Hiện kết quả từ 1 tới 9 của 9

Chủ đề: Sống thật - sống giả

Threaded View

  1. #3
    Trạng thái :   G7 đã thoát
    Tham gia : Oct 2010
    Bài gửi : 43
    Tên thật:
    Lê Huy Bảo
    Đến từ: Sài Gòn
    Sở thích: lông bông chạy rông
    Nghề nghiệp: N/A
    Cảm ơn
    244
    Được cảm ơn 299 lần
    trong 72 bài viết
    Index :
    Câu "ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm" nên dịch thoát là: Đừng để tâm trong sạch vướng kẹt nơi nào thì rõ nghĩa hơn. Nếu dịch sát theo mạch văn: nên không có chỗ trụ mà sanh tâm thanh tịnh, thật rất khó hiểu.


    Không ai có thể phân biệt hoàn toàn khái niệm thật-giả. Điều tốt nhất đáng làm là sự hạn chế để hướng đến mặt tích nhất của vấn đề, nghĩa là phải chấp nhận dung hoà 2 khái niệm vì nó được tạo nên bởi nhận thức con người mà do tinh thần và ý nghĩa sự việc tác động. Không phải ai cũng có thể sống thật và sống thật cũng không hoàn toàn tốt, đó chỉ là ước mơ mà thôi. Có thể nói hiện tại mọi khái niệm đạo đức được/bị xã hội và nhận thức con người thời điểm này chi phối tác động và đang điều chỉnh lại những giá trị ấy ví dụ như vấn đề giới tính, phá thai, "dối trá ngọt ngào" :)) .... Một điều nữa nên lưu ý rằng, nếu "sống thật với mình" mà không có giá trị đạo đức cơ bản thì trở nên một thành phần không thể sửa chữa mà chỉ vất bỏ đi.

    Trở về với lời mở đầu của Jade, tuỳ vào trường hợp sẽ có những nhận định đồng ý chấp nhận hoặc không. Điều đáng làm nhất ở đây với chúng ta là nâng cao giá trị tinh thần tín hữu Kito Giáo, với những giá trị chuẩn mực về đạo đức, thì nếu khẳng định chắc chắn rằng mình có đủ nhận thức và đạo đức cơ bản của một "người" thì hãy loại bỏ đi sự giả tạo. Bởi thế có lẽ chúng ta cần một sự cân nhắc khi lựa chọn khi mà áp lực tác động xã hội bây giờ là khá lớn.

    "Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ." (Mt 6, 24)

    Câu trích dẫn khá hay, hay hơn 1 câu lấp lửng "ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm" ở chổ mở ra một lối thoát, một sự quyết đoán giúp chúng ta chọn lưạ con đường. ^^ ước là mình có thể chiêm nghiệm bible hết để cảm nhận một động lực to lớn đẩy mình đi trong sự tự do của con người ở thế giới này.

    @ : "tu rị " nghĩa là gi?

    @ : Dễ đến thế sao ? tất nhiên là dễ nếu lựa chọn chỉ những thứ chúng ta muốn trong năng lực của mình. Thoả mãn nhu cầu sinh lý là có Thật nhưng lời biện minh giải thích luôn là giả tạo (câu này là chũ quan của G7 :D ).
    Thay đổi nội dung bởi: G7, 24-05-2011 lúc 01:57 PM

  2. 2 thành viên đã cảm ơn G7 vì bài viết này:

    Jade (24-05-2011),NguyễnAnhDanh (30-01-2013)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình