PDA

View Full Version : Trung Quốc: Các giám mục Hà Bắc bị ép tham dự lễ tấn phong giám mục



halleluyah
19-11-2010, 04:14 PM
Trung Quốc: Các giám mục Hà Bắc bị ép tham dự lễ tấn phong giám mục


http://www.truyenthongconggiao.org/DesktopModules/TTONews/LoadImage.aspx?NewsPK=4969

Linh mục Joseph Guo Jincai, ứng viên giám mục chưa được Toà Thánh chấp thuận





Bài của phóng viên UCA News từ Hồng Kông
Tin cho biết các giám mục hợp pháp ở tỉnh Hà Bắc, miền bắc Trung Quốc, bị ép buộc tham dự lễ phong chức của một giám mục cho đến nay vẫn chưa được Toà Thánh chấp thuận.
Lễ phong chức dự kiến diễn ra vào ngày 20-11.
Các linh mục của Giáo phận Hengshui (Jingxian) nói với UCA News họ tin rằng chính quyền địa phương đã dẫn giám mục của các ngài đi để ép ngài tham dự lễ phong chức sắp tới tại Nhà thờ Pingquan ở Thành Đức, đông bắc Hà Bắc.
Họ lo lắng sau khi mất liên lạc với Đức Giám mục Peter Feng Xinmao hôm 15-11. Điện thoại di động của ngài đã bị tắt từ đó.
Ứng viên giám mục là Cha Joseph Guo Jincai. Ngài là Phó Tổng Thư ký của Hội Công giáo Yêu nước Trung Quốc (CCPA) và là đại diện Công giáo trong Quốc hội Trung Quốc. Cho đến nay ngài vẫn chưa nhận được sự chấp thuận của Toà Thánh.
Đây là “vấn đề sống còn giữa giáo phận chúng tôi và chính quyền. Chúng tôi hy vọng Toà Thánh có thể lên án vụ việc nghiêm trọng gây tổn hại cho cộng đoàn” – một linh mục của Hengshui nói.
Đức Giám mục Joseph Li Liangui của Thương Châu (Xianxian) cũng đã “mất tích” và không thể liên lạc qua điện thoại di động được. Ngài rời khỏi toà giám mục cùng các quan chức nhà nước hôm 12-11.
Đức cha Li và Đức cha Feng, cả hai đều ở tuổi 40, bị ép tham dự một lễ phong chức bất hợp pháp vào năm 2006. Đức cha Li có thể trốn khỏi nhà thờ, còn Đức cha Feng thì không.
Đức Giám mục phó Francis An Shuxin của Bảo Định, giám mục thuộc cộng đoàn bí mật trước đây và ra làm việc công khai từ năm 2006, nói cách đây vài ngày rằng ngài và các giám mục khác của Hà Bắc đang rơi vào một “tình huống khó khăn”. Chính quyền đang ép các ngài đến Thành Đức, nhưng Đức Cha 61 tuổi khẳng định ngài sẽ không bao giờ tham dự lễ phong chức bất hợp pháp.
Hai giám mục của Giáo phận Đường Sơn, giáp Thành Đức, cũng bị ép buộc, theo các nguồn tin khác của Giáo hội.
Linh mục Li Shoushan, giám quản vùng Thành Đức, phát biểu với UCA News rằng ngày lễ phong chức “có khả năng” diễn ra vào ngày 20-11, nhưng chưa được xác nhận. Các linh mục đang chuẩn bị cho nghi lễ này.
Được hỏi liệu lễ phong chức có thể bị hoãn lại cho đến khi được Đức Thánh Cha đồng ý hay không, Cha Li nói: “Điều này không phụ thuộc vào quyền định của Giáo Hội địa phương”.
Thành Đức, được chính quyền Trung Quốc thành lập năm 1955, không được Toà Thánh công nhận là giáo phận. Tại đây có 6 linh mục, 15 nữ tu và 20.000 giáo dân trong 16 giáo xứ.




Phản ứng của Toà Thánh về việc tấn phong giám mục bất hợp lệ tại Trung Quốc




http://thepraetorium.files.wordpress.com/2010/09/lombardi.jpg?w=294&h=432







WHĐ/VIS (19.11.2010) – Hôm 17-11, Cha Federico Lombardi, SJ, Giám đốc Văn phòng Báo chí Toà Thánh, đã trả lời câu hỏi báo chí: “Toà Thánh phản ứng như thế nào về việc các giám mục tại Trung Quốc bị bắt buộc phải tham dự cuộc tấn phong giám mục tại Thừa Đức? Ứng viên giám mục này có được Đức Thánh Cha chấp thuận không?”
Sau đây là câu trả lời của linh mục Giám đốc Văn phòng Báo chí Toà Thánh:
“Toà Thánh lo ngại trước sự việc các giám mục hiệp thông với Roma đã bị các quan chức ép buộc phải tham dự cuộc tấn phong giám mục bất hợp lệ vào ngày 20-11 tới đây. Nếu thông tin được xác nhận, có thể coi đây là sự vi phạm nghiêm trọng tự do tôn giáo và tự do lương tâm.
Mặt khác, Toà Thánh cho rằng việc tấn phong trái phép này đã gây thiệt hại cho những bước tiến gần đây trong cuộc đối thoại giữa Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa và Toà Thánh.
Hơn nữa, Toà Thánh khẳng định: Linh mục Giuse Guo Jincai, Phó Tổng Thư ký Hội Công giáo Yêu nước (CCPA), không được Đức Giáo Hoàng chấp thuận thụ phong giám mục. Trung thành với đường lối phát triển các mối quan hệ tốt đẹp với Trung Quốc, Toà Thánh đã liên lạc với giới chức có thẩm quyền và nói lên quan điểm của mình”.


Uỷ ban Truyền Thông Xã Hôi- HĐGM VN