc xong bài này, bạn nghĩ gì?

Lan Anh