PDA

View Full Version : Giới trẻ ngày nay đang sợ Rước lễ??



smiles
17-01-2011, 10:09 PM
Tháng vừa rồi tôi và gia đình bé nhỏ của tôi được dịp lang thang ở vùng đất Nhơn Trạch, chúng tôi xuống đây để thực hiện chương trình bán lịch Công Giáo nhằm gây quỹ cho hoạt động Công tác xã hội của chúng tôi trong tháng 12 này và tháng 5 năm tới. Điều đầu tiên mà tôi và gia đình tôi cảm nhận được ở nơi đây chính là bản chất chân chất và đầy cởi mở của những người dân nơi đây. Họ có thể nghèo hơn những con người thành phố về mặt vật chất nhưng về sự cởi mở, nhiệt tình thì chắc họ hơn hẳn, chính vì thế mà chúng tôi mới có được những bữa con đạm bạc và một chỗ ngũ thoải mái cho chuyến đi của chúng tôi.


Nhưng điều mà tôi cảm thấy lạ và để lại cho tôi nhiều câu hỏi hơn cả chính là việc rước Lễ tại nơi đây. Tôi tham dự Thánh lễ tại một ngôi ngôi Thánh đường mới hình thành và trông thật đẹp. Vào giờ lễ chủ nhật thì số lượng giáo dân tham gia cũng khá đông nhưng khi lên rước Lễ thì tôi thấy hơi lạ là chỉ có khoảng 1/3 giáo dân lên rước lễ. Tôi cứ nghĩ mình tôi ngạc nhiên chứ, nhưng sau đó khi lễ xong thì các bạn trong gia đình tôi cũng ngạc nhiên không kém tôi: “Tại sao ở đây người ta lên rước lễ ít thế anh nhỉ?”.
Đây là một Thánh lễ của người lớn và mọi người trong gia đình tôi ngạc nhiên về điều này. Có lẽ chúng tôi mới đi tham dự Thánh lễ ở đây có 1 lần nên thấy thế và không biết mấy Thánh lễ Chúa nhật sau thì sao?


Quay trở lại vùng thành phố thì tôi cũng thấy cảnh tương tự đó, cảnh này thì có vẻ tôi quen hơn khi ở thành phố đặc biệt là những lễ vào chiều thứ 7 thay lễ Chúa nhật. Mọi người cứ thích ngồi một chỗ mà không chịu lên rước lễ, tôi cũng không hiểu tại sao nữa. Một bạn trong giới sinh viên nói với tôi là giới trẻ “sợ” rước lễ anh à^^. Tôi không hiểu sao lại sợ nhỉ? Sợ chen chân đứng xếp hàng hay sợ rước Mình Thánh Chúa vào lòng?.


Theo Giáo lý tôi được học thì chỉ có những người mắc tội trọng mới không được phép rước Lễ còn mắc tội nhẹ thì chúng ta vẫn được rước Lễ và rước Lễ là một Hồng Ân Chúa ban cho chúng ta. Khi rước Lễ sẽ mang lại cho ta nhiều ơn ích trong đó có ơn là xóa bỏ những tội nhẹ mà ta đã phạm cũng như làm của ăn linh hồn cho chúng ta.


Thắc mắc trên đây của tôi xin được bỏ ngỏ……….hi vọng một ngày nào đó sẽ có “lời giải” thích đáng.

Phù thủy nhỏ
19-01-2011, 10:02 PM
giới trẻ ngày nay đi nhà thờ vào ngày Chúa Nhật dường như chỉ là 1 thói quen hay miễn cưỡng đi vì...sợ tội!
ước gì phù thủy có thể dùng đũa thần chạm vào trái tim của họ để khơi gợi lòng yêu mến Chúa Giêsu và ý thức tham dự thánh lễ sốt sắng.

Pere Joseph
20-01-2011, 02:16 AM
Một vấn đề thời đại, Smiles nhỉ. Có người không lên rước Lễ vì thấy mình bất xứng, một số khác không lên vì ngại, số khác nữa không lên vì lười hay chẳng còn nhiều cảm giác/ý thức về lợi ích của Mình Thánh Chúa. Nhưng xem ra, có lẽ nhiều người vẫn chưa hiểu rõ về giáo luật quy định việc không nên lên Rước Lễ. Đây là khía cạnh mà Smile gọi là còn "bỏ ngỏ" trong bài viết của Smiles. Cách đây ít lâu mình cũng trả lời trên diễn đàn một cách vắn tắt (nhưng cũng đủ xài).

Xin được trích lại ở đây ha: "Chỉ có 1 điều kiện Giáo Hội khuyên con cái mình không Rước Lễ là: phạm tội trọng và chưa lãnh nhận Bí Tích Hoà Giải. Điều kiện làm nên tội trọng là: phạm một điều luật nặng theo quy định của Giáo Hội + có đầy đủ ý thức về điều luật này + hoàn toàn tự do và ước muốn trong việc phạm tội. Bạn thấy đấy, để phạn tội trọng không phải là chuyện dễ.
Thêm nữa, tham dự Thánh Lễ và Rước Lễ là một phương thế thông thường để tha các tội nhẹ nơi người tín hữu."
http://gioitreconggiao.org/forum/threads/658-Xin-hoi-ve-Phung-vu

tran teresa
21-01-2011, 02:02 PM
Con cảm ơn Cha cho bài viết này làm cho con hiểu thêm.Xin CHÚA gìn giữ Cha khang an mạnh khỏe.
kính