PDA

View Full Version : Liberia: một tu sĩ Dòng Gioan Thiên Chúa qua đời vì virus Ebola



DARK
08-08-2014, 10:43 AM
Theo bản tin trên CAN/EWTN News ngày 5/8/2014, Bệnh viện Công giáo Thánh Giuse và Dòng Gioan Thiên Chúa đã công bố rằng một giám đốc bệnh viện đã qua đời hôm 2 tháng 8 sau khi bị nhiễm virus Ebola.

http://conggiao.info/pic/news/2014/Aug/08/Liberia.jpg






Thầy Patrick Nshamdze, 52 tuổi, là tu sĩ Dòng Gioan Thiên Chúa được 23 năm. Thầy bị nhiễm virus Ebola vào ngày 29/7, chỉ hai tuần sau khi xét nghiệm âm tính về bệnh này.

Cho đến nay, virus Ebola đã giết chết gần 900 người trên khắp các nước Guinea, Liberia và Sierra Leone. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, Ebola không có vắc-xin và không có điều trị đặc hiệu. Virus này lây lan qua tiếp xúc trực tiếp với máu, dịch tiết hoặc chất dịch cơ thể khác của người bị nhiễm. Theo báo cáo, dịch này có tỷ lệ tử vong khoảng 60 phần trăm.

Bệnh viện Thánh Giuse a ở Monrovia đã đóng cửa, sau khi 5 tu sĩ khác bị cách ly vì nhiễm virus, trong đó có hai Tu sĩ Dòng Gioan Thiên Chúa và 3 Nữ tu truyền giáo Dòng Đức Mẹ Vô Nhiễm. Một quản trị viên của bệnh viện, người gốc Ghana, cũng đang được theo dõi.

Theo Tổ chức Juan Ciudad Foundation có trụ sở tại Tây Ban Nha, liên kết với Dòng Gioan Thiên Chúa, chỉ có các nhân viên Bộ Y tế mới được phép ra vào bệnh viện. Vì thế, đến nay họ luôn tránh tiếp xúc với những người bị nhiễm virus.

Bề trên tổng quyền Dòng Gioan Thiên Chúa, Cha Jesus Etayo, kêu gọi cầu nguyện nhiều hơn cho các bệnh nhân và bày tỏ lòng tri ân những sự giúp đỡ của các tổ chức NGO.

Dòng Gioan Thiên Chúa do Thánh Gioan Ciudad thành lập ở Tây Ban Nha vào thế kỷ 16, sau này gọi là Thánh Gioan Thiên Chúa. Ơn gọi của Dòng là chăm sóc người nghèo, bệnh nhân, người vô gia cư và người sắp chết. Trang web của Dòng ở Mỹ cho biết Dòng hoạt động tại hơn 50 quốc gia trên thế giới.
(Hiếu Minh, VRNs 08.08.2014)


Nguồn: http://conggiao.info