PDA

View Full Version : 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày - Chúa Nhật Tuần 20 Thường Niên Năm A - 17/8/2014



anhnguyen
17-08-2014, 08:21 AM
Chúa nhật Tuần 20 Thường Niên Năm A - 17/8/2014.
Bài đọc 1: Is 56:1,6-7
Bài đọc 2: Rm 11:13-15, 29-32
Phúc Âm: Mt 15:21-28


NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐƯỢC CHÚA CHỮA
CHO CON GÁI LÀNH BỆNH NHỜ LÒNG TIN

“Này bà lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn sao thì sẽ được như vậy.
Từ giờ đó con bà được khỏi bệnh” (Mt 5:28)


Suy niệm:
Người đàn bà theo Chúa Giêsu nài xin Ngài chữa lành cho con gái của bà. Nhưng Chúa Giêsu đã từ chối, thậm chí còn nói những điều khiến bà đau lòng. Nhưng bà không nản chí vẫn kiên trì đối đáp với Chúa Giêsu như một người thấp hèn nhất. Chúa Giêsu đã thử lòng tin của bà. Nhưng Ngài đã phải ngạc nhiên trước tình yêu của người mẹ, và Chúa Giêsu đã phải ban cho bà đều bà ước muốn. Nếu chúng ta có lòng tin như thế vào Chúa thì những điều chúng ta cầu xin Chúa sẽ nhậm lời.

Sống Lời Chúa:
Tôi tin rằng Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa Ngài làm được tất cả mọi sự. Nếu đức tin của tôi mạnh mẽ, thì những gì tôi kêu xin Người, Người liền ban cho.

Chia sẻ:
Bạn và tôi tin vào Chúa, đức tin của chúng ta có đủ mạnh để mọi lời cầu xin đều được nhậm lời không ?

Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu con tin vào Chúa, nhưng đức tin con còn non yếu. xin Chúa ban cho con một lòng tin mạnh mẽ, để con không lùi bước trước khó khăn, và dù gặp thử thách con vẫn một lòng trung kiên theo Chúa đến cùng.