PDA

View Full Version : 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày - Thứ Hai Tuần 20 Thường Niên Năm A - 18/8/2014



anhnguyen
18-08-2014, 03:08 PM
Thứ Hai Tuần 20 Thường Niên Năm A - 18/8/2014 . Thánh Jane Phanxico de Chantal
Bài đọc 1: Ed 24:15-23
Phúc Âm: Mt 19:16-22


NGƯỜI THANH NIÊN GIÀU CÓ

“Nếu anh muốn hoàn thiện, hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo,
anh sẽ được một kho tàng trên trời, rồi hãy đến theo tôi” (Mt 19: 21)


Suy niệm:
Người thanh niên giàu có và đạo đức, anh ta giữ các giới răn của Chúa cách trọn hảo, và anh ta cũng cảm thấy rằng như thế vẫn chưa đủ, nên anh mới hỏi Chúa Giêsu cách nào để nên trọn lành. Chúa Giêsu trả lời: “nếu muốn nên trọn lành thì bán hết tài sản cho người nghèo rồi đến theo Chúa”, người thanh niên ấy buồn rầu bỏ đi vì anh ta rất giàu có. Chúa cho chúng ta thấy một viễn cảnh Nước Trời, không phải người ta hạnh phúc do của cải mang lại, nhưng là sự hiện diện của Chúa mới đem lại cho người ta hạnh phúc và bình an thật sự mà thôi. Những gì Chúa ban cho chúng ta, Ngài muốn chúng ta chia sẻ cho người khác. Điều này cho chúng ta thấy, nếu chúng ta không chia sẻ thay vì giữ Chúa trong lòng, thì chúng ta chỉ giữ của cải trong lòng mà thôi.

Sống Lời Chúa:
Tôi quyết tâm chia sẻ những gì Chúa ban cho tôi với người nghèo, và tôi không giữ của cải cho riêng mình.

Chia sẻ:
Bạn đã bao giờ làm việc từ thiện chia cơm sẻ áo cho người nghèo chưa ?

Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa ban cho con biết tuân giữ luật Chúa, và nhất là cho con biết cảm thương những người nghèo khổ, biết chia sẻ với họ những gì con có, để con không sống ích kỷ, tham lam mà lỗi đức công bằng làm mất lòng Chúa. Amen.