Em cám ơn chị LA nha. Theo em nghĩ để kiết hop với những lần Agape thì rất tốt vì có thể tiết kiệm thời gian đi lại của các anh chị. Nhưng trong lúc nhóm Agape gặp mặt thì sẽ có nhiều việc để làm nếu như kết hợp English Group với Agape thì đôi lúc sẽ có những khó khăn cho việc sinh hoạt Agape. Trong lúc Agape gặp mặt các anh chị có thể đôi lúc dùng tiếng Anh để chơi đùa thì rất vui. Nhưng làm như vậy thì đôi lúc vì không hiểu ý nhau có thể sẻ dẫn đến hiểu lầm.
Em đồng ý với chị về văn phạm thì đối với học sinh và sinh viên thì rất tốt. Vì mọi người có thể học ở trường và tự học ở nhà. Đối với khả năng đàm thoại thì khi các anh chị nói hay hay không hay thì không quan trong. Vì trong đàm thoại chủ yếu khi hai người nói chuyện với nhau mà có thể hiểu nhau phải không chị. Về ước mơ English Group của em là để có một sân chơi cho các anh chị nơi mà các anh chị có thể luyện tập kỹ năng đàm thoại và giao tiếp của mỗi người , và qua đó các anh chị có thể trao đổi kiến thức và kinh nghiệm sống. Theo em biết để có phản xạ nhanh nhạy khi dùng một ngôn ngữ khác thì đòi hỏi mỗi người phải có nhiều thời gian để tiếp cận và luyện tập để có thể tạo ra một thói quen. Và đó là lý do em có ý tưởng và ước mơ có một English Group để có thể giúp các anh chị tốt hơn về các kỹ năng dùng tiếng Anh khi giao tiếp với người ngoại quốc. Và khi tốt về tiêng Anh, các anh chị có thể tìm hiểu kiến thức và đào sâu về niềm tin của đạo chúng ta qua các tài liệu tiêng Anh.
Thân ái!
em be nho