PDA

View Full Version : Tưng bừng Giải Bóng đá Truyền thống Cup Don Bosco 2010



allihavetogive
20-07-2010, 12:02 AM
Tưng bừng Giải Bóng đá Truyền thống Cup Don Bosco 2010
http://www.truyenthongconggiao.org/DesktopModules/TTONews/LoadImage.aspx?NewsPK=2799 (http://www.truyenthongconggiao.org/DesktopModules/TTONews/LoadImage.aspx?NewsPK=2799)


Mùa hè 2010 thực sự là những ngày ăn, ngủ và sống với lễ hội bóng đá của những fan hâm mộ môn thể thao lớn nhất hành tinh này. Các trận thư hùng kinh điển giữa các đội bóng lớn diễn ra tưng bừng trên các sân cỏ làm hồi hộp và nức lòng bao cổ động viên cuồng nhiệt. Nhưng bầu khí này không chỉ sôi động tại các sân vận động tại Nam Phi; đối với các đội tuyển công nhân và sinh viên không thể tham dự World Cup, các cổ động viên trung thành của họ vẫn có thể đến với sân vận động SDB Xuân Hiệp để chứng kiến những trận đấu đỉnh cao giữa các đội tuyển yêu mến của mình trong GIẢI BÓNG ĐÁ TRUYỀN THỐNG CÚP DON BOSCO 2010.

Bóng đá hè Cúp Don Bosco là giải thi đấu hứa hẹn nhiều ý nghĩa và bất ngờ cho những người tham gia, dù với tư cách là cầu thủ, cổ động viên hay cộng tác viên. Ý tưởng tổ chức một giải bóng đá hè cho các bạn trẻ xa quê đã được hình thành và bắt đầu từ năm 2004 và đi vào hoạt động dưới sự tổ chức và điều hành của Cha FX. Nguyễn Minh Thiệu, SDB, Đặc trách Nhóm Di dân Don Bosco Xuân Hiệp.

Đúng với tên gọi của giải, việc tổ chức nhằm giúp các bạn trẻ xa quê rèn luyện sức khoẻ, tinh thần thể thao, gia tăng tình đoàn kết, trách nhiệm trong tập thể. Không dừng lại ở đó, giải thi đấu còn nhắm quy tụ các bạn trẻ thuộc nhiều đơn vị, công ty khác nhau, giúp các bạn trẻ phát triển nhân cách, biết tham gia hoà đồng vào đời sống xã hội, mở rộng giao lưu, ứng xử tốt đẹp với mọi người. Để giải bóng đá được thành công tốt đẹp, đúng theo tinh thần ban tổ chức đã đề ra, một loạt các câu phương châm được đưa ra để nhắc nhớ các cầu thủ trẻ hãy: Chơi đẹp để thân hữu lâu bền, chơi hay để tăng trưởng nhân cách, chơi khoẻ để dấn thân phục vu…

Mới đây, vào sáng Chúa Nhật 13/06/2010, Giải Bóng đá Truyền thống lần thứ VII đã được khai mạc tại sân bóng Don Bosco Xuân Hiệp. Ban tổ chức của mùa giải năm nay do Cha FA. Từ Thiện Huân, SDB, tiếp nối cùng với sự cộng tác và điều phối của thầy Philip Đỗ Đức Hoan, SDB. Tuy nhiên, phải nói rằng yếu tố quan trọng và có tính quyết định đến sự thành công và tiến triển của mùa giải lại nằm ở sự cộng tác nhiệt tâm của một số các cha các thầy SDB khác trong tư cách là trọng tài, cũng như ở sự quảng đại và tích cực tham gia của chính các bạn trẻ công nhân trong nhóm điều hành và đại diện của các nhà trọ. Mỗi người mỗi việc: từ việc chuẩn bị sân bóng, treo băng rôn, làm trọng tài bàn, trọng tài biên, cho đến khâu tổ chức trật tự vệ sinh, bình luận viên cho trận bóng thêm phần sôi nổi… Tất cả đều được mọi người cộng tác và thực hiện với tinh thần tự nguyện và trách nhiệm rất cao.

Cùng với thời gian và kinh nghiệm, việc tổ chức mùa giải năm nay có quy mô mở rộng, thu hút được sự tham gia của 9 đội bóng xuất sắc nhất thuộc nhiều công ty, xí nghiệp, các nhà trọ, các trường đại học khác nhau: Don Bosco Xuân Hiệp, Công ty Xe máy Quang Thành, Công ty Điện tử - Điện lạnh Darling, Công ty Sung Hyun Vina, Công ty Nissei, Đồng hương Nghệ An, Sinh viên, A9, Công ty UpGain. Tại lễ khai mạc, có sự tham dự của hơn 140 cầu thủ, các khách mời, các thành viên của ban tổ chức, cùng đông đảo các cổ động viên của các công ty cũng như các nhà trọ.
Ngay sau lời phát biểu khai mạc của Cha Từ Thiện Huân, trận đấu đầu tiên đã diễn ra rất sôi nổi giữa hai đội chủ nhà Don Bosco Xuân Hiệp và Công ty Nissei. Trận đấu đã thu hút sự cổ vũ nhiệt tình của các đội bóng, các khán giả và các bạn trẻ công nhân, sinh viên. Cả hai đội đã thi đấu hết mình, cống hiến cho khán giả những pha tấn công hấp dẫn qua việc sử dụng lối đá phối hợp đồng đội nhuần nhuyễn và kỹ thuật cá nhân đẹp mắt. Những đường chuyền chính xác, những cú sút và dứt điểm đẹp mắt đã không ít lần làm chao đảo khung thành đối phương và tạo cảm giác hồi hộp nơi khán giả. Với lợi thế sân nhà, sự tập luyện kỹ lưỡng, và sự ủng hộ nhiệt tình của các cổ động viên, các tuyển thủ Don Bosco Xuân Hiệp đã khiến thủ môn của Nissei phải 2 lần vào lưới nhặt bóng.

Dù kỹ năng cá nhân và sự phối hợp đồng đội của các tuyển thủ và các đội bóng chưa đến mức hoàn hảo chuyên nghiệp, nhưng phong cách và tinh thần thi đấu của các bạn trẻ đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong lòng khán giả và cổ động viên đội nhà. Các cầu thủ luôn thể hiện tính cách đặc trưng của người trẻ qua một lối chơi đẹp, sung sức, ngoan cường, mạnh mẽ và táo bạo. Những gì các cầu thủ 2 bên thể hiện và cống hiến cho khán giả hứa hẹn một giải đấu với nhiều thành công mỹ mãn.

Tạo sân chơi lành mạnh cho các bạn trẻ xa quê trong mỗi dịp hè là vô cùng quan trọng và cần thiết. Với việc tổ chức giải bóng đá hằng năm, ban tổ chức đã tạo ra một sân chơi thể thao lành mạnh, nơi giao lưu nối kết của những bạn sinh viên, công nhân từ mọi miền đất nước. Dù là người chiến thắng hay bại trận, dù ra về tay trắng hay được vinh dự nâng cao cúp vô địch, mọi người vẫn thấy tiếng cười tràn ngập sân vận động Xuân Hiệp. Giải thi đấu sẽ kéo dài đến ngày Chúa Nhật 25-7-2010. Ngay sau những trận đấu bóng đá nam, giải bóng đá dành cho các bạn nữ giữa các nhóm nhà trọ cũng đang được ban tổ chức lên kế hoạch. So với giải bóng đá nam, giải bóng đá nữ dường như có một sự hấp dẫn và thu hút đặc biệt đối với các cổ động viên. Quả thật, sự hiện diện đông đảo và cổ vũ nhiệt tình của họ với thời gian đã trở thành một nét đặc trưng hiếm có của giải đấu này.

Cầu chúc tất cả các bạn trẻ xa quê luôn có một sức khoẻ tốt, một tinh thần thi đấu lành mạnh và hết mình, cũng như một mùa hè vui tươi và bổ ích. Nếu bạn là một fan yêu thích bóng đá, hãy đến với các trận đấu đỉnh cao của Cup Don Bosco 2010 vào các ngày Chúa Nhật tại địa điểm 54 Đường số 5, Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức. Chắc chắn các bạn sẽ cảm nhận được những giây phút sảng khoái và ý nghĩa cho riêng mình.


BAN MỤC VỤ DI DÂN DON BOSCO XUÂN HIỆP


Nguồn: donboscoviet.org