PDA

View Full Version : Xin Chúa thương xót cha Giacôbê và 13 bạn trẻ công giáo Việt Nam



Mai Cồ
03-06-2014, 11:25 AM
Cha Giacôbê Vũ Hanh là một linh mục thuộc dòng Đa Minh Việt Nam, và 13 bạn trẻ Công giáo Việt Nam đang sinh sống tại Thái Lan đã từ trần rạng sáng ngày 02.06.2014 do chiếc xe chở cha và 13 bạn trẻ đi tham dự Đại Hội Giới Trẻ của giáo xứ Minburi đã tông vào xe tải và phát nổ, cách nơi cư ngụ của cha Hanh khoảng 7km, thuộc thủ đô Bangkok.


http://baoconggiao.com/uploads/news/2014_06/1-linh-muc-va-13-thanh-nien-viet-nam-chet-tai-bangkok.jpg


Cha Giacôbê Vũ Hanh đang cùng với một số linh mục Dòng Đa Minh phụ trách truyền giáo và mục vụ di dân cho cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan.

Báo Daily News của Thái Lan cho biết nguyên nhân dẫn đến cái chết của cha Giacôbê Vũ Hanh và 13 bạn trẻ là do tài xế ngủ gật nên xe chở cha đã đâm vào một chiếc xe tải đang đậu bên đường. Và vì do xe chạy bằng gas nên đã phát nổ.

VRNs

Xin cả nhà hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn cha và 13 bạn trẻ khác.

Bông Hoa Nhỏ
03-06-2014, 02:16 PM
Rip
Đọc tin mà không khỏi nghẹn ngào và quá đau xót.Mình xin hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn Cha Giacobe Vũ Hạnh OP và 13 bạn trẻ Công Giáo.Xin Chúa thương đón nhận Linh Hồn Cha Giacobe và 13 bạn trẻ về hưởng nhan Thánh Chúa.

An Vi
04-06-2014, 08:36 AM
Xin Chúa nhậm lời chúng con kêu xin, cho linh hồn Cha Giacôbê và các bạn sớm về hưởng nhan Thánh Chúa.
P/s: Lúc đọc tin, AV còn chưa tin là sự thật, mong ACE cùng cầu hiệp ý nguyện.