Anh Việt thân mến,
PS thì chưa tham khảo ý kiến của ai cả, dưới đây chỉ là suy nghĩ của PS, nếu thấy chỗ nào không hợp lý thì xin bỏ qua nha ^^:
- Việc yêu nhau trong phạm vi tình yêu trai gái và tiến tới hôn nhân bền vững mãi mãi, đây là điều mà Chúa Giê-su muốn ở loài người chúng ta. Xét thấy đó là việc đẹp lòng Thiên Chúa thì ta làm. Giả như ngày xưa chỉ có 2 ông bà Adong Eva, thì làm sao để có được ~7 tỉ người trên Trái Đất bây giờ ?
- Giờ xét trên lĩnh vực Giáo luật và Pháp luật, cả 2 đều nằm trong ý chí và lý chí của loài người mà ra, bởi thế, có luật thì hợp lòng Chúa, cũng có luật không ! Thực tế, 2 bạn đó mới cách nhau 2-3 đời, 2 bạn có lấy nhau thì Pháp luật không công nhận -> Vi pham pháp luật, đó là điều mà Giáo hội khuyên không nên làm. Còn Giáo luật có cho phép không, PS không rõ, nhưng cũng thiết nghĩ là không?
- Nhưng để làm đẹp lòng Chúa và đẹp lòng con người, 2 bạn sẽ theo hướng nào?
Nhưng mình cũng chắc rằng: 2 bạn hoàn toàn có thể tự do đến với nhau.
Gud luk !
Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này: