PDA

View Full Version : Thông tin về Ngày Quốc tế Giới Trẻ 2013



Teresa Nhỏ Bé
16-07-2013, 07:51 PM
VATICAN. Đức Thánh Cha Phanxicô ban ơn toàn xá cho các tín hữu tham dự Ngày Quốc Tế Giới trẻ tại Rio de Janeiro, Brazil. Tòa Ân Giải tối cao cũng cho biết Đức Thánh Cha ban ơn xá bán phần cho các tín hữu cầu nguyện cho những chủ đích thiêng liêng và cho sự thành công tốt đẹp của biến cố này.

ĐTC Phanxicô sử dụng tiếng Bồ Đào Nha khi cử hành Thánh Lễ bế mạc Ngày Quốc Tế Giới Trẻ vào sáng Chúa Nhật 28 tháng 07 năm 2013.

Thánh Lễ sẽ được cử hành tại “Campus Fidei”, rộng 3.5 cây số vuông, nằm trong khu vực Guaratiba, phía Tây của Rio de Janeiro, và có sức chứa cho khoảng 2 triệu người.

Đức Tổng Giám Mục của Rio de Janeiro đã xác thực chi tiết trên khi tuyên bố rằng: “Nếu là Đức Bênêđitô XVI, thì có lẻ ngài sẽ cử hành thánh lễ bằng tiếng latinh. Nhưng ĐTC Phanxicô đã yêu cầu trao cho ngài bản văn bằng tiếng Bồ Đào Nha.”

Theo nguồn của hãng tin công giáo Thuỵ Sĩ thì những tài liệu dọn trước cho ĐTC, để chuẩn bị cho chuyến viếng thăm Brazil lần này, tổng cộng lện đến 200 trang. Trong những ngày ĐTC viếng thăm trung tâm hành hương Thánh Mẫu Aparecida và Ngày Giới Trẻ tại Rio de Janeiro, thì ĐTC chủ sự tổng cộng 07 biến cố (Apic 12 july 2013)

Máy Bay đưa ĐTC đi Rio de Janeiro cho Ngày Quốc Tế Giới Trẻ, sẽ không được trang bị đặc biệt thêm chiếc giường dành cho ĐTC.

Khi được hỏi về vấn đề này hôm ngày 13 tháng 07, Linh Mục Giám Đốc Phòng Báo Chí Toà Thánh Federico Lombardi, đã xác định rằng không bao giờ có việc Phủ Quốc Vụ Khanh gởi thư cho hãng bay Alitalia, để xin thêm trang bị này.

Cha Giám Đốc đã nói như sau: “Vấn đề trang bị thêm một chiếc giường cho ĐTC trên máy bay, đã không được đặt ra; bởi vì các ghế ngồi hiện nay trên máy bay rất thuận tiện và cho phép hành khách thư giãn dễ dàng; Cha Lombardi cho biết thêm rằng Đức Bênêđitô XVI trong những di chuyển trong những năm qua, đã không có tiện nghi này (Apic 14 july 2013)

TIN RIO DE JANEIRO, Brazil: Trong chuyến viếng thăm sắp đến tại Brazil, để tham dự Ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ 28, ĐTC Phanxicô sẽ đến khánh thành Trung Tâm Chữa Trị bệnh nghiện ma tuý, thuộc bệnh viện “Thánh Phanxicô Assisi” tại thủ đô Rio De Janeiro.

Tu Sĩ Francesco Belloti, giám đốc bệnh viện “Thánh Phanxicô Assisi” cho biết ĐTC rất vui mừng đến khánh thành Trung Tâm này vào ngày 24 tháng 07. Trung Tâm là một Toà Nhà bốn tầng với sức chứa đúng mức vào tháng 09 tới đây là 70 giường; nhưng trong giai đoạn khởi đầu, liền sau ngày khánh thành, Trung Tâm chỉ bắt đầu với 48 giường. Thầy Giám Đốc Bệnh Viện cũng cho biết Toà Thánh đã hỗ trợ 850,000 đồng Euros cho việc xây Toà Nhà Trung Tâm.

Chuyến viếng thăm của ĐTC tại Trung Tâm gồm có phần ĐTC ngỏ lời với khoảng 500 người hiện diện tại Bệnh Viện, và giây phút ĐTC viếng Thánh Thể trong Nhà Nguyện Bệnh Viện và ngỏ lời riêng với các bệnh nhân và nhân viên. Việc chăm sóc giúp cai nghiện, nhất là cho các bạn trẻ, là công việc rất được ĐTC quan tâm; nên khi nghe ban tổ chức dự định về chuyến viếng thăm này, thì ĐTC phản ứng thuận theo và nói ngay: “Tôi muốn đến thăm Bệnh Viện này” (Apic 09 July 2013, Đặng Thế Dũng)

Thông tin cho khách hành hương Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới 2013

Từ ngày 15 tháng 7, khách hành hương Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới (WYD) Rio 2013 sẽ có thể nhận bộ phụ kiện hành hương (gồm chiếc balô và các vật dụng đi kèm) tại hai địa điểm: Santa Cruz và Sambodromo (địa điểm cụ thể cho mỗi khách hành hương được xác định trong các văn bản, chứng từ được gửi qua email). Các thiện nguyện viên đã có mặt tại Rio de Janeiro sẽ nhận bộ phụ kiện vào cuối tuần này tại Sambodromo, hoặc tại giáo xứ của họ. Thời gian cấp phát là từ 10 giờ -18 giờ (giờ địa phương).

Theo Sơ M. Shaiane Machado - Giám đốc điều hành của Tiểu Ban Ghi Danh WYD Rio 2013, bộ phụ kiện hành hương đang được xem xét cấp phát ngay tại các địa điểm dạy giáo lý và sẽ tiếp tục cho đến tận ngày 27 tháng 7. Tuy nhiên, Sr Shaiane khuyến nghị khách hành hương nên nhận sớm từ ngày 15 đến 21 tháng 7.

Chỉ có trưởng nhóm mới có thể đi nhận các bộ phụ kiện hành hương cho nhóm của mình, bằng cách trình ra các chứng từ, văn bản ghi danh và giấy tờ tùy thân như thẻ căn cước (ID) hoặc hộ chiếu (passport). Các tài liệu này phải là bản chính (actual document) vì những bản sao (copy) sẽ không được chấp nhận. Các trưởng nhóm có thể gọi thêm thành viên đi cùng để giúp vận chuyển (mỗi một người sẽ nhận cho 10 bộ phụ kiện). Đây cũng là điều quan trọng trong việc giao nhận các giấy tờ và biên lai thanh toán.

Những nhóm hành hương lớn có kèm theo các nhóm nhỏ liên hệ thì có thể nhận số lượng nhiều cho các thành viên của mình trong khoảng thời gian từ ngày 15 - 18 tháng 7. Trưởng nhóm lớn có thể nhận hết số lượng bộ phụ kiện cho cả nhóm lớn và nhóm nhỏ bằng việc trình ra các văn bản ghi danh, giấy tờ tùy thân (bản chính thẻ căn cước hoặc hộ chiếu, bản sao sẽ không được chấp nhận) và các chứng từ cho thấy có mối liên hệ giữa nhóm lớn và nhóm nhỏ.

Nếu trong nhóm có những thành viên là người khuyết tật hoặc có các bệnh lý đặc biệt như tiểu đường hoặc dạ dày, trưởng nhóm phải đề cập đến vấn đề này trong khi nhận bộ phụ kiện. Người cấp phát sẽ dán thêm các thẻ sticker vào chứng từ, giúp những thành viên đặc biệt này nhận được các khẩu phần thực phẩm thích hợp với họ.

Kiểm tra lại những vật dụng có trong bộ phụ kiện là trách nhiệm của người trưởng nhóm và nên thực hiện ngay tại nơi phân phối. Sau khi đã rời đi khỏi nơi đó thì sẽ không được đổi và thay thế, bất kể vì lí do gì. Việc phân phối có thể mất một vài giờ, vì vậy bạn nên mang theo thức ăn và nước uống vì sẽ không có bán tại nơi phân phối.

Nhóm TNV Việt Ngữ
Theo: VietCatholic.net


http://3.bp.blogspot.com/-wntDeR-96W0/UeSoO6T1aII/AAAAAAAAqK4/vJZ8rPqo-2o/s200/youthday+2013.jpg