PDA

View Full Version : Góp Ý Về Giới Trẻ



smiles
27-11-2010, 12:09 AM
Tạ ơn Thiên Chúa đã cho con được sống trong mái nhà Giáo hội Việt Nam thân yêu, cũng như cho con được chứng kiến Đại hội Dân Chúa 2010 qua việc cập nhật trên mạng Internet với những bài tham luận và những ý kiến cùng với những kiến nghị rất hay, thật là hữu ích cho Giáo hội Việt Nam.

Với giới trẻ, con thấy có một số nhà dòng có làm mục vụ cho giới trẻ sinh viên Công giáo và có tổ chức nhiều nhóm nhỏ mang tên là sinh viên Công giáo. Theo con biết, tại TP. Hồ Chí Minh cũng có rất nhiều nhóm sinh hoạt với nhau và có cha linh hướng, con thấy việc làm này thật là hữu ích cho giới trẻ. Nhưng con thiết nghĩ nếu chỉ có làm mục vụ cho số giới trẻ này thì chưa đủ. Bởi vì đâu chỉ có giới trẻ trí thức (sinh viên ĐH, CĐ, TC...) nhưng còn giới trẻ lao động phổ thông, giới trẻ vùng quê, vùng sâu vùng xa...


Qua việc tổ chức thành công Đại hội Dân Chúa, giới trẻ là một nguồn lực mạnh mẽ trong Giáo hội hôm nay. Cho nên con thiết nghĩ đối với giới trẻ cần có một Đại hội Giới Trẻ mang tính toàn Giáo hội Việt Nam. Trong thời gian qua, Đại hội Giới trẻ chỉ có mang tính Giáo phận mà thôi.


Bởi thế con xin HĐGMVN tổ chức cho giới trẻ một Đại hội Giới trẻ mang tính toàn Giáo hội Việt Nam:
- Để học hỏi về Thánh Kinh cũng như về Lịch sử GHVN.
- Học về vai trò của người giới trẻ hôm nay đối với Giáo hội và xã hội.
- Các bạn trẻ có điều kiện giao lưu, học hỏi và chia sẻ cho nhau những thuận lợi và khó khăn của họ ở địa phương hay ỏ những nơi công tác.
- Giài quyết những thắc mắc của giới trẻ...


Con nguyên xin Thiên Chúa ban xuống cho quý Đức cha tràn đầy hồng ân của Chúa Thánh Thần, để quý Đức cha cầm lái con tàu Giáo hội Việt Nam về bến bình an qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria và các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Con cũng cầu chúc Đại hội Dân Chúa luôn sống mãi trong tâm hồn tín hữu Việt Nam.




Gioan B. Trần Quốc Chinh
Nguồn: daihoidanchua.net


p/s: không biết bài này để mục nào, nhờ mod chuyển vào mục thích hợp