PDA

View Full Version : Giáo hội Hàn Quốc công bố bài hát và website chính thức chào mừng ĐTC Phanxicô



Mai Cồ
17-07-2014, 02:04 PM
Giáo hội Hàn Quốc công bố bài hát và website chính thức chào mừng chuyến thăm mục vụ của ĐTC Phanxicô.



http://www.youtube.com/watch?v=Q_eDWV9eZ9E


Giáo hội Công giáo Hàn Quốc đã công bố bài hát chào mừng Đức Thánh Cha Phanxicô đến thăm mục vụ Hàn Quốc từ 13/8 đến 18/8 với tựa đề là “Koinonia”. Koinonia trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là hiệp thông.


http://dongten.net/wp-noidung/uploads/2014/07/5c8ee5d303.jpg (http://dongten.net/wp-noidung/uploads/2014/07/5c8ee5d303.jpg)Các tín hữu Công giáo Hàn Quốc

Bài hát do 36 nghệ sĩ của Hàn Quốc thể hiện tại nhà thờ Chính tòa Myeongdong của thủ đô Seoul. Nội dung bài hát diễn tả về mối tương quan giữa Giáo hội trên toàn thế giới với Thiên Chúa. Tổng Giáo phận Seoul đã thu hình bài hát này như một lời chào mừng của đất nước Hàn Quốc gửi tới Đức Thánh Cha và cũng để nói với người dân Hàn Quốc rằng chuyến thăm mục vụ của Đức Thánh Cha Phanxicô là một hồng ân của Thiên Chúa.


http://dongten.net/wp-noidung/uploads/2014/07/1.jpg

Giáo hội Hàn Quốc cũng đã công bố trang web chính thức đăng tải các thông tin về chuyến thăm mục vụ của Đức Thánh Cha bằng tiếng Anh và tiếng Hàn tại địa chỉ:popekorea.catholic.or.kr
(http://popekorea.catholic.or.kr/en/)

http://dongten.net/wp-noidung/uploads/2014/07/P2741_2011_0401_0102.jpg (http://dongten.net/wp-noidung/uploads/2014/07/P2741_2011_0401_0102.jpg)

Theo thống kê của Giáo hội, với diện tích 99.268 km2, Hàn Quốc có dân số là 50,220,000 người, trong đó 5,393,000 tín hữu Công giáo, chiếm 10.7% dân số cả nước. Giáo hội Hàn Quốc hiện có 16 giáo phận, 1,673 giáo xứ và 843 trung tâm mục vụ. Về nhân sự, Giáo hội nơi đây có 35 giám mục, 4,261 linh mục, 516 nam tu sĩ và 9,016 nữ tu sĩ, 123 thừa sai giáo dân và 14,195 giáo lý viên. Ngoài ra, xứ sở Kim Chi còn có 1,489 đại chủng sinh và 395 tiểu chủng sinh.


http://dongten.net/wp-noidung/uploads/2014/07/2.jpg
(http://dongten.net/wp-noidung/uploads/2014/07/2.jpg)

Các số liệu cũng cho thấy có 328 trung tâm giáo dục các cấp cùng 49 trung tâm đặc biệt trên khắp Hàn Quốc do Giáo hội Công giáo điều hành hoặc sở hữu, trong đó có 221,020 học sinh. Ngoài 200 trung tâm y tế và phúc lợi Giáo Hội Hàn Quốc còn có 40 bệnh viện, 4 phòng khám, 9 trại phong, 513 nhà an dưỡng cho người già và người khuyết tật, 277 trại mồ côi và trường mẫu giáo, 83 trung tâm tư vấn gia đình và bảo vệ sự sống.


http://dongten.net/wp-noidung/uploads/2014/07/COREA_-_Statistiche.jpg (http://dongten.net/wp-noidung/uploads/2014/07/COREA_-_Statistiche.jpg)

Giáo hội Hàn Quốc được đánh giá là một Giáo hội năng động và đầy sức sống. Từ năm 1960 đến năm 2010 dân số Nam Hàn từ 23 triệu đã tăng lên 48 triệu người. Số kitô hữu từ 2% tăng lên 30%, trong đó có khoảng 11% là tín hữu công giáo, tức được khoảng 5,4 triệu. Số linh mục từ 250 lên đến 5.000.


http://dongten.net/wp-noidung/uploads/2014/07/jeju-nuns.jpg
(http://dongten.net/wp-noidung/uploads/2014/07/jeju-nuns.jpg)

Hiện nay Giáo Hội Hàn Quốc đang sống chương trình gọi là ”Rao giảng Tin Mừng hai mươi hai mươi”, có nghĩa là mọi tín hữu trong Giáo Hội phải dấn thân truyền giáo làm sao để vào năm 2020, số tín hữu công giáo đạt tỷ lệ 20% tổng số dân Hàn Quốc, nghĩa là gia tăng gấp đôi số tín hữu hiện nay lên 10 triệu.


http://dongten.net/wp-noidung/uploads/2014/07/31.jpg
(http://dongten.net/wp-noidung/uploads/2014/07/31.jpg)Các vị tử đạo Hàn Quốc

Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ là vị Giáo Hoàng thứ ba đến thăm Hàn quốc. Sau Hàn Quốc, ngài sẽ lần lượt thăm Sri Lanka và Phi Luật Tân đầu năm 2015.


Chỉnh Trần, S.J. chuyển ngữ (http://dongten.net/noidung/38198)