PDA

View Full Version : Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần



Padre Paolo
26-05-2013, 12:01 PM
Vào chuyến đi cuối cùng đến lục địa Bắc Mỹ, Christopher Columbus gặp phải cơn bão, một cơn giông tố lớn trên biển cả làm cho con tầu lắc lư đảo lộn. Nhiều thủy thủ ốm nằm la liệt và mọi người đều sợ hãi. Columbus tiến tới mũi tầu, tuốt gươm ra và chỉ thẳng vào những cơn sóng cồn và làm dấu thánh giá trên chúng. Ngay lạp tức cơn giông tố bắt đầu giảm dần.

Dấu thánh giá chỉ là một cử chỉ đơn sơ, nhưng lại là một lời cầu nguyện rất hữu hiệu. Dấu thánh giá diễn ta niềm tin của ta vào hai mầu nhiệm quan trọng nhất của đức tin Công Giáo – Mầu Nhiệm Cứu Chuộc và Mầu Nhiệm Chúa Ba Ngôi.

Hôm nay Giáo Hội long trọng mừng Lễ Chúa Ba Ngôi. Mầu Nhiệm Chúa Ba Ngôi là viên đá góc tường của niềm tin Công Giaó và là cốt rễ của những điều chúng ta tin. Mầu Nhiệm Chúa Ba Ngôi diễn tả niềm tin vào một Thiên Chúa, nhưng có Ba Ngôi Vị khác nhau: Cha, Con và Thánh Thần. Ba Ngôi khác nhau và riêng biệt hoàn toàn, nhưng mỗi một Ngôi đều có cùng một thiên tính như nhau. Cả Ba Ngôi đều là Đấng toàn năng, toàn thiện, toàn ái và thông suốt mọi sự. Cả Ba Ngôi đều có trách nhiệm trong việc tạo dựng thế giới cũng như thánh hoá con người.

Ta tin vào Chúa Ba Ngôi không phải vì chúng ta thấu hiệu cách trọn vẹn vì, trong thức tế, Chúa Ba Ngôi là một mầu nhiệm vượt quá khả năng và sự hiểu biết của chúng ta. Đã có nhiều người dùng nhiều hình ảnh để diễn tả Chúa Ba Ngôi, nhưng cũng chỉ là một hình ảnh. Thánh Augustinô cũng mất nhiều giờ suy về mầu nhiệm này. Truyện kể rằng một hôm Thánh Augustinô đi dạo trên bở biển suy nghĩ về Chúa Ba Ngôi thì ngài gặp một bé trai với một cái gàu múc nước, em chạy đi chạy lại múc nước từ biển đổ vào một lỗ nhỏ. Thấy vậy Augustinô hỏi, "Em đang làm gì vậy?" Em trả lời, "Em đang cố gắng múc hết nước biển đổ vào lỗ nhỏ này." Lúc đó Augustinô nhận thức rằng từ trước đến giờ mình đang cố đặt Thiên Chúa vô cùng vào trong trí giới hạn của mình.

Thánh Augustinô, một nhà đại tư tưởng của Giáo Hội, mà còn nhận ra sự hạn hẹp của mình về mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi huống chi chúng ta là ai mà dám muốn hiểu thấu mầu nhiệm này.

Thiết nghĩ thay vì chúng ta mất giờ tìm ra hình ảnh hoặc lời lẽ để diễn tả mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi thì chúng ta nên để giờ và sức lực vào việc sống và thể hiện niềm tin vào mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Và một trong những dấu chỉ lớn nhất giúp chúng ta thể hiện niềm tin vào Mầu Nhiệm Chúa Ba Ngôi trong cuộc sống là dấu thánh giá. Mỗi lần làm dấu thánh giá là chúng ta kêu cầu danh thánh Chúa Ba Ngôi. Chúng ta tuyên xưng niềm xác tín Ba Ngôi chỉ là Một Thiên Chúa.

Ngày kia một người ngoại giáo đến gõ cửa Nhà Xứ và hỏi Cha Xứ một vài vấn để về nghi lễ Công Giáo. Một trong những câu hỏi là những vòng tròn vô nghĩa mà người Công Giáo làm trên ngực là những cái gì? Thoạt đầu Cha Xứ ngạc nhiên không biết Anh này hỏi về cái gì. Nhưng rồi ngài nhận ra rằng những vòng tròn vô nghĩa mà người ngoại giáo thấy là việc một số người Công Giáo làm dấu thánh giá cách vô ý thức hay nói sâu hơn là cách bất kính. Thất vậy, nếu để ý thì ta sẽ thấy rất nhiều người Công Giáo hay chính chúng ta nhiều lần làm dấu thánh giá cách vô ý thức.

Trong cuộc sống chúng ta có nhiều dịp để tuyên xưng niềm tin và giúp tha nhân xác tín vào Mầu Nhiệm Chúa Ba Ngôi. Mỗi khi sốt sắng tuyên xưng Đức Tin trong Thánh Lễ, mỗi khi làm dấu khi đọc kinh và trước bữa ăn tại gia đình cũng như nơi công cộng...đây là những dịp chúng ta tuyên xưng niềm tin vào Chúa Ba Ngôi trước tha nhân.

Xin Mẹ Maria giúp chúng con biết quyết tâm mỗi khi chúng con làm dấu thánh giá, chúng con sẽ làm một cách rất sốt sắng và cung kính. Và luôn xác tín rằng dấu thánh giá sẽ là bảo chứng niềm tin của chúng con vào Mầu Nhiệm Chúa Ba Ngôi.

Padre Paolo

Mai Cồ
26-05-2013, 05:15 PM
AMEN. Cảm ơn Tía. Con cùng cầu nguyện với Tía trong phút đầu tuần mới nè


Xin Mẹ Maria giúp chúng con biết quyết tâm mỗi khi chúng con làm dấu thánh giá, chúng con sẽ làm một cách rất sốt sắng và cung kính. Và luôn xác tín rằng dấu thánh giá sẽ là bảo chứng niềm tin của chúng con vào Mầu Nhiệm Chúa Ba Ngôi.

Lan Anh
26-05-2013, 09:28 PM
Trong cuộc sống chúng ta có nhiều dịp để tuyên xưng niềm tin và giúp tha nhân xác tín vào Mầu Nhiệm Chúa Ba Ngôi. Mỗi khi sốt sắng tuyên xưng Đức Tin trong Thánh Lễ, mỗi khi làm dấu khi đọc kinh và trước bữa ăn tại gia đình cũng như nơi công cộng...đây là những dịp chúng ta tuyên xưng niềm tin vào Chúa Ba Ngôi trước tha nhân.
Padre Paolo

Cám ơn cha! Chúng con sẽ ghi nhớ để mỗi khi tuyên xưng niềm tin vào Chúa Ba Ngôi trước tha nhân. Chúng con sẽ tuyên xưng một cách sốt sắng hơn, để niềm tin của chúng con luôn lan tỏa.