Thánh Thư
14-03-2013, 03:29 AM
Xin mời cả nhà cùng hòa vào không khí rộn ràng của Giáo hội chào đón Đức Tân Giáo Hoàng Francis.
http://i1196.photobucket.com/albums/aa414/thanhthuteresa/francis-1_zpscb71a67b.jpg
Tân Giáo Hoàng đã chọn tên Francis (tức là Phan-xi-cô) làm tước hiệu, tên thật của vị tân giáo hoàng là Jorge Mario Bergoglio, một người đến từ Argentina, Nam Mỹ.
Ngài sinh ngày 17 tháng 12 năm 1936, tại Buenos Aires. Là một trong năm người con của một công nhân đường sắt gốc Ý. Sau khi hoàn tất chương trình tại chủng viện tại Villa Devoto, Ngài gia nhập Dòng Tên ngày 11/03/1958. Ngài được thụ phong linh mục vào ngày 13 tháng 12 năm 1969, do Đức Tổng Giám Mục José Ramón Castellano. Từ năm 1973 đến năm 1979, ngài là bề trên tổng quyền Dòng tên tại Argentina. Từ năm 1980 đến năm 1986, ngài là khoa trưởng khoa Triết và Thần Học trường Đại Học. Sau khi hoàn tất Tiến Sĩ tại Đức, ngài là cha giải tội và linh hướng tại Đại Học Córdoba.
Ngày 20/5/1992, Đức Thánh Cha bổ nhiệm ngài là Giám Mục hiệu tòa Auca và Giám Mục Phụ Tá Buenos Aires. Ngày 3/6/1997, ngài được bổ nhiệm Giám Mục Phó Buenos Aires và sau đó thay thế Đức Hồng Y Antonio Quarracino trong cương vị Tổng Giám Mục Buenos Aires ngày 28/2/1998. Đồng thời, ngài cũng là Đấng Bản Quyền của các tín hữu Đông Phương không có chủ chăn. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã tấn phong Hồng Y cho ngài ngày 21/2/2001 với hiệu tòa nhà thờ Thánh Robertô Bellarmine. Trong phiên họp Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới Kỳ 10, ngài là điều hợp viên dự khuyết. Tại giáo triều Rôma, ngài là thành viên Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích, Bộ Giáo Sĩ, Bộ Đời Sống Thánh Hiến và Các Tu Hội Đời
Hội Đồng Giáo Hoàng về Gia Đình
Ủy Ban Mỹ Châu La Tinh
Nguồn: http://www.giaophanbaria.org/tin-tuc/tin-giao-hoi-toan-cau/03/14/tan-giao-hoang-francis.html
http://i1196.photobucket.com/albums/aa414/thanhthuteresa/francis-1_zpscb71a67b.jpg
Tân Giáo Hoàng đã chọn tên Francis (tức là Phan-xi-cô) làm tước hiệu, tên thật của vị tân giáo hoàng là Jorge Mario Bergoglio, một người đến từ Argentina, Nam Mỹ.
Ngài sinh ngày 17 tháng 12 năm 1936, tại Buenos Aires. Là một trong năm người con của một công nhân đường sắt gốc Ý. Sau khi hoàn tất chương trình tại chủng viện tại Villa Devoto, Ngài gia nhập Dòng Tên ngày 11/03/1958. Ngài được thụ phong linh mục vào ngày 13 tháng 12 năm 1969, do Đức Tổng Giám Mục José Ramón Castellano. Từ năm 1973 đến năm 1979, ngài là bề trên tổng quyền Dòng tên tại Argentina. Từ năm 1980 đến năm 1986, ngài là khoa trưởng khoa Triết và Thần Học trường Đại Học. Sau khi hoàn tất Tiến Sĩ tại Đức, ngài là cha giải tội và linh hướng tại Đại Học Córdoba.
Ngày 20/5/1992, Đức Thánh Cha bổ nhiệm ngài là Giám Mục hiệu tòa Auca và Giám Mục Phụ Tá Buenos Aires. Ngày 3/6/1997, ngài được bổ nhiệm Giám Mục Phó Buenos Aires và sau đó thay thế Đức Hồng Y Antonio Quarracino trong cương vị Tổng Giám Mục Buenos Aires ngày 28/2/1998. Đồng thời, ngài cũng là Đấng Bản Quyền của các tín hữu Đông Phương không có chủ chăn. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã tấn phong Hồng Y cho ngài ngày 21/2/2001 với hiệu tòa nhà thờ Thánh Robertô Bellarmine. Trong phiên họp Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới Kỳ 10, ngài là điều hợp viên dự khuyết. Tại giáo triều Rôma, ngài là thành viên Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích, Bộ Giáo Sĩ, Bộ Đời Sống Thánh Hiến và Các Tu Hội Đời
Hội Đồng Giáo Hoàng về Gia Đình
Ủy Ban Mỹ Châu La Tinh
Nguồn: http://www.giaophanbaria.org/tin-tuc/tin-giao-hoi-toan-cau/03/14/tan-giao-hoang-francis.html