Câu 1: 59.
Cách giải: gọi số cần tìm là xy, xy <= 80. Vì y chia 5 dư 4, nên y là 9 hoặc 4, nhưng xy không chia hết cho 2, vậy y chỉ có thể là 9. xy chia không hết cho 3, nên x+y cũng chia không hết cho 3, y =9, x từ 0 đến 8. Trong khi đó, y chia hết cho 3, vậy để xy chia 3 dư 2 thì x phải chia 3 dư 2, ta thấy x chỉ có thể là 2 hoặc 5. Ta được xy có thể là 29, 59. Lấy các số chia 4 dư 3, ta thấy các trường hợp sau thoả mãn yêu cầu đề bài: 59.
Câu 2: 21.
Cách giải: ta có lần sờ thứ 3 là 24 đồng, suy ra lần sở thứ 2 sau khi trừ cho quỉ là còn 24/2=12 đồng, vậy trước khi trừ cho quỉ ông còn 12+24=36 đồng. Vậy nên trước lần sờ 2 ông có 36/2=18 đồng. 18 đồng cũng là số tiền đã được trừ cho quỉ sau lần sờ 1. Thế thì trước khi trừ cho quỉ là ông có 18+24=42 đồng sau lần chạm 1. Vậy trước khi chạm lần 1 ông có 42/2=21 đồng (suy ra đáp án).
Câu 3: dùng tiếng Nhật nói cho ông D. Tại vì cả 4 ông đều từ Nhật.
![]()
![]()
![]()
![]()