Mỗi Chúa Nhật lúc 12 giờ trưa, Đức Giáo Hoàng đọc kinh Truyền Tin với các tín hữu và khách hành hương tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô.
Khi Đức Giáo Hoàng đi nghỉ hè, ngài vẫn giữ việc cầu nguyện này tại Castel Gandolfo.
Vậy, Kinh Truyền Tin khác với những kinh khác ở điểm nào?
- Kinh Truyền Tin nhắc lại thời điểm mầu nhiệm Nhập Thể, khi thiên thần Gabriel truyền tin cho Đức Trinh Nữ Maria rằng bà sẽ là mẹ của Chúa Giêsu. Từ những ngày tiên khởi của Kitô Giáo đã hình thành tập quán coi trọng thời điểm này trong cuộc đời của Đức Trinh Nữ Maria. Qua nhiều thế kỷ, truyền thống này đã được phát triển với ba kinh Kính Mừng. Và kể từ thế kỷ mười sáu, ba lời cầu nguyện đã được thêm vào.
- Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII đã bắt đầu truyền thống đọc kinh Truyền Tin vào ngày Chúa nhật và các ngày lễ trọng tại quảng trường Thánh Phêrô trước khi ban phép lành cho các tín hữu và khách hành hương. Điều này đánh dấu sự khởi đầu của truyền thống đọc kinh Truyền Tin cho đến ngày nay.
- Trong Mùa Phục Sinh, kinh Truyền Tin được thay thế bởi Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng, là một lời cầu nguyện nhắc lại sự Phục sinh của Chúa Giêsu. Sau lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, kinh Truyền Tin lại được đọc trong các Chúa Nhật và lễ trọng.
Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
- Tìm hiểu sự thật về cuộc khổ nạn của Đức Giêsu
- Kịch bản canh thức Giáng sinh: Đức Kitô hôm qua, hôm nay và mãi mãi.
- Đức Cha Hoàng Đức Oanh và Giáo Phận Kontum
- đáp lại lời kêu gọi của đại hội dân chúa việt nam 2010
- Cấm đọc Kinh Thánh tại Mỹ
- Thánh nữ Maria Goretti !
- 12 Ðiều Mà Mọi Người Công Giáo Phải Trả Lời Ðược
- Truyền giáo là ra khỏi chính mình
- Mười hai cách để nhận biết Thiên Chúa
- Bài Cám ơn Mùng 2 tết.