Đạo Công Giáo phô bày một cách dứt khoát rằng Thiên Chúa là một người đàn ông qua những sự kiện như sau:
1. Nội dung Kinh Thánh được mạc khải bởi Thiên Chúa: Kinh Thánh đã đưa ra một hình ảnh rõ nét về Thiên Chúa như một người Cha ít nhất là 17 lần.
2. Đức Chúa Giê-su không những là con người lịch sử như mọi người chúng ta ngoại trừ tội lỗi, mà Ngài còn là Ngôi Hai Thiên Chúa, là chính Thiên Chúa và ngang hàng với Thiên Chúa giống như Chúa Thánh Thần. Nếu Đức Giê-su là Thiên Chúa và là một bé trai sinh ra tại hang đá Bê-lem thì dĩ nhiên Thiên Chúa là một người đàn ông rồi.
3. Giáo Hội Công Giáo cũng công khai công nhận Thiên Chúa là một người đàn ông khi Giáo Hội dạy chúng ta cầu nguyện với Thiên Chúa bằng kinh "Lạy Cha"
Vậy thì sao hầu hết mọi người Công Giáo đều không tin rằng Thiên Chúa là một người đàn ông? Ngay cả Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI cũng phủ nhận rằng Thiên Chúa không phải là đàn ông trong bài đã được trích đăng bởi Mai Tín?
Nếu đạo Công Giáo chúng ta muốn thật sự rao giảng tin mừng yêu thương và công bằng bác ái đến cho mọi người thì đạo Công Giáo có nên nghĩ đến việc rao giảng Thiên Chúa qua một hình ảnh khác thích hợp hơn không?
Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:


