-
Theo Mầm nghĩ: chỉ những tên tội phạm bị truy nã thì mới sợ người khác biết danh phận của mình, chứ người bình thường thì ít ai lại xấu hổ với cái tên của mình cả, dù đó chỉ là để phân biệt giữa người này và người kia. Không biết Khánh Vy nghĩ sao nếu như bài viết của bạn hay, mọi người khen ngợi thì chẳng lẽ lại comment là: "Ồ, bài viết của Vô Danh hay quá! À, mà cho mình hỏi Vô Danh tên gì vậy?" Thiết nghĩ, Nasis cứ để tên thiệt của mình cho mọi người cùng biết, như thế sẽ hay hơn, đồng ý hem??? Hay là thích được gọi nickname như Mầm, giống đi Agape vậy, đâu ai gọi anh Hải đâu, toàn là anh Mầm ko à, hihi!
Đôi điều chia sẻ đến bạn! Ngủ ngon hen! Tuần làm việc mới bình an nhé!! P.H
-
Theo mình nghĩ, nên dừng lại việc sửa tên ở đây được rồi. Cứ ai muốn cứ pm cho BQT đổi tên, rồi sẽ thành 1 cái tiền lệ. Nếu không thích tên đó thì cứ bỏ nick, lập 1 cái mới với cái tên ưa thích. Và yêu cầu xóa nick cũ cho nó mau. Đúng không? Còn ai đã có comment hay post bài thì không được xóa nữa, nick đó cấm đổi tên luôn.
-
Mình tán thành ý kiến của Sky và Mầm luôn,lúc đầu mình nghĩ sẽ đổi nick Theresatrang thành hạtcátbénhỏ đấy,nhưng vì mình thấy nick này gắn bó với diễn đàn gần tròn một năm mình quyết định giữ lại và không thay đổi gì nữa vì nick này vừa là tên thánh vừa tên thật rất ý nghĩa với mình.Đổi tới đổi lui mình thấy nó rắc rối,chỉ cần một nick duy nhất để mọi người biết đến mình là được rồi.