PDA

View Full Version : 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày - Thứ Sáu Tuần 21 Thường Niên Năm A - 29/8/2014



anhnguyen
29-08-2014, 08:08 AM
Thứ Sáu Tuần 21 Thường Niên Năm A 29/8/2014
Bài đọc 1: Gr 1:17-19
Phúc Âm: Mc 6:17-19


CÁI CHẾT CỦA GIOAN TẨY GIẢ

“Nhà vua buồn lắm, nhưng vì lời thề, và khách dự tiệc,
nên không muốn thất hứa với cô.
Lập tức vua sai thị vệ đi và truyền mang đầu Gioan tới. ” (Mc 6:26)



Suy niệm:
Thánh Gioan Tẩy Giả là người công chính và là một ngôn sứ của Chúa Giêsu. Ông không hề sợ uy quyền của vua Hêrôdê, ông đã lên án mạnh mẽ về đời sống tội lỗi của Hêrôdê. Ông can đảm lãnh lấy cái chết mà không sợ quyền lực của thế lực trần gian.

Gioan Tẩy Giả là một ngôn sứ cao trọng, đi trước Chúa để dọn đường cho Chúa Giêsu. Ông đã giảng dạy cho dân Chúa biết ơn cứu độ, lòng thương xót của Chúa sẽ tha thứ cho những kẻ tội lỗi và dẫn đưa họ vào đường ngay nẻo chính.

Sống Lời Chúa:
Dù có bị thiệt thòi khi sống theo lời Chúa dạy. Tôi vẫn cương quyết sống theo lề luật của Ngài.

Chia sẻ:
Bạn đã bao do dự trước sự lựa chọn, một bên là Chúa cùng với nhiều sự thiệt thòi. Một bên là tội lỗi thế gian, cùng với những ưu đãi của nó. Bạn đã chọn bên nào ?

Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chọn thánh giá vì yêu con. Xin Chúa cho con cũng biết vì Chúa mà con chọn con đường ngay chính. Dù con phải gặp gian nan khốn khó. Xin Chúa giúp con kiên tâm theo Chúa đến cùng. Amen.