PDA

View Full Version : [Thông báo số 5] - NKYT VII- GIÁNG SINH ÂN TÌNH



Trung TTN
20-12-2013, 08:46 AM
Chương trình Nối Kết Yêu Thương 7
1 Thời gian địa điểm
Thời gian :
Từ tối thứ 6 ngày 20/12 đến chiều Chúa Nhật 22/12
Địa điểm
- Địa điểm: Giáo họ Xáng Cụt, ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Thắng, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang.
2. Chương trình:
Thứ Sáu, ngày 20 tháng 12


Di chuyển:
- 21h15: tập trung tại bệnh viện Gia Định, 1 Nơ Trang Long, Q. Bình Thạnh (gửi xe tại bệnh viện, tập trung tại công viên đường Phan Đăng Lưu)
- 21h30: bắt đầu xuất phát.
- 22h00: tới nhà Duy Pham tại chợ Sơn Kỳ chuyển quà lên xe.
- 23h00: tiếp tục di chuyển.
- 4h00: tới Gò Quao, xuống tại cầu 5 tấn, di chuyển dụng cụ xuống đò đi tiếp 7 cây số.
- 5h00-5h30: tới nhà thờ Xáng Cụt, di chuyển dụng cụ xuống, vệ sinh cá nhân.



Chuẩn bị:
-7h00-11h30
* Đội văn nghệ: chia quà.
* Hội chợ: trang trí hội chợ.

* Xổ số may mắn: phân quà và chia quà xổ số
* Sân khấu: trang trí và chuẩn bị âm thanh, ánh sáng.
* Hậu cần: nấu ăn.
- 11h30-12h30: Ăn trưa, nghỉ ngơi.
- 13h00: tổng dợt văn nghệ và hội chợ.




Chương trình Hội chợ:
- 15h00: tập trung các em, giới thiệu, chia các em thành 2 nhóm, nhóm hội chợ và nhóm xổ số.
- 15h15-17h30: Chương trình Hội chợ và xổ số.




Chương trình ẩm thực và văn nghệ:
- 17h30: phát phần ăn cho các em
- 18h00-19h45: chương trình văn nghệ.
- 19h45: tặng quà lưu niệm cho các em, kết thúc, dọn dẹp.




Chương trình lửa trại cho các thành viên tham gia:
- 21h00-22h00: sinh hoạt lửa trại, tâm tình đón Chúa.
- 22h00: ăn khuya.
- 23h00: nghỉ ngơi.

Chúa nhật ngày 21 tháng 12:
- 5h00 : Thức dậy, vệ sinh cá nhân
- 5h30 : tham dự Thánh lễ cùng cộng đoàn.
- 6h30: ăn sáng.
- 7h30:tặng quà cho các hộ dân, dọn dẹp. Chào cha, lên đường trở về.
3. Phân công công việc:
Ẩm thực: Giao(trưởng ban)
Hội chợ: Mai Cô(trưởng ban), Đứng chính trò chơi: Rắn độc, Ta Loc, Duy Nguyen, Chuông Gió, Tuandoart
Sân khấu: Thụy Vũ(trưởng ban)
văn nghệ: PTN(trưởng ban)
Xổ số may mắn: 3T(trưởng ban).
Ông già Noel: Duy Nguyen
Ban kỷ luật: Thầy Trực, Vinh(All)
Y tế : Anna Hiền
4. Chuẩn bị.
Hành trang :gọn nhẹ , cần thiết và phù hợp cho chuyến đi xa vùng sông nước .
Đồ dùng , vệ sinh cá nhân vừa đủ xài .
Không nên mang nhiều tiền, trang sức, thiết bị có giá trị: vàng, láp top….
Trong suốt hành trình các thành viên phải đề cao tinh thần phục vụ, yêu thương nhau. Tránh tình trạng gây chia rẽ, nói xấu nhau, không cộng tác trong công việc chung, tự ý đi riêng, làm việc cá nhân khi nhóm đang làm việc chung.
Tuân thủ nghiêm ngặt về thời gian, sự chỉ huy của người lãnh đạo.
Nơi đoàn sắp đến là điểm truyền giáo do vậy các thành viên cố gắng tuân theo những nguyên tắc và sự hướng dẫn của BTC. Nếu thành viên nào vi phạm những nguyên tắc trong chuyến đi sẽ chịu hình thức kỉ luật của BTC, nhẹ nhắc nhở, nặng sẽ không cho thành viên đó tiếp tục hành trình.
Nguyện xin thiên Chúa chúc lành và ban sự bình an cho tất cả các thành viên trong chuyến đi này. Mọi liên hệ, chia sẻ xin liên hệ với BTC.
Thay mặt BTC .