PDA

View Full Version : 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày - Thứ Ba Tuần 20 Thường Niên Năm A - 19/8/2014



anhnguyen
19-08-2014, 10:15 AM
Thứ Ba Tuần 20 Thường Niên Năm A - 19/8/2014. Thánh Gioan Êduê
Bài đọc 1: Ed 28:1-10
Phúc Âm: Mt 19:23-30


NGƯỜI GIÀU CÓ VÀ NƯỚC TRỜI

“Thầy bảo thật anh em, người giàu có thì khó vào Nước Trời.” (Mt19:23)



Suy niệm:
Chúa Giêsu không nói giàu có là xấu. nhưng Ngài cảnh báo sự giàu có làm cho con người nghĩ rằng, nhờ vào của cải mà mình không cần tới Thiên Chúa nữa. Sự giàu có đôi khi nó làm cho con người tôn thờ nó, biến con người thành nô lệ của nó. Họ không còn tin vào sự quan phòng của Thiên Chúa, họ kiêu ngạo trong của cải, và tự cho mình có quyền lực, nắm quyền sinh sát trong tay, bẻ cong chân lý.
Đó là lý do tại sao người giàu lại khó vào Nước Trời. Chúa Giêsu nói: Nước Trời chỉ dành cho những người bé nhỏ như trẻ thơ, sống đơn sơ tín thác vào Chúa, biết chia sẻ và khiêm nhường như trẻ thơ.

Sống Lời Chúa:
Tôi tin cuộc đời của tôi có Chúa quan phòng lo lắng cho tôi, tôi không quá lo lắng tìm kiếm của cải. Nhưng tôi nổ lực để tìm kiếm nước Chúa mà thôi.

Chia sẻ:
Bạn có tín thác gia đình và cuộc đời của bạn vào sự quan phòng của Chúa không? Bạn có tin là Chúa sẽ lo lắng cuộc đời của bạn không?

Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu. Con chúc tụng Chúa vì Chúa đã dựng nên con, và chăm sóc con từ khi con sinh ra cho tới lúc con trở về với Chúa. Chúa luôn an bài cuộc sống của con. Xin Chúa giữ gìn con trong lòng kính sợ Chúa. Chúa đừng để lòng trí con ham mê vật chất mà đánh mất Nước Trời, cho con luôn tìm Chúa mà thôi. Amen .