PDA

View Full Version : 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày - Thứ Sáu Tuần 20 Thường Niên Năm A - 22/8/2014



anhnguyen
22-08-2014, 08:01 AM
Thứ Sáu Tuần 20 Thường Niên Năm A - 22/8/2014. Đức Maria Trinh Nữ Vương
Bài đọc 1: Is 9:1-6
Phúc Âm: Lc 1:26-38


ĐỨC MARIA LÀ TRINH NỮ VƯƠNG

Bây giờ Đức Maria nói “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa,
xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói”
rồi sứ thần từ biệt bà ra đi. (Lc 1:38)





Suy niệm:
Đức Maria là người được Chúa chúc phúc vì Mẹ được Chúa chọn cách nhưng không, và Mẹ được chọn làm Mẹ Thiên Chúa. Chúa đã ban cho Mẹ nhiều đặc ân như: Đức Mẹ đồng trinh, Đức mẹ vô nhiễm nguyên tội, Đức Mẹ hồn xác lên trời, là Trinh Nữ Vương…
Chúng ta phải vui mừng cảm ơn Chúa đã cho chúng ta được làm con của Đức Mẹ. Nhờ lời cầu bầu của Mẹ mà tất cả chúng ta được lãnh nhận nhiều ơn từ Mẹ. Nhờ Đức Mẹ dạy dỗ, ban ơn cũng như gìn giữ và cầu bầu cho chúng ta trước tòa Chúa, chúng ta có cơ hội cùng được hưởng phúc thiên đàng với Mẹ.

Sống Lời Chúa:
Đức Mẹ là Mẹ của Chúa Giêsu và cũng là Mẹ của chúng ta.

Chia sẻ:
Bạn có cảm nghiệm Đức Mẹ là Mẹ thật sự của bạn chưa ? Bạn có chạy đến cùng Đức Mẹ mỗi khi gặp khó khăn, nguy biến?

Cầu nguyện:
Lạy Mẹ Maria là Mẹ của con, con cám ơn Chúa đã cho con được làm con của Mẹ,hạnh phúc và may mắn chừng nào khi con sống trong tình yêu và sự che chở của Mẹ. Xin Mẹ gìn giữ con khỏi kẻ thù là ma quỉ, thế gian và chính mình con. Amen