PDA

View Full Version : Sáng kiến “Tạm dừng vì Hoà bình” trong trận chung kết Cúp Bóng đá thế giới



DARK
13-07-2014, 11:27 AM
Sáng kiến “Tạm dừng vì Hoà bình” trong trận chung kết Cúp Bóng đá thế giới

http://tgpsaigon.net/sites/default/files/imagecache/main_img/sites/default/files/Images/201407/PAUSE for Peace.jpg

WHĐ (11-07-2014) – Hội đồng Toà Thánh về Văn hoá đã đưa ra một sáng kiến nhằm liên kết thế giới trong việc kêu gọi hoà bình tại các nước đang có chiến tranh bằng cách cử hành một khoảnh khắc thinh lặng trong trận chung kết Cúp Bóng đá thế giới.

Phát biểu trong ngày phát động chiến dịch này, thứ Năm 10-07, Đức ông Melchor Sanchez, Phụ tá thư ký của Hội đồng Toà Thánh về Văn hoá và là Trưởng ban văn hoá thể thao, nói: “Thể thao được khai sinh cùng với các lễ hội tôn giáo. Các sự kiện thể thao là những khoảnh khắc hoà bình khi chiến tranh chấm dứt, chẳng hạn thỏa thuận ngừng bắn khi diễn ra Thế vận hội”.

“Vậy tại sao không làm như thế ở Cúp Bóng đá thế giới? Tại sao không tạm dừng lại, không cử hành một khoảnh khắc thinh lặng, một thỏa thuận ngừng bắn vì hoà bình?”

Đức ông Sanchez đã nhắc lại truyền thống Hy Lạp cổ đại “ekecheiria”, hay “thỏa thuận ngừng bắn”, đã từng được áp dụng trong thời chiến nhằm cho phép các công dân đi lại an toàn để tham dự Thế vận hội.
Hồi thế kỷ thứ 9 trước Công nguyên, một hiệp ước đã được ba vị vua ký kết; đây là thỏa thuận ngừng bắn cho phép các vận động viên và nghệ sĩ, cùng với gia đình của họ, và các khách hành hương đi tham gia thi đấu hay dự khán các trận đấu một cách tuyệt đối an toàn, và trở về nước cũng an toàn.

Sáng kiến trên đây được giới thiệu tại trang web và trang Facebook của Hội đồng Toà Thánh, chỉ đơn giản là “một lời kêu gọi hoà bình”, ông Richard Rouse, một thành viên của Hội đồng cho biết.

“Thật đơn giản như chính từ ngữ diễn tả. Đó chỉ là một cụm từ đơn giản – chúng ta đang sống trong thời đại của sự đơn giản, chúng ta không cần những phát biểu dài dòng hay hùng hồn để hiểu được điều ấy. Chúng ta chỉ muốn hoà bình, đơn giản thế thôi!”

Ông Rouse cho biết vì có rất đông người trên thế giới theo dõi trận chung kết nên “chúng tôi cho rằng sẽ là một cơ hội tốt nếu dừng lại 30 giây hay một phút để nhớ đến tất cả những ai đang đau khổ trong những cuộc chiến tranh quanh chúng ta”.

Khoảnh khắc tạm dừng đó “có thể ở đầu hay giữa trận đấu, hoặc bất cứ lúc nào”.

“Chúng tôi nhường quyền quyết định cho Ban tổ chức dành một khoảnh khắc kêu gọi hoà bình giữa rất nhiều xung đột”.

Trận chung kết Cúp Bóng đá thế giới sẽ diễn ra giữa hai đội tuyển Đức và Argentina vào ngày 13 tháng Bảy.

Ngoài việc chia sẻ trên Facebook, Hội đồng Toà Thánh cũng giới thiệu sáng kiến này ​​trên Twitter bằng hashtag #PAUSEforPeace.

(Theo CNA)
Minh Đức

Nguồn:
WHĐ