Xin lỗi chị Giang nhé giờ mới trả lời được, trong khả năng hạn hẹp xin gửi đến chị một ít ý kiến thế này.
Đối với đối tượng như trên đặc biệt là những người tàn tật thì chúng ta không nên cho chơi các trò chơi vận động nặng, nếu có thì buộc phải có người trợ giúp.
Chúng ta thường chơi các trò chơi nhỏ, nhẹ và không đòi hỏi khả năng suy luận nhiều.
Ngoài trò chơi bạn Sky đưa ra ở trên, em xin đóng góp thêm 1 số trò:
- Hát nối chữ: đây là trò chơi cực kì đơn giản nhưng lại rất hào hứng, chị có thể chia ra nhiều nhóm và từ cuối của đội này là từ bắt đầu cho đội kia. Chị có thể giới hạn bằng các bài hát thiếu nhi, nhạc Thánh ca.....
- Hát đuổi: giống như hát nối chữ nhưng thay vào ta sẽ hát 1 bài thôi và cho các nhóm đuổi nhau, đội nào hát bị nhầm qua đội kia là thua. Chị tìm bài nào dài dài và vui xíu nhé. Ví dụ bài: đời đang lên ca khúc ca vang đường đi đi đi đi.....
- Thi 7 nốt nhạc: chia bảy đội, mỗi đội 1 nốt nhạc tương ứng, giống như trò chơi bên trên khi nào chỉ vào nhóm nào thì nhóm đó sẽ ngân lên nốt nhạc của mình, giơ tay càng cao thì ngân càng cao, thấp thì ngân thấp.
Nếu chơi vòng tròn: chị có thể cho chơi các trò này
- Đếm số: quy luật chi hết cho 3 và 5. ví dụ cứ đếm 1, 2 nhưng đến 3 thì gật đầu, sau đó đếm tiếp 4, 5 và 6 thì lại gật đầu..... Cứ tiếp tục như thế, ai sai coi như thua (5 thì làm tương tự).
- Thiên - Địa - Biển: đơn giản khi mình nói biển thì người chơi sẽ phải nói 1 con vật sống ở dưới biển, hay nói trời thì phải kể tên 1 con vật sống ở trên trời....
Một số trò chơi em nghĩ là phù hợp với đối tượng chị nêu ở trên, chị có thể cho chơi được nhé.
Có gì chị có thể liên hệ với em qua mail: ngocvinh08qq@yahoo.com.vn hoặc yahoo; ngocvinh08qq


Trả Lời Với Trích Dẫn