chào cả nhà có khi nào các bạn nghĩ mình cũng có ơn gọi hay không , ơ đây mình muốn nói về ơn gọi tu trì các bạn ơn chúa đã dựng nên con người thì chắc rằng ngài luôn tạo cho con người một ơn gọi tu trì từ khi còn tấm bé, đó là ơn gọi tông đồ nhưng cho tới lúc trưởng thành thì do bạn thân của mọi người quyết định lập gia đình hay sống phó thác ,ở đây mình muốn nói về đời sống tu trì. đương nhiên các bạn sẽ nói rằng chúa đã gọi các bạn lập gia đình,cái đó không sai nếu các bạn yêu bạn đời hơn thiên chúa , thiên chúa và bạn đời ,lại một lần nữa phải nhắc tới hai ơn gọi ,nhưng mình nói thật với các bạn thiên chúa và hội thánh luôn luôn mời gọi mọi người sống đời tu trì vì sao mình lại nói như thế các bạn hãy nhìn lại xem ở vn mình có tất cả bao nhiêu đại chủng viện nhà dòng tu hội , mình nói thật ở vn mình ai cũng muốn đi tu là phải làm linh mục , để có thể .......... với mọi người , vì thế các ban đã quên các nhà dòng và tu hội , mình biết nói như thế mọi người sẽ nói nếu tất cả điều đi tu cả thì lấy ai để xem lễ hoặc ....... nhưng mình nói thật với các bạn chúa đến là để đem lại hạnh phúc đời sau cho tất cả con người cho nên đưng sợ chuyện tất cả điều sống đời tu ,mình nói thế không phải là chống lại ơn gọi hôn nhân ,nhưng mình muốn khẳng định cho bạn nào đang có ý muốn sống đời tu nhưng đang lo sợ chúa không gọi mìnhCác chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
- Nghịch lý của thời đại chúng ta
- Xem phim rồi nghĩ đến những hình ảnh xấu thì có đi tu đc ko?
- Ba cấp độ trưởng thành của đức tin
- Ơn gọi thật diệu kỳ
- Sự cao trọng của chức linh mục
- Mẹ ơi con muốn là Linh Mục !
- Sống, Sống Thật với Đức Tin Ki-tô Giáo
- Làm Sao Biết Được Ý Chúa!!!
- Trình bày Đức Tin Công Giáo cho người chưa nhận biết Chúa
- Thằng Bờm xưa và “Thằng Bờm” hiện đại