PDA

View Full Version : Nhờ anh em tư vấn về sách Levi; Đệ nhị luật; Sáng thế..



pt_happier2000
21-07-2014, 12:07 PM
Chào mọi người!
Gầnđây mình có ngâm cứu 2 cuốn sách Tân ước và Cựu ước do cha tặng và một số sách về Do Thái như Mật mã Do Thái..khi đọc có rất nhiều trích dẫn từ các sách trong cựu ước mà mình còn nhiều mơ hồ. Mình có hỏi giáo xứ nơi mình thì không có những cuốn sách đó.Mình muốn tìm hiểu sâu sắc hơn và có cái nhìn tổng quan hơn. Không biết hiện tại ở Sài Gòn có thư viện công giáo nào hoặc nơi bán các sách này không nhỉ?<br>

Bông Hoa Nhỏ
21-07-2014, 01:40 PM
Cái này bạn nên mua trọn bộ 1quyển Kinh Thánh Tân Ước - Cựu Ước.Bạn ghé nhà sách Đức Mẹ 38 Kỳ Đồng nhé.

DARK
21-07-2014, 05:05 PM
Mình chưa đọc cuốn Mật Mã Do Thái, nhưng giữa sách của Do Thái giáo và Cựu Ước Công Giáo có một số chỗ khác biệt. Mình cố tìm sách hoặc tài liệu tiếng việt để so sách mà không thấy. Mình post tạm trang tài liệu tiếng anh để bạn tra cứu thêm hen. Nó so sánh giữa Do Thái giáo, Chính Thống giáo, Công Giáo và Tin Lành ( Theo thứ tự từ trái sang phải ). Bạn nào có tài liệu tiếng việt hoặc sách so sánh kinh thánh của 4 tôn giáo trên thì post lên giúp mình hen.

Link:http://catholic-resources.org/Bible/Heb-Xn-Bibles.htm

http://i1356.photobucket.com/albums/q739/jostuyenlk/Capture2_zps52e28a8b.jpg (http://s1356.photobucket.com/user/jostuyenlk/media/Capture2_zps52e28a8b.jpg.html)

Jade
22-07-2014, 12:37 AM
Mình lấy bộ Thánh Kinh Công Giáo 73 sách làm chuẩn so sánh :

Với Do Thái Giáo :

- Bộ Thánh Kinh Do Thái giáo dựa trên Quy Điển Do Thái là bao gồm các sách được viết bằng tiếng Hebrew và được gọi là Mikra hay TaNaK là chứ viết đầu của các phần : T orah + N evi'im + K hetuvim

- Khác nhau căn bản giữa các sách này và phần Cựu Ước của Công Giáo chính là các phần "đệ nhị kinh" viết bằng tiếng Hy Lạp trong sách tiên tri Daniel và Esther, cùng với các sách Tobia, Judit, Baruch, Khôn Ngoan, Huấn Ca, Macabê 1 & 2

- Các phần này bị loại bỏ vì viết bằng tiếng Hy lạp, còn Kinh Thánh Công Giáo sử dụng Quy Điển Alexsandria là quy điển bằng tiếng Hy Lạp với phần dịch sang tiếng Hy lạp nổi tiếng với tên bản Bảy Mươi (Septuagint-LXX)

- Điểm khác nữa là cách phân chia số sách của 12 tiểu Tiên Tri. Công giáo chia làm 12 sách nhỏ riêng biệt, còn Do thái gộp chung lại thành 1 sách. Sách Etza (Et-ra) và tiên tri Nehemia thì Công Giáo chia làm 2 sách còn Do Thái gộp làm 1. Các sách Samuel, Các Vua, Sử Biên Niên cũng vậy, Công Giáo chia làm 2 còn Do Thái gộp 1.

- Đó là sự khác biệt về phân chia sách, ngoài những phần tiếng Hy lạp khác nhau giữa 2 Quy Điển thì các phần nội dung khác giống nhau.
(còn tiếp)

Jade
23-07-2014, 12:21 AM
Với Chính Thống Giáo :

- Với 46 sách Cựu Ước trong Kinh Thánh Công Giáo thì hoàn toàn giống với Chính Thống Giáo, phần khác biệt là có thêm 7 sách sau : Maccabe 3 & 4, Odes, Thánh Vịnh của Salomon, Thư Jeremiah, Susanna, Bel và Rồng. Hai sách Susanna, Bel và Rồng chính là chương 13-14 của sách Daniel được tách riêng ra.

- Về Thánh Vịnh thì Công Giáo có 151, còn Chính Thống Giáo có 151.
- Sách Etza thì Chính Thồng Giáo chia làm 2 quyển 1 & 2, quyển 2 chứa 1 phần sách Etza và của tiên tri Nehemiah

Với Tin Lành

- Chỉ có 39 sách có nội dung giống với Kinh Thánh của Do Thái Giáo vì cùng 1 quy điển. Chỉ khác là cách phân chia sách giống với Công Giáo nhưng loại bỏ các sách sau : Tobia, Judit, Baruch, Khôn Ngoan, Huấn Ca, Macabê 1 & 2 và sách Daniel chỉ có 12 chương, sách Esther bỏ phần bằng tiếng Hy lạp chỉ giữ phần tiếng Hebrew như Do Thái Giáo.

-----------------------------------------------------------------

Như vậy thì trên cơ bản là quyển Kinh Thánh Công Giáo gần như đầy đủ các phần ở trong Kính Thánh của Do Thái, Chính thống và Tin Lành. Chỉ thiếu các sách Macabe 3 & 4, Thánh Vịnh 151, Thánh Vịnh của Salomon. Các phần giống nhau thì cách phân chia câu đoạn và ký hiệu thì được quy ước chung là giống với Kitô giáo cho nên có thể xem để đối chiếu một cách dễ dàng.

pt_happier2000
23-07-2014, 08:33 PM
Mấy hôm nay nghiên cứu về sách Cựu Ước và Tân Ước, mình xin đóng góp chút hiểu biết của mình.
Bạn Jade đã trình bày khá chi tiết Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước rồi, nên mình chỉ bổ sung một số điểm để giúp mọi người hiểu hơn.
Cựu Ước:
Người Do Thái gọi Kinh Thánh của họ là Tanakh gồm 24 quyển, chia làm 3 phần: sách Luật Giao Ước, sách Ngôn Sứ và sách Văn Chương.
Công Giáo, Tin Lành và Chính Thống Giáo lại chia làm 39 quyển gồm Ngũ Thư , Lịch Sử, Giáo Huấn và Ngôn Sứ (có sự phân chia giữa 24 quyển và 39 quyển nhưng vẫn giữ nguyên nội dung) . Riêng Chính Thống Giáo và Công Giáo có thêm sách Thứ Kinh gồm 7 quyển.
Tin Lành ngày nay không công nhận các sách Thứ Kinh là Kinh Thánh, họ chỉ công nhận các sách quy điển của Do Thái Giáo là Kinh Thánh, mặc dù chúng vẫn có trong Kinh Thánh của họ cho đến đầu thế kỷ 19.
Tân Ước:
Vào những thế kỷ đầu, Công giáo thêm vào Kinh Thánh 27 quyển sách Tân Ước với nội dung là viết về cuộc đời của Chúa Giêsu. Đây là các sách do các môn đệ của Chúa Giêsu và những người thừa kế của họ viết ra.
(còn tiếp)